Bạn đọc với Báo Ninh Thuận

 
 ► Anh Lê Thanh Bình, Chủ tịch Hội Nông dân phường Bảo An (Tp. Phan Rang-Tháp Chàm): Là bạn đọc thường xuyên của Báo Ninh Thuận, tôi vui mừng vì tờ báo tỉnh nhà ngày càng khởi sắc. Nhiều bài viết, thông tin trên báo đã phản ánh phong phú, kịp thời về tình hình kinh tế-xã hội tỉnh nhà nói chung và Tp. Phan Rang-Tháp Chàm nói riêng. Riêng Báo Ninh Thuận điện tử (NTO) có giao diện đẹp mắt, dễ sử dụng, kết hợp cả báo viết và báo hình, vì vậy bạn đọc có thể theo dõi thông tin bằng nhiều hình thức khác nhau. Để tờ báo ngày càng phát triển, tôi mong thời gian tới, Báo Ninh Thuận tiếp tục tuyên truyền nhiều hơn nữa gương nông dân làm kinh tế giỏi, giúp đỡ nhau trong sản xuất, kinh doanh; giới thiệu các mô hình sản xuất hiệu quả; những tiến bộ khoa học-kỹ thuật… giúp nông dân nâng cao hiểu biết, có cơ hội học hỏi, áp dụng vào thực tiễn, góp phần phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.
 
Anh Lộ Minh Trứ, Bí thư Xã đoàn Phước Hậu (Ninh Phước) : Là độc giả lâu năm của Báo Ninh Thuận, tôi nhận thấy thông tin trên báo rất thiết thực. Bên cạnh sự phong phú nội dung thì cách sắp xếp, tổ chức bài báo cũng rất phù hợp với người đọc; các chuyên mục trên báo điện tử được thể hiện sinh động, giao diện đẹp. Tuy nhiên, còn ít bài viết phản ánh về đời sống của người dân nông thôn, các đề tài về thiếu nhi. Để tờ báo gần gũi hơn với bạn đọc, tôi mong muốn trong thời gian tới, Ban biên tập Báo Ninh Thuận sẽ bổ sung thêm nhiều chuyên mục bổ ích, đáp ứng nhu cầu đọc báo của mọi lứa tuổi; tăng cường thông tin về hoạt động hội, đoàn thể; phản ánh nét đẹp trong lao động, sản xuất của người dân ở các địa phương.
 
Trung úy Vũ Đức Anh, Ban Tuyên huấn, Phòng Chính trị (Bộ CHQS tỉnh): Là bạn đọc khối lực lượng vũ trang tỉnh, đồng thời là cộng tác viên thường xuyên của Báo Ninh Thuận trong tuyên truyền về Quân sự-quốc phòng địa phương, tôi nhận thấy Báo luôn có sự đổi mới về nội dung và hình thức tuyên truyền; thông tin chính xác, kịp thời, mang tính định hướng dư luận cao. Riêng với chuyên trang Quân sự-quốc phòng đăng tải định kỳ trên báo in và Báo điện tử Ninh Thuận từ nhiều năm qua đã góp phần phục vụ đời sống tinh thần thêm phong phú cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh. Tuy nhiên, với nhu cầu hưởng thụ văn hóa đọc của bộ đội ngày càng cao, tôi đề nghị Báo Ninh Thuận mở rộng thêm nhiều chuyên mục, chuyên trang đi sâu vào phản ánh nhịp sống xã hội; Báo điện tử Ninh Thuận cần cập nhật thông tin nhanh chóng hơn để đáp ứng nhu cầu tìm đọc thông tin mới của độc giả. Đối với chuyên trang Quân sự-quốc phòng địa phương, Báo nên mở thêm chuyên mục mới mang tính văn hóa-văn nghệ như mục “chuyện vui chiến sĩ” hoặc “đời sống chiến sĩ”, phóng sự ảnh… vừa làm phong phú nội dung, hình thức tuyên truyền vừa thu hút cộng tác viên cho chuyên trang.