Chuyển biến tích cực trong giáo dục “mũi nhọn”

Trong những năm học gần đây, với sự nỗ lực của cán bộ (CB), giáo viên (GV), học sinh (HS) và sự đồng hành của phụ huynh, chất lượng giáo dục “mũi nhọn” tỉnh ta có nhiều chuyển biến tích cực với nhiều HS đoạt giải trong các kỳ thi cấp quốc gia, từ đó từng bước nâng cao vị trí giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) tỉnh nhà với các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Theo bà Thiều Lê Phong Lan, Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ dạy và học (Sở GD&ĐT), năm học 2019-2020, toàn tỉnh đoạt 17 giải trong kỳ thi chọn HS giỏi văn hóa cấp quốc gia; trong đó, có 4 giải Nhì, 6 giải Ba và 7 giải Khuyến khích. Kỳ thi chọn HS giỏi văn hóa cấp quốc gia năm học 2020-2021, toàn tỉnh đoạt 15 giải; trong đó, có 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 4 giải Ba và 8 giải Khuyến khích. Đối với Cuộc thi Khoa học - kỹ thuật (KH-KT) dành cho HS trung học, trong những năm gần đây tỉnh ta cũng có một số thành tích nhất định. Trong đó, năm học 2018-2019 có 1 giải Nhất và 1 giải Ba; năm học 2019-2020, có 1 giải Tư/2 dự án tham dự cấp quốc gia. Với kết quả này, Ninh Thuận đã vượt được 17 tỉnh khu vực phía Nam không có giải nào.

Giờ lên lớp của cô và trò Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn. Ảnh: Sơn Ngọc

Có được kết quả đáng tự hào này là nhờ có sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự quyết tâm của đội ngũ CB, GV và sự hỗ trợ, đồng hành của phụ huynh từ khâu tuyển chọn, thành lập đội tuyển, bồi dưỡng kiến thức chuẩn bị cho các em tham dự kỳ thi cấp quốc gia. Cụ thể, đối với kỳ thi chọn HS giỏi văn hóa, Sở GD&ĐT đã cải tiến, nâng cao chất lượng kỳ thi cấp tỉnh từ khâu ra đề, khoảng cách giữa 2 vòng thi đủ để GV, HS bồi dưỡng, ôn tập tham dự vòng thi chọn đội tuyển tham dự kỳ thi cấp quốc gia. Sau khi chọn được đội tuyển, Sở GD&ĐT cùng Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn và đội ngũ GV giỏi nghề xây dựng kế hoạch dạy học cho các thành viên đội tuyển bằng chương trình giáo dục đặc biệt dành cho HS chuyên sâu. Đối với các môn học còn lại, Sở chỉ đạo nhà trường tổ chức dạy học phù hợp với năng lực HS, không gây quá tải, căng thẳng; đồng thời bố trí cho HS trong đội tuyển được ôn tập các môn thi, xét tuyển vào các trường đại học. Song song đó, Sở cũng hỗ trợ tư vấn các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi để nhà trường thực hiện liên kết bồi dưỡng với các tỉnh bạn, tiếp cận các nội dung kiến thức mới, khó, chuyên sâu; tiếp cận cách làm bài, phân tích đề từ các chuyên gia; yêu cầu nhà trường đánh giá theo năng lực người học, tạo điều kiện tốt nhất để HS phát huy hết năng lực của mình... Đối với Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, trong 2 năm gần đây, nhà trường đã thể hiện sự quyết liệt, vào cuộc từ công tác bồi dưỡng đội tuyển của trường tham gia vòng thi chọn đội tuyển tham dự kỳ thi chọn HS giỏi quốc gia; bố trí GV chủ nhiệm đội tuyển, hướng dẫn HS trong suốt quá trình tham gia học tập tại trường, tại nhà và tại các tỉnh liên kết bồi dưỡng. Nhà trường cũng có những cải tiến phù hợp, đúng hướng trong chỉ đạo các hoạt động chuyên môn; tổ chức các chuyên đề chuyên sâu cấp trường để giải đáp, tháo gỡ các rào cản giúp nâng cao chất lượng giáo dục "mũi nhọn"; đồng thời làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục, tuyên truyền để phụ huynh đồng hành cùng nhà trường trong suốt quá trình tổ chức dạy học và tham gia bồi dưỡng đội tuyển HS giỏi...

Đối với Cuộc thi KH-KT, đã được Sở GD&ĐT khởi động từ 8 năm trước và hằng năm cuộc thi cấp tỉnh đều được cải thiện, đổi mới từ khâu tổ chức trưng bày sản phẩm, truyền thông ngay trước, trong và sau cuộc thi. Tại cuộc thi cấp tỉnh, Sở đã tổ chức hội thảo nghiên cứu KH-KT dành cho HS trung học và phối hợp với Liên hiệp các Hội KH-KT tỉnh kết nối với Cuộc thi Sáng tạo thanh - thiếu niên, nhi đồng, qua đó khích lệ tinh thần, giúp GV, HS được tham gia trải nghiệm nhiều sân chơi. Song song đó, thông qua các lớp tập huấn chuyên môn, Sở tư vấn định hướng các nội dung giáo dục theo định hướng phát triển năng lực. Trong 2 năm học qua Sở đã triển khai và đặc biệt trong năm học này đã yêu cầu các trường bắt buộc triển khai dạy học theo định hướng STEM; đồng thời tổ chức cho các trường THPT trong tỉnh tham quan học tập Cuộc thi KH-KT cấp quốc gia tại tỉnh Lâm Đồng và TP. Hồ Chí Minh; phối hợp với Trường Đại học Nha Trang tổ chức tập huấn cho CB, GV cốt cán về phương pháp nghiên cứu khoa học, định hướng hướng dẫn HS tham gia nghiên cứu khoa học...

 Những kết quả nói trên đã thể hiện sự nỗ lực của CB, GV, HS ngành GD&ĐT. Ghi nhận và nhằm biểu dương, khuyến khích CB, GV, HS nỗ lực hơn nữa trong dạy - học, UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 57 HS và GV có thành tích xuất sắc tại các kỳ thi cấp quốc gia năm học 2018-2019, 2019-2020. Sở GD&ĐT tặng Giấy khen cho 15 HS đoạt giải trong kỳ thi chọn HS giỏi văn hóa cấp quốc gia năm học 2020-2021; đồng thời trích từ nguồn tài trợ trong Chương trình Caravan Thư viện 2030 của Câu lạc bộ Doanh nhân 2030 thưởng tiền cho HS đoạt giải trong kỳ thi chọn HS giỏi văn hóa cấp quốc gia năm học 2019-2020, 2020-2021 với định mức tiền thưởng giải Nhất 5 triệu đồng/giải, giải Nhì 3 triệu đồng/giải, giải Ba 2 triệu đồng/giải và giải Khuyến khích 1 triệu đồng/giải...

Với sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát từ phía UBND tỉnh, sự nỗ lực của ngành GD&ĐT, những kết quả đáng khích lệ nói trên sẽ tiếp tục được phát huy trong thời gian tới, qua đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, khẳng định CB, GV, HS tỉnh ta từng bước hội nhập tốt hơn với phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt” của cả nước.