Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra thực địa dự án đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Du Long và Phước Nam

Ngày 8-4, đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đi kiểm tra thực địa dự án đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp (KCN) Du Long (Thuận Bắc) và KCN Phước Nam (Thuận Nam). Cùng đi có đồng chí Phan Tấn Cảnh, UVTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

Theo báo cáo của chủ đầu tư, KCN Du Long có tổng diện tích 407,28 ha, trong đó đất công nghiệp cho thuê hơn 286 ha, đến nay đã hoàn thành thủ tục lập và trình phê duyệt lại đầu tư mới, hoàn thành 100% hạng mục nhà điều hành và khoảng 85% khối lượng các hạng mục còn lại. KCN Phước Nam do Công ty Cổ phần Đầu tư Phước Nam Ninh Thuận làm chủ đầu tư, được đánh giá là KCN trọng điểm phía Nam của tỉnh. Dự án có tổng diện tích 370 ha được chia làm 2 giai đoạn, tổng vốn đầu tư gần 950 tỷ đồng, thời gian hoạt động 49 năm. Theo chủ đầu tư, trong quá trình triển khai dự án, do một số yếu tố khách quan nên hiện dự án mới được triển khai giai đoạn 1 với diện tích 151 ha. Hiện nay hạ tầng KCN Phước Nam thu hút được 10 dự án đầu tư thứ cấp, với tổng vốn đầu tư đăng ký trên 114 tỷ đồng, trong đó vốn FDI 3,5 tỷ đồng; tỷ lệ lấp đầy KCN đạt 14,5% (13,54ha/93,5ha) diện tích đất công nghiệp giai đoạn 1.

Các đồng chí: Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phan Tấn Cảnh, UVTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND kiểm tra thực địa dự án đầu tư hạ tầng KCN Du Long.

Sau khi kiểm tra thực tế tiến độ hạng mục các KCN, nghe báo cáo của chủ đầu tư và ý kiến đóng góp của các sở, ngành, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, địa phương cần phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ các thủ tục pháp lý theo đúng quy định để chủ đầu tư các KCN tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục. Đối với chủ đầu tư cần có kế hoạch cụ thể và phải cam kết thực hiện theo đúng lộ trình; đặc biệt chú trọng các hạng mục về xử lý nước, rác thải đảm bảo môi trường xanh, sạch; đảm bảo thực hiện theo đúng tiến độ để sớm kêu gọi các nhà đầu tư thứ cấp vào KCN, nhằm tạo việc làm cho người lao động, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, phát triển kinh tế của tỉnh.