Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng thăm Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bàni tỉnh

Chiều 2/8, nhân chuyến công tác tại tỉnh ta, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng đã đến thăm, chúc mừng Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bàni tỉnh vừa tổ chức thành công Đại hội lần thứ IV nhiệm kỳ 2023-2028. Cùng đi có đồng chí Nguyễn Long Biên, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo Sở Nội vụ.

Tại buổi gặp mặt các thành viên Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bàni tỉnh, Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng đã thăm hỏi sức khỏe các chức sắc, chức việc và gửi những lời chúc tốt đẹp tới cộng đồng tín đồ Hồi giáo Bàni trong tỉnh. Thứ trưởng đánh giá cao sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Hội đồng Sư cả cũng như đời sống bà con tín đồ Hồi giáo Bàni, tạo sự phấn khởi, tin tưởng, gắn kết cộng đồng các dân tộc trên địa bàn tỉnh đoàn kết cùng xây dựng và phát triển quê hương ngày càng giàu đẹp.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng phát biểu tại buổi gặp mặt.

 Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng mong muốn Hội động Sư cả cùng các vị chức sắc, chức việc không ngừng phát huy vai trò gương mẫu, tích cực tuyên truyền, giáo dục, vận động bà con tín đồ chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tiếp tục phát huy truyền thống bản sắc văn hóa tốt đẹp, cùng đồng bào cả tỉnh đoàn kết, chung sức, nỗ lực phấn đấu thi đua lao động sản xuất; tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là đề cao cảnh giác trước những âm mưu lợi dụng tôn giáo của các thế lực thù địch nhằm gây phức tạp tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng tặng quà chúc mừng Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bàni tỉnh 

Đại diện Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bàni tỉnh chân thành cảm ơn Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng và lãnh đạo tỉnh đã quan tâm thăm hỏi và chúc mừng. Các vị đại diện hứa sẽ tiếp tục tuyên truyền vận động các chức sắc tích cực tham gia tốt các phong trào ở địa phương, chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; đồng thời tuyên truyền, vận động các chức sắc, bà con tín đồ tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, nêu cao tinh thần đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng quê hương Ninh Thuận ngày càng phát triển.