Thúc đẩy phong trào thể dục, thể thao, nâng cao chất lượng cuộc sống

Những năm qua, hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, phong trào thể dục, thể thao (TDTT) quần chúng ngày càng phát triển mạnh mẽ và lan tỏa sâu rộng trên địa bàn tỉnh. Qua đó, thu hút các tầng lớp nhân dân tích cực tập luyện, góp phần nâng cao sức khỏe và đời sống tinh thần.

Trung tuần tháng 7 vừa qua, tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh đã diễn ra Hội thao Công đoàn Viên chức tỉnh lần thứ IV năm 2023, thu hút hơn 200 vận động viên (VĐV) tham gia ở 5 nội dung: Quần vợt, bóng chuyền nam, bóng chuyền hơi nữ, nhảy bao bố, kéo co. VĐV Quang Vinh, Cụm 3 chia sẻ: Khi Công đoàn Viên chức tỉnh tổ chức hội thao, mình tham gia đăng ký thi đấu ở nội dung bóng chuyền nam. Dù không chuyên nhưng tham gia thi đấu rất vui, hấp dẫn. Còn đồng chí Đinh Thị Sơn Thái, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh, cho biết: Hội thao là dịp để đoàn viên công đoàn các VĐV chuyên và không chuyên giao lưu học hỏi kinh nghiệm trong tổ chức các hoạt động phong trào và rèn luyện thân thể, nâng cao sức khỏe, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

 

Các vận động viên thi đấu nội dung nhảy bao bố tại Hội thao Công đoàn Viên chức tỉnh lần thứ IV năm 2023. Ảnh: Văn Nỷ

Đồng chí Văn Công Hòa, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh cho biết: Những năm qua, sở đã tích cực tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn các ngành, địa phương đẩy mạnh tổ chức các hoạt động TDTT quần chúng; chú trọng đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao tại các thôn, khu phố; quy hoạch các khu vực tại trung tâm của huyện, xã để dành cho tập luyện TDTT và đầu tư trang thiết bị TDTT, đồng thời khuyến khích thành lập các câu lạc bộ (CLB) TDTT trong quần chúng nhân dân... Đến nay, toàn tỉnh có trên 90% số trường học thường xuyên tổ chức hoạt động TDTT ngoại khóa, khu vui chơi cho trẻ em thường xuyên được nâng cấp và xây mới, với trên 130 sân bóng chuyền; 156 sân bóng đá; 55 sân quần vợt và 85 sân thể thao cơ bản... Mặt khác, tổ chức và xây dựng các giải thể thao phong trào ngày càng phong phú, đa dạng và dần đi vào nền nếp với các hình thức nhóm tập, đội thể thao, CLB TDTT theo phương thức tự quản, có tổ chức, có hướng dẫn, thúc đẩy phong trào phát triển theo hướng xã hội hóa. Hằng năm, các giải thi đấu thể thao cấp cơ sở, thi đấu giao hữu, các ngày hội văn hóa - thể thao với các môn thể thao dân tộc được tổ chức gắn với các ngày lễ, tết, ngày truyền thống của địa phương đã góp phần nâng cao đời sống tinh thần, tạo không khí vui tươi phấn khởi, tăng cường tình đoàn kết các dân tộc trong cộng đồng dân cư.

Ngoài ra, các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về lợi ích của luyện tập TDTT, vận động người dân tích cực tham gia các hoạt động TDTT rèn luyện sức khỏe. Hiện nay, nhiều chi hội, CLB TDTT trên địa bàn tỉnh được thành lập và duy trì hoạt động có hiệu quả, như: CLB bóng đá, bóng chuyền, cờ tướng, dưỡng sinh..., thu hút hàng nghìn người dân tham gia. Ngoài ra, mỗi người dân tùy theo hoàn cảnh, điều kiện, tình hình sức khỏe và ý thích của bản thân để lựa chọn nội dung rèn luyện thân thể hằng ngày như: Đi bộ, khiêu vũ, cầu lông, bóng bàn... Điển hình, trong 3 năm trở lại đây, với sự quan tâm của các cấp hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh, phong trào nhảy dân vũ cũng phát triển mạnh mẽ đến cả cấp thôn, khu phố. Bộ môn này không đòi hỏi nhiều về điều kiện sân bãi, thiết bị, do đó dễ tập luyện và phù hợp với nhu cầu TDTT ngày càng cao của người dân, góp phần đa dạng các loại hình TDTT quần chúng, thu hút đông phụ nữ tham gia. Bà Trần Thị Hường, khu phố 2, phường Phước Mỹ (Tp. Phan Rang - Tháp Chàm), cho biết: Mỗi buổi sáng, chị em trong khu phố rủ nhau tập thể dục, sau thấy môn nhảy dân vũ vừa khỏe vừa hay, nên rủ nhau tập luyện, ban đầu chỉ mười mấy người, bây giờ nhóm lên đến 50 người. Không riêng gì ở khu phố 2, mô hình TDTT quần chúng giờ đã nhân rộng khắp trên địa bàn tỉnh.

Tính đến cuối năm 2022, số ng¬ười tham gia tập luyện TDTT thường xuyên đạt 33,5%; tỷ lệ số gia đình thể thao đạt 21,5%; có trên 535 CLB TDTT cơ sở; số trường thực hiện giáo dục thể chất đảm bảo chất lượng 100%, học sinh đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể 85%. Không chỉ góp phần duy trì thói quen tập luyện TDTT hằng ngày, nâng cao sức khỏe cho nhân dân mà phong trào TDTT quần chúng còn trở thành tiền đề quan trọng để phát hiện, bồi dưỡng các hạt nhân tiêu biểu cho các giải đấu, hội thao. Thể thao quần chúng cũng là môi trường thuận lợi để các hạt nhân bồi dưỡng, rèn luyện nâng cao trình độ, từ đó mang lại thành tích cao cho địa phương. Trong 6 tháng đầu năm 2023, ngành Thể thao tỉnh nhà đã tham dự 4 giải thể thao (1 giải thể thao quốc gia và 3 giải thể thao khu vực mở rộng); đạt 16 huy chương các loại, cụ thể: 4 huy chương vàng, 1 huy chương bạc, 11 huy chương đồng.

Với những hoạt động phong phú, đa dạng, phong trào TDTT của tỉnh đã đi sâu vào đời sống xã hội, lan tỏa khắp các địa bàn dân cư, kết nối tinh thần đoàn kết trong cộng đồng. Ý thức rèn luyện thân thể để bảo vệ sức khỏe của người dân ngày càng được nâng cao, góp phần đẩy lùi tệ nạn xã hội, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.