Xã Vĩnh Hải

Xây dựng chính quyền cơ sở vững mạnh

Xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải có 5 thôn với gần 14 ngàn hộ, dân số 5.511 người, trong đó có 85% số dân sống bằng nghề trồng nho, tỏi, lúa, còn lại sống dựa vào nghề đánh bắt hải sản.

Thực hiện nhiệm vụ “Xây dựng chính quyền cơ sở trong sạch, vững mạnh”, từ năm 2006 đến nay xã đã đưa 10 cán bộ đi đào tạo trung cấp lý luận chính trị, 6 đại học, 11 người được bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước. Hiện nay các chức danh cán bộ chủ chốt của xã đều có trình độ cao đẳng và đại học, cán bộ chuyên môn, các ban, ngành đa số có trình độ trung cấp, cao đẳng. Trình độ đội ngũ cán bộ, công chức được nâng lên giúp cho công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền xã về kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh đạt được nhiều thành tựu quan trọng.

Kết quả 5 năm (2006-2010) nhiều chỉ tiêu về kinh tế đạt và vượt kế hoạch đề ra: sản lượng lương thực đạt 1.605 tấn/1.930 tấn, nho đạt 4.883 tấn/5.000 tấn, đánh bắt hải sản 2.442 tấn/2.120 tấn, thu ngân sách 652 triệu đồng/380 triệu đồng, số hộ nghèo giảm từ 25% xuống còn 9,52%, mở rộng vùng trồng cây lương thực từ 18,5 ha lên 21 ha với 2 - 3 vụ/năm và triển khai áp dụng thành công mô hình tưới nước tiết kiệm cho hai thôn đồng bào dân tộc thiểu số. Diện tích cây nho tăng từ 45 ha lên 76 ha, cây tỏi từ 41 ha lên 84 ha, phát triển phương tiện đánh bắt hải sản từ 50 tàu thuyền/45CV lên 149 tàu thuyền/2.474 CV.

Lĩnh vực văn hoá-xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, huy động học sinh ra lớp đúng độ tuổi đạt 98%, tỉ lệ tốt nghiệp THCS đạt 97%, xã đã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn về phổ cập tiểu học và trung học cơ sở; tỉ lệ tăng dân số tự nhiên giảm còn 1,43%, trẻ em trong độ tuổi suy dinh dưỡng giảm từ 27,1% xuống còn 23,1%.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” được nhân dân hưởng ứng mạnh mẽ. Đến nay, toàn xã có trên 90% số hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hoá”, thôn Đá Hang và Cầu Gãy là điểm sáng văn hoá vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh; đã vận động nhiều nguồn đóng góp trong xã hội hàng trăm triệu đồng để xây dựng 12 nhà tình nghĩa, 29 nhà đại đoàn kết, sửa chữa 22 nhà cho các đối tượng chính sách. Lĩnh vực quốc phòng-an ninh được duy trì và củng cố: xây dựng lực lượng dân quân đạt 1,7% dân số, với 5 đảng viên; công tác tuyển quân hàng năm đều hoàn thành chỉ tiêu được giao. Công an xã với Đồn biên phòng Vĩnh Hy, lực lượng dân quân giữ gìn an ninh trật tự trong thôn, xóm, tổ chức tuyên truyền và hoà giải thành 36 vụ mâu thuẫn trong nhân dân.

Từ một xã nghèo, đến nay Vĩnh Hải trở thành xã có kinh tế khá với ngành nghề đa dạng theo hướng phát triển dịch vụ du lịch gắn với phát triển sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng hải sản mang lại giá trị kinh tế cao, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao. Từ năm 2006 đến nay, xã luôn được UBND huyện Ninh Hải công nhận đạt Chính quyền cơ sở vững mạnh và năm 2010 được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen xã, phường tiêu biểu trong phong trào thi đua “Xây dựng chính quyền cơ sở trong sạch, vững mạnh” giai đoạn 2006 - 2010.