Vợ chồng mua bán ma túy lãnh án 35 năm tù giam

Ngày 29-11, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa xét xử vợ chồng Lê Xuân Quốc (SN 1988) và Nguyễn Thị Hoài Phương (SN 1991), cư ngụ khu phố 6, phường Đô Vinh (Tp. Phan Rang-Tháp Chàm) về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, để có tiền tiêu xài và sử dụng ma túy, ngày 13-1-2018, Quốc và Phương đón ô tô khách đi từ Ninh Thuận vào TP. Hồ Chí Minh liên hệ với các đối tượng mua bán chất ma túy. Khoảng 21 giờ cùng ngày, khi vừa xuống xe thì bị lực lượng công an bắt quả tang Phương đang mang theo 4 bịch ni-lon đựng ma túy đá, với khối lượng hơn 277 gram. Tiếp tục khám xét tại nhà, cơ quan chức năng phát hiện thêm 4 bịch ni-lon chứa hơn 16,209 gram ma túy đá. Từ lời khai của Phương, công an bắt thêm nhiều đối tượng trong đường dây mua bán và sử dụng chất ma túy. Tại phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Lê Xuân Quốc: 20 năm tù giam và Nguyễn Thị Hoài Phương 15 năm tù giam.

Vợ, chồng Lê Xuân Quốc và Nguyễn Thị Hoài Phương tại tòa.