Tích cực chuẩn bị các điều kiện để học sinh bước vào năm học mới

Năm học 2023-2024 đang đến gần. Đến thời điểm này, ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) và các địa phương, đơn vị trong tỉnh tích cực chuẩn bị các điều kiện để học sinh (HS) bước vào năm học mới an toàn, hiệu quả.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, hiện nay, công tác chuẩn bị điều kiện về cơ sở vật chất (CSVC); tuyển sinh các lớp đầu cấp; lựa chọn sách giáo khoa (SGK); rà soát, sắp xếp, cử cán bộ (CB), giáo viên (GV) tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ... được ngành GD&ĐT và các địa phương triển khai cơ bản hoàn tất. Theo lộ trình, năm học 2023-2024, ngành GD&ĐT tiếp tục triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 4, lớp 8 và lớp 11. Để thực hiện hiệu quả chương trình nói trên, từ năm học 2022-2023, Sở GD&ĐT đã tham mưu UBND tỉnh thành lập Hội đồng lựa chọn SGK sử dụng trong các cơ sở giáo dục (CSGD) phổ thông trên địa bàn tỉnh năm học 2023-2024; tổ chức hội thảo giới thiệu và hướng dẫn các CSGD thực hiện công tác lựa chọn SGK đối với lớp 4, lớp 8 và lớp 11 theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT; tổng hợp kết quả lựa chọn SGK, trình UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt danh mục SGK sử dụng tại các CSGD năm học 2023-2024. Các đơn vị, CSGD cũng đã niêm yết công khai và thông báo danh mục SGK mà trường lựa chọn đến phụ huynh, HS để có kế hoạch trang bị phù hợp.

Trường TH-THCS Lê Đình Chinh (Tp. Phan Rang - Tháp Chàm) được đầu tư xây mới đưa vào sử dụng năm học 2023 - 2024. Ảnh: TD

Chuẩn bị điều kiện CSVC phục vụ năm học mới, toàn tỉnh đầu tư xây mới 285 phòng, sửa chữa 203 phòng học; nhiều trường được sửa chữa các hạng mục nhà vệ sinh, thay nền, la phông, tường rào và đầu tư hạ tầng bể bơi cho một số trường tiểu học, THCS. Thầy giáo Trần Ngọc Thông, Hiệu trưởng Trường TH-THCS Lê Đình Chinh (Tp. Phan Rang - Tháp Chàm), cho biết: Năm học này, nhà trường được thành phố đầu tư xây mới 26 phòng học, phòng chức năng. Đến nay, việc xây dựng cơ bản hoàn thành, dự kiến bàn giao đưa vào sử dụng từ ngày 25/8/2023. Bên cạnh CSVC, đội ngũ CB, GV của trường tích cực, chủ động tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ do ngành GD&ĐT tổ chức; thực hiện tốt công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp; thông báo cho phụ huynh, HS danh mục SGK mà trường lựa chọn; đồng thời, phối hợp với Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Ninh Thuận cung cấp SGK cho HS có nhu cầu.

Đối với cấp THPT, năm học này, các trường THPT tiếp tục quan tâm làm tốt công tác lựa chọn, công bố danh mục SGK; xây dựng phương án, tư vấn HS lớp 10 lựa chọn môn học, chuyên đề học tập để xếp lớp phù hợp. Thầy giáo Nguyễn Ngọc Quân, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Trãi (Tp. Phan Rang - Tháp Chàm), cho biết: Công tác chuẩn bị điều kiện cho năm học mới 2023-2024 đến nay được trường triển khai cơ bản hoàn tất. Điểm mới trong năm học này là nhà trường hợp đồng thêm GV Âm nhạc, Mỹ thuật nên 615 HS lớp 10 có 7 phương án lựa chọn môn học, tăng 2 phương án so với năm học trước. Hiện nay, HS lớp 10 đã được tư vấn, đăng ký lựa chọn phương án học tập và xếp lớp phù hợp.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Đặc công nước 5 giúp Trường Mẫu giáo Vành Khuyên lát gạch sân chơi cho học sinh.

Năm học 2023-2024, toàn tỉnh có 297 CSGD, bao gồm 295 CSGD mầm non, phổ thông và 2 trung tâm, giảm 4 CSGD so với năm học trước. Tổng số HS mầm non và phổ thông dự kiến trên 147.200 HS. Cùng với nguồn lực nhà nước, các địa phương, CSGD đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm chung tay cải thiện CSVC trường lớp, thiết bị dạy học, vệ sinh môi trường, trao tặng học bổng, đồ dùng học tập cho HS có hoàn cảnh khó khăn. Cô giáo Võ Thị Mai My, Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Vành Khuyên (Tp. Phan Rang - Tháp Chàm), cho biết: Được UBND Tp. Phan Rang - Tháp Chàm quan tâm hỗ trợ gạch cũ, cuối tháng 7/2023, nhà trường phối hợp cùng Lữ đoàn Đặc công nước 5 lát sân chơi cho HS đảm bảo an toàn, sạch sẽ. Cán bộ, chiến sĩ của Lữ đoàn cũng giúp nhà trường cắt tỉa cây xanh, phát quang cỏ dại, dọn dẹp vệ sinh môi trường. Trước ngày HS trở lại lớp, nhà trường tiếp tục tổng vệ sinh trường lớp, đồ dùng, đồ chơi của trẻ; đồng thời, trang trí phòng học sinh động, tạo môi trường tốt nhất để HS bước vào năm học mới 2023-2024 vui tươi, an toàn.

Đáp ứng nhu cầu mua sắm sách vở, đồ dùng học tập của phụ huynh, HS, Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Ninh Thuận, các đại lý, cửa hàng văn phòng phẩm chủ động nhập về số lượng lớn sách vở, đồ dùng, thiết bị dạy, học. Đối với việc rà soát, sắp xếp lại mạng lưới trường lớp, trong dịp hè, Tp. Phan Rang - Tháp Chàm đã sáp nhập Trường TH Tấn Tài 2 và Trường THCS Trần Thi thành Trường TH-THCS Trần Thi; sáp nhập Trường TH Văn Hải 4 và Trường TH Văn Hải 1 thành Trường TH Văn Hải 1; huyện Thuận Nam sáp nhập Trường TH Trà Nô và Trường TH Giá thành Trường TH Giá; huyện Bác Ái, sáp nhập Trường TH Phước Bình A và Trường Phổ thông DTBT TH Phước Bình B thành Trường Phổ thông DTBT TH Phước Bình.

Đồng chí Nguyễn Anh Linh, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT, cho biết: Để chuẩn bị cho năm học mới, ngành GD&ĐT đã tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, chính trị hè cho đội ngũ CB, GV; trọng tâm là tập trung bồi dưỡng phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá HS theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 4, lớp 8 và lớp 11. Đối với việc biên soạn Tài liệu giáo dục địa phương, hiện nay, Tài liệu giáo dục địa phương lớp 8 đã biên soạn và được Bộ GD&ĐT phê duyệt; Tài liệu giáo dục địa phương lớp 4 và lớp 11 đã thẩm định, trình Bộ GD&ĐT phê duyệt đưa vào giảng dạy trong năm học tới.