Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm: Phát huy vai trò của Mặt trận trong xây dựng đô thị văn minh

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo sâu sát của Thành ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam Tp. Phan Rang-Tháp Chàm đã chủ trì, phối hợp với chính quyền, đoàn thể tuyên truyền, đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng thành phố sáng, xanh, sạch, đẹp và an toàn.

Xác định công tác xây dựng, sửa chữa nhà Đại đoàn kết là nhiệm vụ quan trọng, góp phần cùng địa phương thực hiện thắng lợi nhiệm vụ giảm nghèo bền vững, hằng năm, Mặt trận thành phố chủ động xây dựng kế hoạch, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, nhân dân, nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, tạo nguồn kinh phí hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở. Chỉ tính riêng năm 2019, thành phố vận động Quỹ “Vì người nghèo” trên 1,8 tỷ đồng, đạt 183% chỉ tiêu tỉnh giao.

Tp. Phan Rang - Tháp Chàm trên đường phát triển. Ảnh: Văn Miên

Từ nguồn Quỹ này và được sự hỗ trợ của tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và các xã, phường đã hỗ trợ xây mới 25 nhà, sửa chữa 12 nhà Đại đoàn kết với số tiền 1,28 tỷ đồng. Triển khai công tác an sinh xã hội, dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố phối hợp cấp phát quà của Mặt trận tỉnh cho 1.009 hộ nghèo với số tiền gần 202 triệu đồng; phối hợp với các tổ chức, cá nhân tặng quà cho 240 gia đình chính sách, hộ nghèo với số tiền gần 120 triệu đồng. Ủy ban MTTQ Việt Nam các phường, xã phối hợp với chính quyền, đoàn thể vận động nhà hảo tâm, cơ sở tôn giáo tặng 4.178 suất quà trị giá trên 1 tỷ đồng cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người mắc bệnh hiểm nghèo. Các phường như Mỹ Hương, Đô Vinh, Đài Sơn, Kinh Dinh, Tấn Tài, Đạo Long… trích Quỹ “Vì người nghèo” hỗ trợ hộ cận nghèo nhiều suất quà vui Xuân, đón Tết cổ truyền của dân tộc.

Đi đôi với việc chăm lo cho người nghèo và thực hiện chính sách an sinh xã hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cùng các tổ chức thành viên còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đoàn kết, nêu cao tinh thần tự lực, tự cường trong phát triển kinh tế; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với tình hình thời tiết, biến đổi khí hậu và điều kiện thổ nhưỡng; áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; tạo điều kiện cho hội viên, nhân dân tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi; phối hợp tổ chức các lớp dạy nghề, giới thiệu việc làm giúp người dân nâng cao thu nhập… Cùng với đó, Mặt trận các phường, xã vận động nhân dân đóng góp tiền, vật liệu, ngày công xây dựng, tu sửa các công trình dân sinh phục vụ đời sống, sản xuất. Điển hình như năm 2019, phường Văn Hải đã vận động được 32 triệu đồng lắp đặt 8 camera an ninh và tu sửa hệ thống điện, đường giao thông nội phường; phường Tấn Tài vận động, lắp đặt camera an ninh trị giá 87 triệu đồng, lắp đèn chiếu sáng 12 triệu đồng và vận động 20 triệu đồng, cùng ngày công lao động san lấp mặt bằng, nâng nền làm sân bóng chuyền khu phố 7; phường Mỹ Bình vận động, lắp đặt 8 camera an ninh với số tiền 32 triệu đồng; xã Thành Hải vận động nhân dân đóng góp 676 triệu đồng cùng Nhà nước bê tông 6 tuyến đường nội thôn Thành Ý, Công Thành… Tháng 1-2020, phường Đài Sơn vận động nhân dân làm đường bê tông, lắp bóng đèn chiếu sáng trong khu dân cư với số tiền 10 triệu đồng; phường Văn Hải vận động nhân dân lắp đặt thêm 3 camera an ninh tại kênh mương Cầu Ngòi trị giá 6 triệu đồng, sửa chữa 30m đường giao thông trị giá 12 triệu đồng…

Ngoài các hoạt động kể trên, Mặt trận thành phố còn đoàn kết, phát huy dân chủ, tích cực tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh; tham gia làm tốt công tác hòa giải các vụ mâu thuẫn trong cộng đồng dân cư… Các cấp Mặt trận phối hợp với chính quyền, đoàn thể tuyên truyền, vận động nhân dân tuân thủ pháp luật, quy ước, hương ước khu dân cư; xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục; tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; tích cực phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông; xây dựng và nhân rộng các mô hình: “Lắp đặt camera an ninh”, “Tổ nhân dân tự quản về an ninh trật tự”, “Giúp đỡ người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư”, “Khu dân cư bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu”… tại các thôn, khu phố.

Với việc triển khai đồng bộ nhiều mô hình, hoạt động cụ thể, thiết thực, các cấp Mặt trận Tp. Phan Rang-Tháp Chàm đang thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Từ việc triển khai hiệu quả cuộc vận động đã góp phần khuyến khích, tạo điều kiện cho hội viên, nhân dân, nhất là hộ nghèo có thêm điều kiện phát triển kinh tế, ổn định đời sống, giảm tỷ lệ hộ nghèo của thành phố xuống còn 1,97 % hiện nay.