Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh: Phát huy truyền thống vẻ vang, thi đua làm theo lời Bác dạy

Kế thừa, phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của lực lượng thanh niên xung phong (TNXP), thời gian qua, Hội Cựu TNXP tỉnh không ngừng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên (CBHV) về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những mô hình, hoạt động thiết thực. Qua đó, góp phần thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, thắt chặt nghĩa tình đồng đội, củng cố xây dựng tổ chức hội vững mạnh.

Toàn hội hiện có 1.430 HV, trong đó có 618 HV là nữ; có 44 cơ sở hội xã, phường, thị trấn và 152 chi hội thôn, khu phố. Triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, những năm qua, Hội Cựu TNXP tỉnh tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, vận động CBHV giữ gìn, phát huy những giá trị lịch sử, phẩm chất đạo đức cách mạng, phòng chống biểu hiện tiêu cực, suy thoái về đạo đức, lối sống, đấu tranh chống lại những âm mưu chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc của các thế lực thù địch. Mỗi CBHV nêu cao tinh thần đoàn kết; gương mẫu, tuân thủ và vận động người thân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, chung sức cùng cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Xác định công tác nghĩa tình đồng đội, giúp nhau xóa đói, giảm nghèo là nhiệm vụ then chốt, thiết thực trong học tập và làm theo Bác, trong 5 năm qua, các cấp Hội chủ động làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Quỹ Nghĩa tình đồng đội, tạo nguồn kinh phí hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn với số tiền gần 350 triệu đồng. Các cơ quan, đơn vị hỗ trợ HV nghèo số tiền gần 2,9 tỷ đồng; trong đó, xây mới và sửa chữa 51 căn nhà, tặng 46 sổ tiết kiệm trị giá 160 triệu đồng. Cùng với đó, mô hình Câu lạc bộ “Một triệu đồng/người” (thành lập năm 2017) đến nay thu hút 141 thành viên tham gia đóng góp 141 triệu đồng tạo nguồn kinh phí giúp HV có hoàn cảnh khó khăn vay vốn phát triển kinh tế gia đình. Ban Công tác nữ Hội Cựu TNXP tỉnh “Nuôi heo đất” được gần 170 triệu đồng; đóng góp quỹ “Hũ gạo tình thương” 33,2 triệu đồng và 2.695 kg gạo; quỹ “Góp vốn xoay vòng” huy động số tiền 143,8 triệu đồng; đồng thời, vận động doanh nghiệp, nhà hảo tâm 80,4 triệu đồng, 100 kg gạo, 1.800 bộ quần áo cũ, 120 bộ sách giáo khoa, 200 cuốn vở, 500 cây viết, 100 quần thể dục giúp nhiều HV, phụ nữ, học sinh nghèo hiếu học vượt qua khó khăn, hoạn nạn, có thêm điều kiện phát triển kinh tế ổn định đời sống… Thông qua các mô hình, hoạt động nói trên, các cấp Hội đã đẩy mạnh, đưa hoạt động nghĩa tình đồng đội ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu, góp phần giảm số hộ nghèo, cận nghèo toàn Hội từ 443 hộ năm 2015 xuống còn 141 hộ hiện nay.

Bên cạnh hoạt động nghĩa tình đồng đội, Hội Cựu TNXP tỉnh còn quan tâm, đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống, phát huy vai trò nhân chứng lịch sử của TNXP thông qua hoạt động về nguồn, kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc, của lực lượng TNXP... Quan tâm làm tốt công tác lập hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ chính sách đối với cựu TNXP phục vụ kháng chiến, nâng tổng số đối tượng được hưởng đầy đủ các chế độ chính sách đến nay lên 979 người; trong đó có 13 người hưởng thêm chế độ nhiễm chất độc hóa học. Bên cạnh đó, các Hội cơ sở động viên CBHV nêu cao tinh thần “Lúc trẻ xông pha, về già mẫu mực”, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh; gương mẫu, chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; giáo dục truyền thống cách mạng cho đoàn viên, thanh niên; đồng thời hưởng ứng và vận động con cháu, người thân chung sức triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động do địa phương phát động. Đến nay, toàn Hội có 98% gia đình CBHV đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”; nhiều CBHV tiêu biểu được các cấp, các ngành tặng giấy khen, bằng khen.

Với việc triển khai đồng bộ các phong trào thi đua, hoạt động cụ thể, thiết thực, Hội Cựu TNXP tỉnh đang triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW, góp phần xây dựng tổ chức hội vững mạnh. Trong năm 2020, tập thể Hội Cựu TNXP tỉnh được Trung ương Hội Cựu TNXP Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc; có 10 cá nhân được Trung ương Hội Cựu TNXP Việt Nam tặng huy hiệu Cựu TNXP làm theo lời Bác. Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, Hội Cựu TNXP tỉnh tiếp tục củng cố, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; vận động CBHV thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; thực hiện tốt chế độ chính sách đối với cựu TNXP còn tồn đọng về chính sách; nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động nghĩa tình đồng đội; đồng thời, vận động CBHV đoàn kết, hưởng ứng và triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh - quốc phòng, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ngày thêm khởi sắc.