Kỳ thú Suối Tiên

(NTO) Suối Tiên nằm cách trung tâm Tp. Phan Rang - Tháp Chàm khoảng 35 km về hướng Bắc, thuộc địa phận thôn Suối Giếng, xã Công Hải (Thuận Bắc).

Suối Tiên là một phần trong quần thể của Vườn Quốc gia núi Chúa. Với những cảnh quan thiên nhiên còn khá hoang sơ, nhất là càng lên phía đầu nguồn thì càng có nhiều khung cảnh mang vẻ đẹp ấn tượng của núi rừng tự nhiên với ao hồ, thác nước hay hang động. Du khách có thể khám phá suối và nghe tiếng nước chảy róc rách và tiếng chim hót trên tán lá cây rừng. Đến đây, du khách tha hồ thư giãn giữa cảnh thác nước, mùi hương của những loại hoa rừng, được trải nghiệm, khám phá những khối đá lớn nhỏ có hình thù kỳ lạ chồng lên nhau, tạo nên “tượng đá” độc đáo; những dòng nước trong suốt, mát lạnh chảy theo các lèn đá, tạo nên các “bể nước” tự nhiên sâu từ 1-2 m, du khách thỏa sức bơi lội, tắm mát sau chuyến hành trình. Dưới tán lá rừng, là những “thảm đá” nơi du khách có thể làm nơi nghỉ chân, giao lưu văn hóa - văn nghệ, câu cá, ẩm thực… khi đi dã ngoại ở nơi đây.

Với vẻ đẹp hoang sơ, những khối đá có hình thù kỳ lạ.
Suối Tiên thu hút nhiều khách tìm đến vào những ngày nghỉ cuối tuần.
 
 
Du khách thỏa thích tắm ở Suối Tiên.
 
 
Du khách câu cá trong vùng nước cuối nguồn suối ở Suối Tiên.