Phước Thuận: Thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo”

Đảng ủy xã Phước Thuận (Ninh Phước) triển khai thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” góp phần xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh theo tinh thần Nghị quyết số 25- NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Dân vận trong thời kỳ mới.

Đến với xã Phước Thuận vào sáng 14-9, chúng tôi ghi nhận hoạt động sản xuất của người dân địa phương diễn ra nhộn nhịp. Nông dân vào mùa thu hoạch nho, táo và tập trung chăm sóc vụ lúa hè-thu đang vào giai đoạn làm đòng. Trên các tuyến đường liên thôn, liên xã nhiều loài cây hoa trổ bông vàng rực tạo nên nét đẹp xanh- sạch- đẹp vùng nông thôn. Đồng chí Huỳnh Ngọc Du, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phước Thuận, cho biết toàn xã hiện có 4.732 hộ, với 17.400 người dân sinh sống tập trung trên địa bàn 7 thôn. Đời sống của người dân dựa vào nguồn thu nhập từ sản xuất nông nghiệp chuyên trồng các loài cây có giá trị kinh tế cao như nho, táo xanh kết hợp chăn nuôi dê, cừu vỗ béo. Tính đến nay, bình quân thu nhập đầu người dân xã Phước Thuận đạt 42 triệu đồng, số hộ nghèo còn 2,5%, thấp nhất trên địa bàn 9 xã, thị trấn của huyện Ninh Phước. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội, góp phần quan trọng tạo bộ mặt NTM ngày càng phát triển bền vững.

Xã Phước Thuận huy động các nguồn lực xã hội đầu tư
bê tông giao thông nông thôn,đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của nhân dân.

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” được xã Phước Thuận triển khai thực hiện sâu rộng đến các khu dân cư tạo thành phong trào thi đua sôi nổi rộng khắp, huy động nhiều nguồn lực chung sức xây dựng NTM, đô thị văn minh. Chính quyền tạo môi trường thuận lợi giúp nông dân thực hiện nhiều mô hình sản xuất đem lại hiệu quả kinh tế cao. Đồng thời huy động nhiều nguồn lực xã hội tham gia xây dựng NTM, như hiến đất thi công kênh mương, bê tông hóa giao thông nông thôn, lắp đặt hệ thống chiếu sáng thôn xóm, xây dựng trường học xanh- sạch- đẹp, tổ an ninh xung kích tham gia giữ vững trật tự vùng nông thôn. Phước Thuận là điểm sáng trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên lĩnh vực kinh tế, thu hút 623 hộ tham gia liên kết các doanh nghiệp sản xuất lúa theo mô hình cánh đồng lớn, với diện tích 560 ha, tăng hơn 6-10 triệu đồng/ha/vụ. Mô hình cánh đồng lớn đem lại hiệu quả kinh tế thiết thực cho nông hộ, tạo tâm lý phấn khởi trong đời sống nông dân. Mô hình trồng nho, táo kết hợp nuôi dê, cừu vỗ béo thu hút 600 hộ, với thu nhập bình quân đạt 5 triệu đồng/người/tháng. Mô hình trồng táo giăng mùng phòng trừ sâu bệnh hại theo hướng sản phẩm an toàn vệ sinh thực phẩm thu hút 100 nông hộ tham gia. Sản phẩm táo an toàn được thương lái thu mua tại vườn với giá 15.000 đồng/kg, tăng gấp 2 lần so với sản phẩm không giăng mùng. Mô hình vườn nho canh tác theo tiêu chí VietGAP kết hợp du lịch vườn với diện tích 30 ha, tăng thêm lợi nhuận cho nông dân 17-25 triệu đồng/sào/năm. Hệ thống giao thông nông thôn được chính quyền địa phương huy động các nguồn lực xã hội trên 28 tỷ đồng bê tông 25 km đường liên thôn; trong đó vận động nhân dân đóng góp 8 tỷ đồng và hiến gần 10.000 m2 đất mở rộng các tuyến đường, đáp ứng tốt nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa. Vận động nhân dân đóng góp kinh phí lắp đặt 780 bóng đèn và lắp đặt 50 camera an ninh dọc các tuyến đường chính của 7 thôn. Nhờ thực hiện hiệu quả phong trào “Dân vận khéo”, cấp ủy và chính quyền xã Phước Thuận vận động 50 hộ dân thôn Phú Nhuận, Hiệp Hòa tháo dỡ 28 công trình trả lại 1.800 m2 đất lấn chiếm hành lang công trình thủy lợi để kiên cố hóa mương Chai….

Đồng chí Huỳng Ngọc Du cho biết thêm, trong thời gian tới, Đảng ủy xã Phước Thuận tăng cường sự lãnh đạo hệ thống chính chính trị cơ sở thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với “Năm dân vận chính quyền”, cải cách hiệu quả thủ tục hành chính. Tăng cường đối thoại trực tiếp với nhân dân, giải quyết kịp thời kiến nghị chính đáng của nhân dân. Huy động nguồn lực nhân dân tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng, nâng cao tiêu chí NTM phát triển bền vững giai đoạn 2020- 2025. Vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội địa phương, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.