Viên thuốc hình kim tiêm giúp bệnh nhân tiểu đường thoát khỏi đau đớn

Các nhà khoa học Mỹ ở Đại học Harvard vừa phát triển một loại thuốc có hình dạng giống những chiếc “kim tiêm” có thể giúp bệnh nhân tiểu đường dùng insulin mà không cần tiêm hằng ngày.

“Viên thuốc kim tiêm” thực chất là một viên nang chỉ to bằng cỡ hạt đậu, bên trong có một cây kim nhỏ làm bằng insulin cứng, nén chặt. Cây insulin nén hình kim tiêm được gắn vào một lò xo và được nén bởi một đĩa bằng đường. 

Sau khi người bệnh nuốt viên nang, đường sẽ hòa tan trong dạ dày, giải phóng lò xo và đưa kim vào thành dạ dày. Vì không có thực thể gây đau nên bệnh nhân không gặp bất kỳ cảm giác khó chịu nào.

Trong vòng một giờ, cây kim insulin cũng sẽ hòa tan trong máu. Lò xo và các bộ phận khác của viên nang đi qua hệ thống tiêu hóa và được thải ra bên ngoài mà không gây ra bất kỳ vấn đề nào.