Hơn 149.160 học sinh trên địa bàn tỉnh nô nức đến trường khai giảng năm học mới

Sáng ngày 5/9, cùng với các địa phương trong cả nước, các trường học trên địa bàn tỉnh ta tưng bừng tổ chức Lễ khai giảng năm học 2023-2024.

 
Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Phủ Hà 2 (Tp. Phan Rang - Tháp Chàm) vào năm học mới. Ảnh: M.Dung

Năm học này, toàn tỉnh có trên 10.400 cán bộ (CB), giáo viên (GV), nhân viên, đảm nhận quản lý và giảng dạy khoảng 149.162 học sinh (HS)/4.870 lớp thuộc 295 cơ sở giáo dục mầm non (MN), phổ thông và 2 trung tâm. So với đầu năm học trước, toàn tỉnh tăng 3.738 HS/49 lớp và giảm 4 cơ sở giáo dục. Chuẩn bị cho năm học mới, toàn tỉnh đầu tư xây dựng, sửa chữa cơ sở vật chất trường lớp, mua sắm trang thiết bị dạy học với tổng số tiền khoảng 370 tỷ đồng; trong đó, xây mới 365 phòng, sửa chữa 398 phòng. Nhiều trường được sửa chữa các hạng mục nhà vệ sinh, thay nền, la phông, tường rào và đầu tư 5 cơ sở hạ tầng bể bơi cho các trường tiểu học (TH), THCS. Các địa phương, cơ sở giáo dục, doanh nghiệp, nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ, trao tặng nhiều suất học bổng, sách giáo khoa, vở viết, dụng cụ học tập giúp HS có hoàn cảnh khó khăn có thêm điều kiện đến trường.

Phan Rang - Tháp Chàm

Hòa trong không khí của Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường, sáng ngày 5/9, các trường học trên địa bàn Tp. Phan Rang - Tháp Chàm đã tổ chức Lễ khai giảng năm học 2023-2024. Năm học này, toàn thành phố có 60 trường, với tổng số HS dự kiến ở các bậc học là 36.668 em với 1.217 lớp. Trong đó, cấp MN 27 trường/8.450 HS/418 lớp; TH 24 trường/16.782 HS/527 lớp và THCS 9 trường/11.436 HS/272 lớp.

Học sinh Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn (Tp. Phan Rang - Tháp Chàm) hân hoan bước vào năm học 2023-2024. Ảnh: T.Xuân

Theo ghi nhận, lễ khai giảng năm nay được các trường học trên địa bàn thành phố tổ chức ngắn gọn nhưng trang nghiêm, đúng nghi thức với các hoạt động đón HS đầu cấp, chào cờ, hát Quốc ca, đọc Thư của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gửi ngành Giáo dục nhân dịp năm học 2023-2024.

Học sinh Trường Tiểu học Đài Sơn (Tp. Phan Rang - Tháp Chàm) dự lễ khai giảng
năm học mới. Ảnh: Văn Miên

Nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, năm học 2023-2024, ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) thành phố đã xây dựng kế hoạch, đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm như tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ CB quản lý, GV vững mạnh toàn diện; đổi mới mạnh mẽ việc dạy và học theo chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) hiện hành, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy; chủ động sắp xếp, bố trí CB, GV theo hướng dẫn từng bậc học, nhằm đảm bảo công tác dạy và học và thực hiện nhiệm vụ giáo dục tại các đơn vị.

Bái Ái

Sáng ngày 5/9, các trường học trên địa bàn huyện Bác Ái tưng bừng khai giảng năm học 2023-2024. Năm học này, toàn huyện Bác Ái có 29 trường học; trong đó, có 9 trường MN, 12 trường TH, 4 trường TH-THCS và 4 trường THCS-THPT với 7.005 HS/366 lớp.

