Cần tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 27

Mặc dù đã nhiều lần phản ánh nhưng tình trạng các loại xe chở vật liệu xây dựng phóng nhanh, vượt ẩu trên tuyến Quốc lộ 27 đoạn qua địa bàn xã Nhơn Sơn (Ninh Sơn) vẫn diễn ra hàng ngày. Điều này, khiến người dân khi đi qua đây cảm thấy bất an, vì nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông có thể diễn ra bất cứ lúc nào.

Dọc tuyến Quốc lộ 27 từ Km 250 hướng về Tp. Phan Rang-Tháp Chàm có gần chục mỏ khai thác khoáng sản, nhà máy trộn bê tông, nên lượng xe ra vào vận chuyển vật liệu xây dựng lên đến hàng trăm chiếc mỗi ngày. Theo ghi nhận, xe chở vật liệu xây dựng gồm cát, đá, xi măng đều che chắn rất sơ sài, nên khi di chuyển làm rơi vãi xuống đường, bụi bay mù mịt làm mất tầm nhìn của người đi đường, rất dễ xảy ra tai nạn giao thông.

Xe tải phóng nhanh, giành đường vượt ẩu trên tuyến Quốc lộ 27.

Theo phản ảnh của người dân địa phương, hàng ngày xe ben, xe bồn chạy phóng nhanh vượt ẩu cuốn theo bụi mịt mù, nên dù nhà ở mặt đường nhưng lúc nào cũng đóng cửa nên ảnh hưởng đến sinh hoạt, buôn bán. Trung tá Lê Xuân Dũng, Phó Trưởng Phòng CSGT, Công an tỉnh Ninh Thuận, cho biết: Thời gian qua, Phòng CSGT cũng đã tiếp nhận nhiều phản ảnh của người dân, đã chỉ đạo các đội CSGT tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát khu vực này. Trong năm 2019, và những tháng đầu năm 2020 Phòng CSGT tỉnh đã tổ chức gần 800 ca tuần tra, kiểm soát, lập biên bản 1.522 phương tiện vi phạm và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền gần 160 triệu đồng. Thời gian tới, Phòng CSGT sẽ chỉ đạo các đội tăng cường tuần tra, kiểm soát, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp phóng nhanh, vượt ẩu, chở quá khổ, quá tải, xử lý dứt điểm các sai phạm về an toàn giao thông tại khu vực này.