Hoạt động các sở, ngành, địa phương

* Ngày 7-10, Hội LHPN phường Mỹ Hương (Tp. Phan Rang-Tháp Chàm) tổ chức họp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930-20/10/2020) và tặng quà hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

Hội LHPN phường Mỹ Hương (Tp. Phan Rang-Tháp Chàm) tặng quà cho hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: P.Lâm

Tại buổi lễ, cán bộ, hội viên, phụ nữ phường Mỹ Hương đã ôn lại lịch sử của phụ nữ Việt Nam; khẳng định vai trò, vị trí và những đóng góp quan trọng của cán bộ, hội viên, phụ nữ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhân dịp này, Hội LHPN phường đã vận động, trao tặng 32 suất quà trị giá 3,2 triệu đồng cho hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Đây là việc làm ý nghĩa và là công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 của cán bộ, hội viên, phụ nữ trên địa bàn phường.

* Ngày 7-10, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh phối hợp với UNICEF Việt Nam tổ chức buổi truyền thông về thúc đẩy phát triển mô hình xử lý và trữ nước an toàn tới cộng động trên địa bàn tại xã Công Hải (Thuận Bắc). Tại buổi truyền thông, các em học sinh và người dân được hướng dẫn về cách xử lý và trữ nước an toàn cho hộ gia đình khu vực nông thôn; tìm hiểu ưu- nhược điểm từng loại hình xử lý và trữ nước; giới thiệu thiết kế công năng thiết bị lọc nước bằng gốm, cách bảo quản sản phẩm.

Đại diện UNICEF Việt Nam tặng bình lọc gốm cho các hộ nghèo tại xã Công Hải.Ảnh: V.Miên

Ngoài ra các em học sinh và người dân còn được nghe trả lời những vấn đề liên quan về các bệnh lây nhiễm qua sử dụng nguồn nước không hợp vệ sinh; việc xử lý nước và trữ nước tại gia đình. Dịp này, đại diện UNICEF Việt Nam đã cấp 25 bình lọc gốm cho các hộ nghèo tại xã Công Hải.

* Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh có 521 doanh nghiệp thành lập mới, với số vốn đăng ký 3.809 tỷ đồng, tăng 33,2% số doanh nghiệp và tăng 13,5% vốn so cùng kỳ. Trong đó phát triển mạnh ở lĩnh vực sản xuất, phân phối điện có 149 doanh nghiệp, với vốn đăng ký 1.704 tỷ đồng, tăng gấp 5,3 lần số doanh nghiệp và gấp 3,7 số vốn so cùng kỳ; nâng tổng số doanh nghiệp đang hoạt động đến nay có 3.566 doanh nghiệp, với vốn đăng ký 58.285 tỷ đồng, bình quân 6 doanh nghiệp/1.000 dân. Chất lượng doanh nghiệp thành lập mới được nâng lên, đóng góp cho tăng trưởng, tạo nguồn thu ngân sách và giải quyết việc làm. Tuy nhiên do ảnh hưởng đại dịch COVID-19 nên số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động có tăng so cùng kỳ. Có 2.514 doanh nghiệp bị thiệt hại doanh thu, khoảng 7.806 tỷ đồng; 92 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, tăng 15%; 59 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 9,2% và 56 doanh nghiệp đã hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 20% so cùng kỳ. Số lao động đăng ký trong các doanh nghiệp thành lập mới 3.218 lao động, bằng 46,1% so cùng kỳ.

* Trong 9 tháng, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh thu nợ đạt tổng doanh số 408 tỷ đồng, tăng 47 tỷ đồng so cùng kỳ năm trước, bằng 74,2% doanh số cho vay. Doanh số thu nợ tập trung ở một số chương trình tín dụng như: Cho vay hộ cận nghèo 101 tỷ đồng; hộ mới thoát nghèo 98 tỷ đồng; hộ nghèo 61 tỷ đồng; hộ gia đình sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn 46 tỷ đồng; chương trình HSSV 35 tỷ đồng; chương trình Nước sạch và Vệ sinh môi trường 24 tỷ đồng; giải quyết việc làm 18 tỷ đồng;...

Cán bộ Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh giải quyết hồ sơ tín dụng kịp thời cho người dân. Ảnh: Văn Nỷ

Đến nay, tổng dư nợ 15 chương trình đạt 2.313,5 tỷ đồng, tăng 139,5 tỷ đồng, tăng 6,5% so với năm 2019 và tăng 184,5 tỷ đồng so cùng kỳ năm trước, với 75.626 hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác còn dư nợ.

* Trong 5 năm qua, từ nguồn Quỹ của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tỉnh tài trợ 1,5 tỷ đồng, mua 100 con bò hỗ trợ cho 100 hộ nghèo của 9 xã ven biển trong tỉnh, gồm: Xã Cà Ná và xã Phước Dinh (Thuận Nam) 25 hộ; An Hải (Ninh Phước): 10 hộ; thị trấn Khánh Hải, xã Tri Hải, Nhơn Hải, Thanh Hải, Vĩnh Hải (Ninh Hải): 55 hộ; Công Hải (Thuận Bắc): 10 hộ. Trước khi bò được giao cho các hộ dân, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh kết hợp Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Chi cục Thú Y theo dõi, giám sát tiêm phòng dịch bệnh, đo trọng lượng và lập sổ theo dõi. Do đó, bò giao cho hộ đều có thể trạng tốt, khỏe mạnh, không dịch bệnh. Qua kiểm tra và thống kê, đến ngày 30-9-2020, có 19 con chết; sinh sản được 41 con; nâng tổng đàn bò lên 112 con. Từ đó, góp phần từng bước cải thiện đời sống, giúp những hộ dân vươn lên thoát nghèo bền vững.