Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác ứng phó hạn tại huyện Ninh Hải

Ngày 16-4, đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đi kiểm tra mô hình sản xuất nho cánh đồng lớn (CĐL) của Hợp tác xã Dịch vụ tổng hợp Nông nghiệp Thái An, xã Vĩnh Hải và tình hình ứng phó với hạn tại khu vực hồ Ông Kinh, xã Nhơn Hải (Ninh Hải). Cùng đi có lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Mô hình sản xuất nho CĐL của Hợp tác xã Dịch vụ tổng hợp Nông nghiệp Thái An triển khai trong vụ đông-xuân năm 2018-2019, với diện tích 30 ha/76 nông hộ tham gia. Nhờ thực hiện đảm bảo các giải pháp khoa học-kỹ thuật trong canh tác, nên nho sinh trưởng và phát triển tốt, ít sâu bệnh, năng suất và giá bán cao hơn so với nho sản xuất thông thường. Tại khu vực hồ Ông Kinh, hiện nay mực nước đã cạn, nhằm chủ động nguồn nước tưới, nông dân có nhiều cách làm linh hoạt như lắp đặt ống bơm, đào ao trữ nước, sử dụng hệ thống tưới tiết kiệm cho cây trồng.

Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đi kiểm tra mô hình sản xuất nho CĐL
của Hợp tác xã Dịch vụ tổng hợp Nông nghiệp Thái An, xã Vĩnh Hải. Ảnh: H.Lâm

Qua khảo sát tình hình thực tế, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận nỗ lực của huyện Ninh Hải trong việc tuyên truyền, vận động nông dân đồng thuận tham gia sản xuất nho CĐL, bước đầu đem lại hiệu quả tích cực. Thời gian tới, đồng chí đề nghị ngành Nông nghiệp tiếp tục quan tâm, hỗ trợ người dân trong khâu tổ chức sản xuất, đẩy mạnh chuyển giao khoa học-kỹ thuật, liên kết với doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm. Các sở, ngành liên quan và chính quyền địa phương tăng cường quảng bá thương hiệu, gắn trồng nho với phát triển du lịch sinh thái, đảm bảo thu nhập ổn định cho nông dân. Đối với khu vực sản xuất tại hồ Ông Kinh, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chia sẻ những khó khăn, yếu tố bất lợi của thời tiết, gây ảnh hưởng đến quá trình sản xuất của người dân trên địa bàn. Đồng thời, yêu cầu UBND huyện, xã xây dựng đồng bộ kế hoạch, phương án sản xuất sát với tình hình thực tế; lựa chọn cây trồng phù hợp với nắng hạn; chủ động giảm một phần diện tích canh tác để tránh thiệt hại; khuyến khích, vận động nông dân mở rộng trồng cỏ phục vụ chăn nuôi gia súc trong mùa hạn.

Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm, động viên cán bộ tại Chốt kiểm soát dịch COVID-19 huyện Thuận Bắc.

* Cùng ngày, đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, động viên cán bộ, lực lượng tại Chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên tuyến Quốc lộ 1A thuộc địa bàn huyện Thuận Nam và Thuận Bắc.