Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên

Trong chương trình công tác tại Nghệ An, chiều 16/1, tại huyện Nam Đàn, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Đoàn công tác dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đền Chung Sơn - Đền thờ gia tiên Bác Hồ và tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên.

Chủ tịch nước và Đoàn công tác thành kính dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của Đảng và nhân dân ta, Anh hùng giải phóng dân tộc,

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, một trong những khu di tích tiêu biểu về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nằm trên địa bàn 2 xã Kim Liên và Nam Giang, có cụm Di tích làng Hoàng Trù, cụm Di tích Làng Sen... Nơi đây lưu giữ những di tích, di vật gắn liền với quê hương, gia đình, thời niên thiếu và hai lần Bác về thăm quê.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dâng hương tại Đền Chung Sơn - Đền thờ gia tiên Bác Hồ. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Đền Chung Sơn - Đền thờ gia tiên Bác Hồ được xây dựng trên đỉnh núi Chung, thuộc xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, địa danh từng gắn bó sâu sắc với Chủ tịch Hồ Chí Minh thời niên thiếu. Đền được khánh thành vào năm 2020, nhân dịp kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Người.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thỉnh chuông tại Đền Chung Sơn - Đền thờ gia tiên Bác Hồ ở Nghệ An. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Cùng ngày, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng Đoàn công tác Trung ương đã đến dâng hoa, dâng hương tại khu Di tích Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, thuộc xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Nơi đây trưng bày nhiều kỷ vật và câu chuyện về cuộc đời và sự nghiệp vẻ vang của Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây cũng là địa chỉ đỏ quan trọng trong việc giáo dục truyền thống yêu nước và ý thức cách mạng cho thế hệ trẻ.

Theo TTXVN/Báo Tin tức