Hiệu quả Mô hình “Thâm canh cây lúa” ở Gia Hoa

(NTO) Xã Ma Nới (Ninh Sơn) hiện có 6 thôn, trong đó ngoài Tà Nôi thì Gia Hoa là thôn nằm cách xa trung tâm xã nhất so với 4 thôn còn lại. Toàn thôn có 103 hộ dân đồng bào dân tộc Raglai sinh sống bằng nghề trồng lúa và làm rẫy.

 
Cán bộ xã hướng dẫn người dân thôn Gia Hoa thực hiện mô hình “Thâm canh cây lúa”.

Những năm qua, bà con sản xuất chỉ được 2 vụ/năm trong điều kiện thiếu vốn đầu tư; năng suất, chất lượng của cây lúa kém hiệu quả... Nhằm giúp nông dân trong thôn nâng cao nhận thức, áp dụng quy trình kỹ thuật vào sản xuất, góp phần tăng năng suất cây trồng, trong vụ Đông – Xuân 2014, Phòng NN&PTNT huyện Ninh Sơn đã triển khai thí điểm Mô hình “Thâm canh cây lúa” cho 10 hộ dân của thôn, với diện tích 1,3 ha. Qua gần 4 tháng triển khai theo phương thức “cầm tay chỉ việc” trong từng khâu như: cách ngâm ủ hạt giống, làm đất, gieo sạ, giảm lượng giống gieo, bón phân theo từng giai đoạn sinh trưởng, sử dụng thuốc BVTV… đã mang lại hiệu quả bước đầu như giảm khoảng 30% chi phí đầu tư (lượng giống gieo sạ từ 30kg/sào xuống còn 20kg/sào; giảm 30% lượng thuốc BVTV sử dụng...), năng suất tăng gần 50% so với trước (từ 1,5 – 2 tấn lên 3 – 3,5 tấn/ha).

Trong 2 vụ lúa tiếp theo (Hè-Thu và vụ Mùa năm 2014), bà con trong thôn Gia Hoa tiếp tục mở rộng áp dụng theo mô hình thâm canh này và cho hiệu quả cao. Anh Pa-xây Lực, cán bộ nông nghiệp xã, người trực tiếp hướng dẫn mô hình trên cho biết: Việc thực hiện mô hình này đã thay đổi nhận thức của người dân trong áp dụng quy trình canh tác mới. Những vụ sau, hầu hết diện tích trong mô hình đều đạt năng suất trên 3 tấn/ha; cá biệt, có hộ đạt gần 4 tấn/ha, cao hơn 1-2 tấn/ha so với cách làm cũ. Hiện nay, có hơn 50% diện tích được áp dụng mô hình trong khoảng 20 ha đất trồng lúa của thôn Gia Hoa. Chị Cha Tau Thị Mới, thôn Gia Hoa cho biết, những vụ lúa trước, gia đình chỉ thu hoạch được từ 12 đến 14 bao lúa (1bao = 60 kg-NV) trên hơn 1ha. Hai vụ vừa qua, nhờ cán bộ xã hướng dẫn áp dụng quy trình mới, nên lúa thu được gần 20 bao.

Hiện thôn Gia Hoa còn trên 80 hộ nghèo, với các chương trình, dự án giảm nghèo được triển khai từ xã về thôn, có thể nói hiệu quả bước đầu của mô hình “Thâm canh cây lúa” tại địa phương đã góp phần thay đổi tập quán canh tác cũ, nâng cao hiệu quả kinh tế cây trồng và kinh tế hộ gia đình cho các hộ nghèo trên địa bàn thôn nói riêng và toàn xã Ma Nới nói chung.