Thúc đẩy hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Ninh Thuận

Ngày 14/4, UBND tỉnh và UBND TP. Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức chương trình trao đổi hợp tác phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) giữa hai địa phương. Tham dự, có các đồng chí: Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh; Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, doanh nghiệp (DN) của hai địa phương.

Sau gần 10 năm triển khai thực hiện, chương trình hợp tác phát triển KT-XH giữa TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2014-2022 đã đạt nhiều kết quả thiết thực, toàn diện và có sức lan tỏa rộng trên các lĩnh vực. Từ năm 2014 đến nay, tỉnh Ninh Thuận đã thu hút 24 dự án đầu tư của các DN TP. Hồ Chí Minh, với tổng vốn trên 31.500 tỷ đồng, nâng tổng số dự án lên 45 dự án đầu tư của DN TP. Hồ Chí Minh vào tỉnh Ninh Thuận với tổng vốn đầu tư 60.000 tỷ đồng. Các DN TP. Hồ Chí Minh đã đầu tư tương đối toàn diện trên các lĩnh vực trọng điểm của tỉnh Ninh Thuận như: Năng lượng tái tạo, cảng biển, công nghiệp sản xuất, nông nghiệp, du lịch, thương mại, dịch vụ, lao động, việc làm, y tế, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ... Qua đó, góp phần thúc đẩy nền kinh tế của tỉnh Ninh Thuận chuyển biến tích cực, một số lĩnh vực tăng nhanh, tạo được diện mạo mới, sức bật mới, góp phần biến các khó khăn, thách thức trở thành động lực phát triển. Đến cuối năm 2022, quy mô nền kinh tế tỉnh Ninh Thuận tăng gấp 2,4 lần so với năm 2015, GRDP bình quân đầu người đạt 76,8 triệu đồng, rút ngắn nhanh khoảng cách chênh lệch so với cả nước.

Toàn cảnh hội nghị Thúc đẩy hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Ninh Thuận. Ảnh: V.Nỷ

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Chủ trương hợp tác phát triển KT-XH giữa TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Ninh Thuận thời gian qua là chủ trương đúng đắn, phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh, góp phần phát triển KT-XH, thắt chặt mối quan hệ hợp tác, tạo tiền đề phát triển hợp tác lâu dài giữa hai địa phương. Đồng chí bày tỏ mong muốn thời gian tới TP. Hồ Chí Minh tiếp tục quan tâm xúc tiến đầu tư vào các lĩnh vực trọng điểm của tỉnh như: Năng lượng tái tạo, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao; đồng thời, quan tâm đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Ninh Thuận sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và sẽ tạo các điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư từ TP. Hồ Chí Minh đầu tư vào Ninh Thuận.

Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: V.Nỷ

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh nhấn mạnh sự phát triển của thành phố trong 10 năm qua có sự đóng góp rất lớn của các tỉnh vùng duyên hải Nam Trung Bộ, trong đó có tỉnh Ninh Thuận. Về nội dung hợp tác giữa hai địa phương giai đoạn 2023-2025 và những năm tiếp theo, đồng chí Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh thống nhất với 5 lĩnh vực đề xuất hợp tác chung gồm: Phát triển du lịch; kết nối cung - cầu, xúc tiến đầu tư - thương mại; phát triển khoa học và công nghệ, chuyển đổi số, đào tạo nguồn nhân lực; phát triển nông nghiệp; hợp tác thích ứng với biến đổi khí hậu.

Đồng chí: Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: V.Nỷ

Để chương trình hợp tác đạt kết quả cao, UBND TP. Hồ Chí Minh sẽ chỉ đạo các sở, ngành phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành của tỉnh Ninh Thuận trên từng lĩnh vực; trong đó, sẽ có cơ chế để trao đổi, cập nhật thông tin chung thường xuyên trong thực hiện các nội dung hợp tác. Đồng chí cũng đề nghị các DN, nhà đầu tư từ TP. Hồ Chí Minh quan tâm nghiên cứu tìm hiểu các lĩnh vực lợi thế của tỉnh Ninh Thuận để lựa chọn đầu tư trong thời gian tới. UBND TP. Hồ Chí Minh cam kết sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất, đồng hành cùng các DN trong quá trình đầu tư các dự án tại Ninh Thuận.

Lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh chứng kiến ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng
Trung Nam và Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn. Ảnh: V.Nỷ

Trong khuôn khổ chương trình trao đổi hợp tác phát triển KT-XH, dưới sự chứng kiến của đồng chí Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh và đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam và Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn đã ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển các dự án kinh doanh, khai thác cảng và chuỗi logistic giữa cảng Sài Gòn và cảng Cà Ná.

* Cùng ngày, một số DN TP. Hồ Chí Minh đã tham quan, tìm hiểu tại Khu công nghiệp Phước Nam; Nhà máy điện gió BIM và Nhà máy điện mặt trời Trung Nam (Thuận Nam).