Lãnh đạo Trường Phổ thông dân tộc
nội trú Pi Năng Tắc đánh trống khai giảng năm học mới 2023 – 2024. Ảnh: K.Hân

Toàn ngành Giáo dục huyện có 684 CB, GV và nhân viên. Trong năm học mới, có 25/29 đơn vị trường học trên địa bàn huyện được đầu tư xây dựng và sửa chữa các hạng mục: Phòng học, phòng chức năng, nhà đa năng, nhà vệ sinh, công trình nước sạch... qua đó đáp ứng tốt nhu cầu dạy và học ở các trường. Đội ngũ CB quản lý và GV các cấp học trên địa bàn cơ bản đủ về số lượng và cơ cấu, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, trên 97% GV đạt chuẩn về trình độ đào tạo và chuẩn nghề nghiệp, tăng cao so với mặt bằng chung của tỉnh. Ngành GD&ĐT cùng các địa phương chú trọng quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cho hầu hết CB quản lý, GV, nhân viên ở cả các cấp học trước khi bước vào năm học mới. Công tác xây dựng kế hoạch, đổi mới các hoạt động quản lý ở các cơ sở giáo dục, đổi mới hoạt động chuyên môn cũng được chú trọng.

Ninh Sơn

Đúng 7 giờ sáng ngày 5/9, các trường học trên địa bàn huyện Ninh Sơn tổ chức Lễ khai giảng năm học 2023-2024.

Đồng chí Nguyễn Đô, Bí thư Huyện ủy Ninh Sơn đánh trống khai giảng năm học mới 2023-2024 tại Trường THPT Nguyễn Du (Ninh Sơn). Ảnh: K. Thùy

Trong năm học này, toàn huyện Ninh Sơn có 14.075 HS/493 lớp. Trong đó, bậc MN có 1.931 HS/73 lớp; bậc TH có 7.243 HS/289 lớp; bậc THCS có 4.910 HS/131 lớp. Trong năm học mới, cùng với việc chuẩn bị cơ sở vật chất, phát triển HS, ngành GD&ĐT huyện tiếp tục xác định và triển khai chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới sáng tạo, hoàn thành tốt các nhiệm vụ và mục tiêu đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục- đào tạo” đồng thời tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, HS tích cực”.

Thuận Nam

Năm học 2023-2024, Thuận Nam có 11.663 HS các cấp, biên chế 377 lớp. Trong đó, bậc MN có 1.397 trẻ, bậc TH có 6.585 HS; THCS 3.240 HS. Công tác tuyển sinh đầu cấp, vận động đưa trẻ đến ra lớp đúng độ tuổi hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra.

Học sinh Trường THCS - THPT Đặng Chí Thanh (Thuận Nam) dự Lễ khai giảng năm học 2023-2024. Ảnh: T.Mạnh

Thầy giáo Nguyễn Văn Quang, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng GD&ĐT huyện cho biết: Năm học 2023-2024, ngành Giáo dục huyện Thuận Nam tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt”, tích cực đổi mới phương pháp học tập, nâng cao chất lượng dạy và học trong các đơn vị; tập trung đổi mới Chương trình GDPT 2018 theo chương trình của Bộ GD&ĐT; chú trọng rèn luyện kỹ năng sống cho HS thông qua các sân chơi bổ ích, qua đó nhằm hạn chế tình trạng HS bỏ học...

Ninh Phước

Sáng ngày 5/9, hòa chung không khí vui tươi của Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường, các trường học trên địa bàn huyện Ninh Phước tưng bừng tổ chức Lễ khai giảng năm học 2023-2024.

Giáo viên Trường TH Mỹ Nghiệp (Ninh Phước) đón các em học sinh lớp 1 trong ngày khai giảng. Ảnh: S.Ngọc

Năm học mới này, huyện Ninh Phước có 24.923 HS các cấp học thuộc 51 cơ sở giáo dục đến trường, tăng 159 HS so với năm học trước. Toàn huyện có 9.649 HS con em đồng bào dân tộc thiểu số. Phòng GD&ĐT huyện triển khai thực hiện đầy đủ và theo đúng quy định của pháp luật các chính sách dành cho HS vùng dân tộc thiểu số trong năm học mới. HS dân tộc Chăm từ lớp 1 đến lớp 5 được học chữ Chăm 2 tiết/tuần. Đội ngũ CB quản lý, GV bộ môn được tập huấn nắm vững nội dung sách giáo khoa biên soạn theo Chương trình GDPT 2018 đối với HS lớp 4 và lớp 8. Các đơn vị trường học và các đại lý sách giáo khoa bảo đảm cung cấp đủ sách cho các em HS toàn huyện. Huyện Ninh Phước huy động các nguồn lực gần 59 tỷ đồng đầu tư xây dựng mới 77 phòng học, với diện tích sử dụng trên 7.200 m2 phục vụ năm học mới.

