Các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra các cơ sở cách ly tập trung trong tỉnh

Ngày 10-7, đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra các cơ sở cách ly tập trung của tỉnh và các khu cách ly tập trung của Tp. Phan Rang-Tháp Chàm.

Được biết, hiện toàn tỉnh có 218 trường hợp đang cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung như Trung tâm Huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng-An ninh, thuộc Trung đoàn 896; Trung tâm Huấn luyện nghiệp vụ Công an tỉnh và các điểm cách ly tập trung của các huyện, thành phố. Riêng Tp. Phan Rang-Tháp Chàm đã tiếp nhận 27 người và cách ly tại Trường Trung cấp Y tế Ninh Thuận và hiện nay, Tp. Phan Rang-Tháp Chàm đang triển khai khu cách ly dự phòng tại khu Nội trú Trường dân tộc nội trú tỉnh.

Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra các cơ sở cách ly tập trung của tỉnh. Ảnh: A.Tuấn

Tại các điểm kiểm tra, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận sự nỗ lực của các lực lượng làm nhiệm vụ, đã chủ động các phương án, điều kiện cơ sở vật chất để sẵn sàng tiếp nhận, cách ly các trường hợp người từ vùng dịch ngoài tỉnh trở về địa phương. Đồng chí đề nghị, các đơn vị, địa phương cần rà soát bổ sung các trang bị, các điều kiện về cơ sở vật chất, đảm bảo phục vụ tốt nhất cho người cách ly; bố trí đủ cơ số giường, phòng, các điều kiện thiết yếu để chủ động trong mọi tình huống; nhất là trường hợp có đông người từ ngoài tỉnh trở về địa phương. Quá trình cách ly cần sàng lọc, phân tuyến cách ly phù hợp, đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của Bộ Y tế và chỉ đạo của tỉnh; tuân thủ chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy trình cách ly, vừa tạo thuận lợi, chăm sóc chu đáo, không gây phiền hà để người dân yên tâm cách ly phòng dịch vì sức khỏe cộng đồng và đồng hành cùng cả nước phòng, chống dịch hiệu quả.

* Chiều ngày 10-7, đồng chí Nguyễn Long Biên- UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đi kiểm tra các khu cách ly y tế tập trung phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện huyện Bác Ái và Ninh Sơn. Cùng đi có lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

Đồng chí Nguyễn Long Biên, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra khu cách ly y tế tập trung phòng, chống dịch COVID-19 tại trường THPT dân tộc nội trú Pi Năng Tắc (Bác Ái). Ảnh: Kha Hân

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến kiểm tra khu cách ly y tế tập trung tại Trường THPT dân tộc nội trú Pi Năng Tắc (Bác Ái). Tại đây được bố trí thành 4 khu vực cách ly cho 170 người và có thể mở rộng quy mô lên 200 người. Hiện tại, cơ sở đang cách ly y tế tập trung 3 người đi về từ vùng dịch. Tiếp đó, Đồng chí Nguyễn Long Biên đã đến kiểm tra khu cách ly y tế tập trung tại Trường phổ thông DTNT THCS Ninh Sơn (Ninh Sơn), tại đây được bố trí cách ly cho 120 người và mở rộng lên 220 người trong trường hợp khẩn cấp. Hiện tại, cơ sở đang cách ly y tế tập trung 14 người về từ thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, huyện Ninh Sơn cũng đang tập trung chuẩn bị cho khu vực cách ly thứ 2 tại Trung tâm hướng nghiệp dạy nghề huyện Ninh Sơn, nơi có thể tiếp nhận hơn 150 bệnh nhân.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao nỗ lực của chính quyền địa phương đã thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh trong việc thành lập khu cách ly tập trung và đón công dân địa phương trở về thực hiện cách ly tập trung. Đồng thời động viên các lực lượng làm công tác tại khu cách ly và đề nghị chính quyền địa phương cùng các lực lượng nêu cao tinh thần trách nhiệm, vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Bên cạnh đó, đồng chí đề nghị UBND các huyện Bác Ái và Ninh Sơn tiếp tục bổ sung trang thiết bị cần thiết phục vụ nhu cầu người dân tại các khu cách ly; các địa phương rà soát, sàn lọc các trường hợp về từ thành phố Hồ Chí Minh trước 0 h ngày 9-7 hiện đang cách ly tại nhà nếu có yếu tố dịch tễ phức tạp hoặc không đảm bảo cách ly tại nhà phải chuyển đến khu cách ly tập trung theo chỉ đạo tại thông báo 234 ngày 10-7 của UBND tỉnh nhằm cao hiệu quả phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

* Cùng ngày, đồng chí Phan Tấn Cảnh, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến kiểm tra cơ sở tiếp nhận, cách ly y tế tập trung trong phòng, chống dịch COVID-19 tại Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh, Phân hiệu Ninh Thuận (Ninh Hải) và Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Thuận Bắc.

