Chế tạo da người trong phòng thí nghiệm

Các nhà khoa học Singapore đã phát triển được công nghệ giúp in ra mẩu da người có kích cỡ bằng móng tay cái chỉ trong vòng chưa đầy một phút.

Giám đốc Phòng thí nghiệm DeNova Sciences John Koh cho biết sản phẩm trên được làm từ các tế bào da của người hiến tặng và collagen. Do đó, mẩu da này có tính chất hóa học và sinh học giống như da người.

Hỗn hợp sau đó được ủ trong 2 tuần để cho những tế bào da được nhân lên và ngày càng đục dần, giống như lớp màng trắng. Mẩu da này có thể được dùng để thử nghiệm mức độc hại hoặc nguy cơ kích ứng từ các chất, cũng như khả năng thẩm thấu của các hoạt chất trong các sản phẩm như mỹ phẩm.

Nhóm nghiên cứu đã đẩy nhanh quá trình sản xuất thông qua việc sử dụng máy in 3D để đặt chính xác các lớp mẫu giống với da người và đây được xem là bước ngoặt lớn trong việc thử nghiệm mỹ phẩm và các sản phẩm khác không phải trên động vật trong tương lai.

N.M (Theo chinhphu.vn)