Tọa đàm khoa học kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày 19/5, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Trường Chính trị tỉnh phối hợp tổ chức tọa đàm khoa học kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2023) với chủ đề “Thân thế và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Đồng chí Trần Minh Nam, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự và chủ trì tọa đàm.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã xem phim tư liệu “Ký ức về những lần sinh nhật Bác” và thảo luận, phân tích, làm sáng tỏ thêm về thân thế, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam và việc học tập, vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác trong công tác của mỗi cá nhân, đơn vị.

Đồng chí Trần Minh Nam, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì buổi tọa đàm.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền giúp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nâng cao nhận thức, khắc sâu và thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kết hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo Bác trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cá nhân, cơ quan, đơn vị; gắn trách nhiệm nêu gương trong việc học tập và làm theo Bác; nâng cao ý thức tu dưỡng, “nói đi đôi với làm”, “rèn luyện suốt đời”, thường xuyên “tự soi”, “tự sửa” của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Nâng cao tính khoa học, tính chiến đấu trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị; chủ động thông tin kịp thời, chính xác, khách quan, đúng định hướng trong phòng, chống “diễn biến hòa bình”, loại bỏ các thông tin xấu, độc trên mạng xã hội, để cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức đúng đắn, tích cực tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, làm cho tư tưởng tiến bộ thấm sâu vào đời sống xã hội, có tác dụng uốn nắn những tư tưởng, biểu hiện lệch lạc, bồi đắp thế giới quan, phương pháp luận và niềm tin khoa học trong mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân, củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhất là công tác truyền thông báo chí, thông qua nền tảng internet, tạo sức lan tỏa, tác động mạnh mẽ, làm cho việc học tập có bước chuyển hóa tích cực sang làm theo, đưa việc làm theo Bác mỗi ngày của cán bộ, đảng viên từ những việc làm nhỏ, gắn với trách nhiệm, đạo đức công vụ ngày càng đi vào nền nếp, thường xuyên và trở thành một nét đẹp trong đời sống xã hội.