Theo báo cáo, quy mô điểm cách ly y tế tập trung tại Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh gồm 40 phòng, với khoảng 200 giường, đến thời điểm hiện tại có 14 trường hợp về từ vùng dịch đang được cách ly; đối vối Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Thuận Bắc có 27 phòng, khả năng cách ly được 100 người, hiện nay có 7 trường hợp về từ vùng dịch đang được cách ly. Tại những điểm cách ly, các địa phương đã lên phương án, kế hoạch và bố trí lực lượng an ninh, nhân viên y tế đảm bảo, sẵn sàng tiếp nhận công dân trên địa bàn về cách ly y tế tập trung.

Đồng chí Phan Tấn Cảnh, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra điểm cách ly y tế tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Thuận Bắc. Ảnh: H.Lâm

Tại các nơi đến kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh động viên đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế, lực lượng chức năng tại khu cách ly nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng chí đề nghị huyện Ninh Hải và Thuận Bắc rà soát lại tất cả các công việc, trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, phân công lực lượng, nhân viên y tế túc trực 24/24; phân luồng khu vực tiếp nhận người về từ vùng dịch, bố trí nơi sinh hoạt, vệ sinh, ăn uống hợp lý; đặc biệt, hạn chế tiếp xúc trong khu cách ly, chủ động và xử lý kịp thời các tình huống phát sinh; đảm bảo hiệu quả trong phòng, chống dịch COVID-19.

* Ngày 10-7, đồng chí Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra các cơ sở cách lý tại Trường Dân tộc nội trú huyện Ninh Phước và Trường THCS và THPT Đặng Chí Thanh (Thuận Nam). Cùng đi có các sở, ban, ngành và địa phương.

Theo báo cáo của lãnh đạo huyện Ninh Phước và Thuận Nam, tính đến nay huyện Ninh Phước đã thành lập các cơ sở cách ly tập trung tại Trường Dân tộc nội trú huyện, với số lượng tiếp nhận cách ly khoảng 400 người. Riêng huyện Thuận Nam thành lập 2 cơ sở cách ly tập trung tại Trường THCS và THPT Đặng Chí Thanh và Trường Nguyễn Văn Linh, với số lượng tiếp nhận cách ly tập trung khoảng 250 người.

Đồng chí Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra cơ sở cách ly tập trung tại Trường Dân tộc Nội trú huyện Ninh Phước. Ảnh: T.Mạnh

Tại các nơi đến kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận những nỗ lực của chính quyền địa phương huyện Ninh Phước và Thuận Nam, các lực lượng đã chuẩn bị chu đáo cơ sở cách ly người từ TP.Hồ Chí Minh về. Đồng chí, đề nghị huyện Ninh Phước và Thuận Nam cần tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch tại các cơ sở; cần bố trí sắp xếp các khu vực cách ly hợp lý để đảm bảo công tác phòng, chống dịch hiệu quả; triển khai lắp đặt thêm hệ thống camera giám sát để theo dõi, quản lý chặt chẽ người bị cách ly tại các cơ sở; các sở, ngành, địa phương cần trang bị thêm các vật dụng cần thiết tại các cơ sở cách lý để đảm bảo công tác phòng dịch; tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự tại các cơ sở cách ly tập trung. Đồng thời, các địa phương cần đảm bảo chỗ ăn, chỗ ở và điều kiện sinh hoạt tốt nhất cho người dân khi bị cách ly tại các cơ sở…

* Cùng ngày, đồng Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi thăm, động viên chốt kiểm soát dịch COVID-19 tuyến Quốc lộ 1 A tại xã Cà Ná (Thuận Nam).

Tại nơi đến thăm, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh động viên đội ngũ cán bộ, nhân viên đang làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch COVID-19, nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh. Đồng chí mong muốn chốt kiểm dịch COVID-19 cần nâng cao công tác phòng, chống dịch, đảm bảo lực lượng ứng trực, cơ sở vật chất, thiết bị để thực hiện công tác phòng, chống dịch hiệu quả. Đề nghị các chốt kiểm soát dịch, nêu cao tinh thần, trách nhiệm của các thành viên tham gia chốt kiểm soát dịch nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, bảo vệ cuộc sống Nhân dân.