Những năm đầu xây dựng quê hương sau giải phóng

Nhân kỷ niệm 36 năm Ngày giải phóng Ninh Thuận (16-4-1975 – 16-4-2011); giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2011), Báo Ninh Thuận trân trọng giới thiệu đến bạn đọc một số hình ảnh tư liệu về hoạt động của tỉnh nhà trong những năm đầu xây dựng quê hương sau ngày giải phóng của Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Lê Văn Đức (Phan Rang-Tháp Chàm).

Lực lượng Công an Ninh Thuận làm lễ ra quân sau ngày giải phóng (16-4-1975).

Đông đảo đồng bào huyện Bác Ái dự lễ mít-tinh trong ngày bầu cử Quốc hội đầu tiên
thống nhất đất nước (ngày 25-4-1976)

Cử tri cao tuổi tham gia bỏ phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hội đầu tiên thống nhất đất nước (1976).

Phục hồi và thông tuyến đường sắt Bắc - Nam tại ga Tháp Chàm năm 1977.

Ngư dân phường Đông Hải, Tp. Phan Rang-Tháp Chàm chuẩn bị ra khơi đánh bắt vụ cá Nam
sau ngày giải phóng (1975).

Nông dân tỉnh nhà thu hoạch lúa vụ hè-thu sau ngày giải phóng quê hương Ninh Thuận.

Quang cảnh hoạt động kinh doanh tại chợ Phan Rang sau ngày giải phóng.

Đông đảo nhân dân tham gia làm thủy lợi trên công trình Sông Lu 2 – Ninh Phước (1977).