Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày 5-9, đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi làm việc với Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNN) do đồng chí Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng Bộ NN&TPNT làm trưởng đoàn về các nội dung liên quan đến lĩnh vực chăn nuôi, nuôi trồng và khai thác thủy sản; công tác phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn và thủy sản. Tham dự buổi làm việc còn có đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Thời gian qua, UBND tỉnh đã ban hành 14 văn bản để chỉ đạo thực hiện các biện pháp khẩn cấp khắc phục cảnh báo của Ủy ban Châu Âu (EC) về chống khai thác bất hợp pháp (IUU), không báo cáo và không theo quy định. Tập trung ngăn chặn, giảm thiểu và chấm dứt tình trạng tàu cá và ngư dân Ninh Thuận khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài. Công tác quản lý giống thủy sản được quan tâm thực hiện. Ngành chức năng đã kiểm tra cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản cho 150/450 cơ sở sản xuất tôm giống; thực hiện 110 lượt giám sát/48.499 con tôm thẻ chăn trắng bố mẹ nhập khẩu chuyển mục đích sử dụng sinh sản; triển khai tem thông minh truy xuất nguồn gốc sản phẩm tôm giống. Được sự quan tâm hỗ trợ của Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương, giai đoạn 2016-2020, tỉnh đã đầu tư 5 dự án hạ tầng thủy sản, với tổng vốn giao hơn 371 tỷ đồng, gồm: Dự án Khu neo đậu tránh trú bão cửa Sông Cái; Dự án Nâng cấp, mở rộng bến cá Mỹ Tân; Dự án Nâng cấp, mở rộng Khu neo đậu tránh trú bão Ninh Chữ; Dự án Trại thực nghiệm giống thủy sản Ninh Thuận (giai đoạn 2); Dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững – CRSD. Công tác tái đàn, tăng đàn lợn và triển khai Luật Chăn nuôi; công tác phòng, chống dịch bệnh trên động vật; xây dựng chuỗi và vùng nuôi an toàn dịch bệnh; kiện toàn, củng cố hệ thống thú y các cấp cũng được triển khai quyết liệt, đạt được nhiều kết quả. Đầu năm 2020 đàn lợn nái 11.312 con đến đầu tháng 7-2020 tổng đàn nái 12.421 con; đàn lợn thịt 62.494 con tăng lên 68.305 con. Từ đầu năm 2020 đến nay, tình hình dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh ổn định, các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cơ bản được kiểm soát, không xảy ra.

Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cho rằng nội dung triển khai các kiến nghị của EC về chống khai thác bất hợp pháp là rất quan trọng; đồng thời, đánh giá cao kết quả chỉ đạo thực hiện của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Thứ trưởng nhấn mạnh, Ninh Thuận có thế mạnh về kinh tế biển, tỉnh cần tập trung nguồn lực nghiên cứu, phát triển nghề sản xuất giống thủy sản, nhất là tôm giống. Với trách nhiệm của mình, đồng chí Thứ trưởng cam kết sẽ chỉ đạo các đơn vị chức năng trực thuộc Bộ NN&PTNT hỗ trợ tỉnh phát triển nhanh hơn trong thời gian tới. Cùng với giống thủy sản, tỉnh cũng cần quan tâm phát triển các loại giống vật nuôi có lợi thế cạnh tranh như dê, cừu, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, sản xuất theo chuỗi khép kín, truy suất nguồn gốc, xây dựng thương hiệu, đảm bảo an toàn thực phẩm.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh trân trọng cảm ơn Thứ trưởng Phùng Đức Tiến và các thành viên Đoàn công tác của Bộ NN&PTNN đã dành thời gian về kiểm tra, chỉ đạo hoạt động quản lý thủy sản, chăn nuôi và thú y trên địa bàn tỉnh. Từ đầu năm 2020 đến nay, Ninh Thuận gặp khó khăn do nắng hạn, nhưng hoạt động sản xuất nông nghiệp vẫn duy trì được đà tăng trưởng, góp phần để tăng trưởng 6 tháng đầu năm của tỉnh đứng thứ 2 trong cả nước. Tỉnh xác định thủy sản là ngành kinh tế mũi nhọn, mong muốn Bộ NN&PTNT tiếp tục hỗ trợ đầu tư nâng cấp các cảng cá; mở rộng Khu sản xuất giống thủy sản tập trung An Hải, đầu tư cơ sở vật chất cho công tác khảo nghiệm, kiểm định giống thủy sản, xây dựng Ninh Thuận trở thành trung tâm sản xuất tôm giống của cả nước.