NINH HẢI; BÁC ÁI:

Tổng kết công tác bầu cử

(NTO) Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND huyện Ninh Hải vừa tổ chức tổng kết công tác bầu cử Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016. Nhìn chung, công tác bầu cử tại các đơn vị bầu cử thực hiện tốt và đúng pháp luật, tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,83%. Đối với bầu cử đại biểu Quốc hội, Ninh Hải là đơn vị bầu cử số 2, theo ấn định đã bầu được 3 đại biểu, đối với bầu cử HĐND cấp tỉnh (là đơn vị bầu cử số 4 và số 5) bầu chọn được 8 đại biểu; bầu cử HĐND huyện bầu chọn được 30 đại biểu (thiếu 1 đại biểu) và 245 dại biểu được bầu chọn ở HĐND cấp xã. Tại buổi tổng kết, có 11 tập thể và 20 cá nhân được tặng giấy khen hoàn thành tốt công tác bầu cử nhiệm kỳ 2011 - 2016.

• Ngày 8-6, huyện Bác Ái tổ chức tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016.

Kết thúc đợt bầu cử, huyện Bác Ái đã có 15.432 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 99,97%. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo quá trình chuẩn bị bầu cử và nhận xét về ưu điểm, nhược điểm của huyện trong đợt bầu cử vừa qua. Đồng thời, chia sẻ kinh nghiệm từ việc tổ chức thực hiện cuộc bầu cử tại các xã và khu vực bỏ phiếu.