Công an Ninh Hải triệt phá đánh bạc và ma túy

* Vào tối ngày 8-5, Công an huyện Ninh Hải bắt quả tang Tô Hoàng Kiệt (SN 1997), trú tại thôn Đá Bắn, xã Hộ Hải đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy cho một đối tượng tại thôn Gò Đền (xã Tân Hải). Mở rộng điều tra, Công an huyện đã khám xét và bắt khẩn cấp Nguyễn Minh Phúc (SN 1984), trú tại thôn Lương Cách (xã Hộ Hải). Tại cơ quan Công an, Phúc thừa nhận đã yêu cầu Kiệt đi giao ma túy cho các con nghiện trên địa bàn, đổi lại Phúc cho Kiệt được sử dụng ma túy đá miễn phí. Được biết Phúc đã từng có 1 tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy vào năm 2016.

Lực lượng Công an làm việc với đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

* Vào lúc 11 giờ 30 phút, ngày 11-5, Công an huyện Ninh Hải bắt quả tang 11 đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức đá gà tại khu đất trống thuộc thôn Tri Thủy 2 (xã Tri Hải, huyện Ninh Hải). Lực lượng Công an thu giữ 2 con gà đá, 15,8 triệu đồng, 13 mô tô và 9 điện thoại di động.

* Tối ngày 13-5, Công an huyện Ninh Hải đã triệt phá sới bạc “Sóc dĩa” tại hộ Trần Lùn (SN 1979) xã Nhơn Hải tạm giữ 13 đối tượng, 7 xe máy và hơn 30 triệu đồng. Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận mỗi ván sát phạt từ 100 nghìn đến 1 triệu đồng và sới bạc này thường xuyên thay đối địa điểm để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Ngoài ra, cơ quan Công an cho biết, các đối tượng vào tham gia đánh bạc đều phải đóng tiền “xâu” từ 20 ngàn đến 100 ngàn cho đối tượng Trần Lùn để canh gác và được tham gia đánh bạc.