Thuận Bắc: Phát huy vai trò người có uy tín trong phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trên địa bàn huyện Thuận Bắc đã phát huy tốt vai trò của mình, đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, tham gia xây dựng nông thôn mới (NTM).

Đến thôn Ba Tháp, xã Bắc Phong trong những ngày đầu tháng 7, không khí lao động sản xuất khá nhộn nhịp, nhiều tuyến đường nội thôn, nội đồng đã được cứng hóa, diện mạo nông thôn có nhiều thay đổi rõ rệt. Có được kết quả trên, ngoài sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của người dân, còn có một phần đóng góp không nhỏ của NCUT. Năm 2019, ông Lê Hữu Nghĩa được bầu giữ chức Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn Ba Tháp. Xác định được vị trí, vai trò của mình, trong suốt thời gian qua, ông luôn phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực tuyên truyền, vận động người dân mạnh dạn áp dụng khoa học - kỹ thuật, thâm canh tăng vụ, làm tăng giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích. Từ việc làm cụ thể, đã tạo sự chuyển biến trong nhận thức của các nông hộ, đến nay trên địa bàn thôn có hơn 4 ha đất canh tác thiếu nước được chuyển sang sản xuất cây trồng cạn như: Dưa hấu, dưa Hoàng Kim, rau sạch cho thu nhập cao hơn nhiều so với trồng lúa trước đây. Ngoài ra, đối với những hộ nghèo, ông dành nhiều thời gian nắm bắt tâm tư, kịp thời đề xuất với cấp trên tạo điều kiện cho vay vốn sản xuất, nhờ đó toàn thôn hiện chỉ còn 13 hộ nghèo, đời sống của bà con được nâng lên đáng kể.

Ông Lê Hữu Nghĩa thường xuyên trao đổi, nắm bắt tình hình sản xuất của bà con trong thôn.

Còn ông Chamaléa Ninh, thôn Kiền Kiền 2, xã Lợi Hải, luôn được người dân trong thôn yêu mến bởi sự năng nổ trong công tác xã hội. Để thay đổi nếp nghĩ trong làm ăn kinh tế của bà con dân tộc thiểu số tại địa phương, khi xã phát động chương trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ông tiên phong thực hiện trước; đồng thời, tận tình hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm để bà con làm theo. Phát huy thế mạnh về điều kiện tự nhiên khu vực miền núi, ông khuyến khích, hỗ trợ nông dân xây dựng các mô hình sản xuất phù hợp như nuôi gà, heo đen bản địa, tận dụng phụ phẩm nông nghiệp làm thức ăn chăn nuôi bò, dê, cừu. Trong xây dựng NTM, ông kêu gọi người dân tham gia giữ gìn vệ sinh đường làng, ngõ xóm xanh - sạch - đẹp, nuôi gia súc xa khu dân cư, đóng góp kinh phí xây dựng đường giao thông; quyên góp ủng hộ Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa", Quỹ "Vì người nghèo"... Việc làm của ông cùng với đội ngũ NCUT ở khu dân cư đã góp phần cùng với địa phương tiếp tục duy trì và giữ vững danh hiệu xã đạt chuẩn NTM và từng bước hướng tới xây dựng xã Lợi Hải trở thành đô thị loại V trong thời gian tới.

Ông Lê Hữu Nghĩa và ông Chamaléa Ninh là hai tấm gương điển hình trong số 25 NCUT trên địa bàn huyện Thuận Bắc. Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, các phong trào thi đua ở địa phương, NCUT tích cực phối hợp với Mặt trận, hội, đoàn thể vận động người dân thay đổi cách nghĩ, cách làm trong làm ăn, phát triển kinh tế gia đình, giúp khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế về đất đai, hình thành nhiều mô hình sản xuất có hiệu quả như: Mô hình cánh đồng lớn sản xuất lúa quy mô trên 288 ha, sản xuất lúa giống hơn 100 ha, mô hình trồng mì cao sản 70 ha, mô hình trồng nha đam 35 ha. Nhiều mô hình chăn nuôi bò, dê, cừu, heo đen sinh sản được duy trì và nhân rộng, làm tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân. Cùng với đó, hưởng ứng Chương trình xây dựng NTM, NCUT thể hiện sự gương mẫu, vận động nhân dân tham gia đóng góp ngày công lao động, hiến đất xây dựng các tuyến đường giao thông, góp phần cùng với chính quyền địa phương xây dựng NTM.

Đồng chí Lữ Phụng Trường, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thuận Bắc, cho biết: Nhằm tiếp tục phát huy vai trò NCUT tại địa phương, hằng năm huyện đều tổ chức các buổi gặp mặt để trao đổi, lắng nghe những vấn đề nảy sinh, vướng mắc ở cơ sở, từ đó có hướng giải quyết kịp thời. Bên cạnh đó, luôn quan tâm chăm lo đến lợi ích vật chất, tinh thần; khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để NCUT tham gia cùng với chính quyền thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.