Công an Tp. Phan Rang- Tháp chàm xử lý 4 trường hợp tung tin sai về dịch Corona

Theo thông tin của Công an Tp. Phan Rang-Tháp Chàm, trong khoản thời gian từ ngày 29 đến 31-1, trên mạng xã hội đã xuất hiện một số thông tin đăng tải sai sự thật về dịch bệnh Corona. Qua rà soát, đã xác định 4 đối tượng là Nguyễn Phùng Anh Bảo (SN 1988); Nguyễn Thị Vinh Hoa (SN 1995) cùng cư trú ở phường Văn Hải; Nguyễn Thị Kim Chi (SN 1992), cư trú ở xã Thành Hải và Lê Nguyên Trúc (SN 1969), cư trú ở phường Mỹ Hương.

Cụ thể, ngày 31-1, Nguyễn Thị Vinh Hoa sử dụng tài khoản facebook “Vinh Hoa” đăng tải bài viết có nội dung: “Loa, loa, loa tối nay thời sự sẽ đưa tin về việc nhà nước phun thuốc ngừa dịch cúm Corona trên bầu trời toàn quốc nên mọi người hãy chia sẻ không nên ra đường từ khung giờ 4-7h30 sáng 1-2. Khi ra đường nhớ đeo khẩu trang với kính cẩn thận. Công bố phát dịch rồi ạ. Phòng còn hơn dính rồi chữa ạ”. Cùng ngày, Lê Nguyên Trúc đã sử dụng tài khoản zalo "Truc Nguyen" để chia sẻ bài viết có cùng nội dung trên.

Các đối tượng viết cam kết không tung tin sai về dịch Corona.

Trước đó, vào ngày 29-1, Nguyễn Phùng Anh Bảo sử dụng tài khoản facebook “Ng Phung Anh Bao” chia sẻ bài viết báo Dân trí có tiêu đề: “Cách ly nữ tiếp viên hàng không nghi nhiễm virus Corona” kèm theo lời bình luận: “BV Ninh Thuận cũng đang có 1 ca nghi ngờ nhiễm loại này”. Trong ngày 30-1, Nguyễn Thị Kim Chi sử dụng tài khoản facebook "Bảo Khanh" chia sẻ bài viết có nội dung: "Một du khách Trung Quốc đã tử vong nghi do virus Conora tại khách sạn Mỹ Khê, Đà Nẵng...".

Ngày 4- 2, Công an Tp. Phan Rang - Tháp Chàm đã triệu tập 4 người tung tin sai sự thật trên các tài khoản mạng xã hội facebook và zalo đến làm việc. Các đối tượng đã thừa nhận là chủ nhân các tài khoản trên; đồng thời, tiến hành viết tường trình và cam kết không tái phạm. Hiện công an Tp. Phan Rang-Tháp Chàm đang xử lý theo quy định của pháp luật.