Các trường THPT đóng trên địa bàn huyện Ninh Phước gồm: An Phước, Phạm Văn Đồng, Nguyễn Huệ có trên 211 CB, GV, nhân viên đảm nhận giảng dạy cho 3.485 HS, biên chế 85 lớp. Nhân dịp năm học mới, các trường tổ chức trao tặng 60 suất học bổng, với tổng số tiền 47 triệu đồng do các nhà tài trợ và cựu HS đóng góp; trao 2.400 tập vở giúp các em HS nghèo có điều kiện học tốt trong năm học mới.

Ninh Hải

Cùng với các địa phương trong tỉnh, sáng ngày 5/9, các trường học trên địa bàn huyện Ninh Hải tổ chức Lễ khai giảng năm học 2023-2024. Năm học này, toàn huyện có 41 trường học, với tổng số gần 18.500 HS ở các bậc học, với 570 lớp. Với quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ “trồng người”, huyện đã đầu tư nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị dạy học; tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ CB, GV; đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng phát huy năng lực của HS; đẩy mạnh các phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt”, qua đó, góp phần đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục. Lễ khai giảng năm nay được các trường học trên địa bàn huyện tổ chức trang nghiêm, đúng nghi thức gồm các hoạt động: Đón HS đầu cấp, văn nghệ, chào cờ, hát Quốc ca, đọc Thư của Chủ tịch nước gửi ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng năm học và đánh trống khai trường.

Các em học sinh khối lớp 10 của Trường THPT Ninh Hải trong ngày khai giảng
năm học mới. Ảnh: Lê Thi

Có mặt tại Trường THPT Ninh Hải, chúng tôi ghi nhận không khí vui tươi, phấn khởi chào đón năm học mới của HS và đội ngũ CB, GV nhà trường. Năm nay, toàn trường có 77 CB, GV đảm nhận quản lý, giảng dạy cho 1.305 HS, với 30 lớp. Nhân dịp lễ khai giảng, Ban Giám hiệu nhà trường trao các suất học bổng cho các em HS có hoàn cảnh khó khăn nỗ lực phấn đấu đạt thành tích cao trong học tập, với tổng kinh phí 52 triệu đồng.

Thuận Bắc

Trong năm học 2023-2024, toàn huyện Thuận Bắc có 670 CB, GV và nhân viên tham gia giảng dạy, làm việc tại 21 đơn vị trường học. Trong đó, bậc MN có 2.071 cháu/80 lớp; bậc TH 4.849 HS/192 lớp; bậc THCS 2.724 HS/71 lớp. Trong năm học này, từ sự quan tâm của chính quyền các cấp và Sở GD&ĐT, nhiều điểm trường trên địa bàn huyện đã được đầu tư nâng cấp, xây mới cơ sở vật chất cũng như mua sắm trang thiết bị dạy và học. Ngoài chỉnh trang, nâng cấp một số hạng mục như: Bê tông sân trường, xây mới cổng tường rào, lợp tôn, hệ thống mái che trước dãy khối phòng học, huyện đầu tư xây mới 12 phòng học, 1 phòng đa năng tại các điểm Trường Mẫu giáo (MG) Phước Chiến, MG Phước Kháng, MG Công Hải, Trường TH Bà Râu (Lợi Hải)... Đến nay, các công trình xây mới và sửa chữa đều hoàn thành, tạo diện mạo khang trang, đáp ứng môi trường học tập an toàn.

Học sinh Trường PTDTNT THCS Thuận Bắc trong tham dự Lễ khai giảng năm học mới 2023-2024. Ảnh: H. Lâm

Cùng với đó, ngành GD&ĐT huyện Thuận Bắc cũng đề ra một số nhiệm vụ tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ CB quản lý, GV vững mạnh toàn diện; đổi mới mạnh mẽ việc dạy và học theo chương trình GDPT hiện hành. Ngoài ra, ở các điểm trường thuộc xã khó khăn như: Phước Kháng, Phước Chiến, Bắc Sơn cũng được một số cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp tài trợ quần áo, sách vở, đồ dùng học tập; góp phần tiếp bước cho các em có thêm điều kiện đến trường.