Khởi tố 2 đối tượng trộm xe hoa lâm

Ngày 19-11, Công an huyện Ninh Hải ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Đỗ Nguyên, trú tại phường Cam Thuận, thành phố Cam Ranh và Nguyễn Duy Thắng, trú tại xã Cam Phước Tây, huyện Cam Lâm (tỉnh Khánh Hòa) về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, rạng sáng ngày 15-11, Nguyên và Thắng đi xe máy dọc theo Quốc lộ 1A đến địa bàn tỉnh Ninh Thuận để tìm cơ hội ra tay trộm cắp. Khi đến thôn Gò Đền, xã Tân Hải (Ninh Hải) thấy xe hoa lâm của người dân để trong sân nhà, không có người trông coi nên 2 đối tượng lấy trộm mang về Cam Ranh bán được 11 triệu đồng chia nhau tiêu xài. Đến rạng sáng ngày 16-11, cả hai tiếp tục thực hiện hành vi trộm xe hoa lâm tại thôn Hộ Diêm, xã Hộ Hải (Ninh Hải), trên đường về đến địa bàn huyện Thuận Bắc thì bị lực lượng Công an huyện dừng xe, kiểm tra và bắt giữ. Được biết, cả hai đều là đối tượng nghiện hút, Thắng đã từng có 2 tiền án về tội “vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” và “cố ý gây thương tích”, vừa mới chấp hành án xong được 4 tháng thì tiếp tục bị bắt về hành vi trộm cắp tài sản.