Các địa phương triển khai các giải pháp chống hạn

(NTO) Chiều ngày 11-3, UBND huyện Ninh Sơn triển khai công tác phòng, chống hạn kéo dài trên địa bàn huyện. Qua khảo sát thực tế tại các xã: Quảng Sơn, Hòa Sơn, Mỹ Sơn và Nhơn Sơn hiện nay đang gặp khó khăn về nguồn nước tưới tiêu không đủ phục vụ sản xuất nông nghiệp, nhất là nước sinh hoạt và nước uống cho đàn gia súc.

 
UBND huyện Ninh Sơn họp triển khai các giải pháp chống hạn kéo dài.

Để chủ động công tác phòng, chống hạn trong thời gian tới, UBND huyện hỗ trợ kinh phí cho các địa phương đảm bảo cung cấp nguồn nước sinh hoạt cho nhân dân các thôn Nha Húi, (xã Mỹ Sơn), nông trang thôn Nha Hố và thôn Lương Tri (xã Nhơn Sơn). Chỉ đạo và hỗ trợ kinh phí cho các xã: Quảng Sơn, Hòa Sơn, Mỹ Sơn và Nhơn Sơn tiến hành đào ao với diện tích 500- 600m/ao để cung cấp nguồn nước uống cho đàn gia súc. Đồng thời, yêu cầu các ngành liên quan tập trung đẩy mạnh tuyên tuyền nhằm cảnh báo cho người dân về tình hình hạn hán kéo dài; tiến hành nâng cấp, sữa chữa hệ thống kênh mương; tăng cường công tác quản lý, điều tiết chặt chẽ các nguồn nước. Vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng hợp lý, tiết kiệm nguồn nước tưới, sử dụng thức ăn tinh và các nguồn dự trữ từ phụ phẩm trồng trọt để chăm sóc đàn gia súc. Các địa phương xây dựng công tác chống hạn phù hợp, phối hợp Trạm Thủy nông huyện để có những giải pháp phòng chống hạn hiệu quả, thiết thực.

► Chiều ngày 11-3, UBND huyện Ninh Phước tổ chức hội nghị triển khai phương án phòng chống hạn năm 2015.

Theo dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn tỉnh Ninh Thuận, các tháng mùa khô 2015 là thời kỳ Elnino hoạt động mạnh, tình hình thời tiết có thể diễn biến phức tạp và bất thường, khả năng nắng nóng kéo dài, khô hạn trên diện rộng.  Toàn huyện Ninh Phước đã gieo trồng 7.371 ha cây trồng các loại, trong đó cây lúa 4.599 ha, tổng đàn gia súc 82.842 con.

Trước tình hình đó, UBND huyện chỉ đạo huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, khai thác có hiệu quả mọi nguồn lực hiện có, bảo đảm không để dân đói, dân khát, không để cho học sinh bỏ học do ảnh hưởng của hạn hán. Không để cho gia súc thiếu ăn và nước uống, không để xảy ra dịch bệnh; bảo đảm giữ vững tình hình an ninh trật tự, nhất là an ninh nông thôn. Tuyên truyền cho nhân dân nâng cao nhận thức về công tác phòng chống hạn, chủ động trong chỉ đạo sản xuất, ổn định đời sống trong mùa khô hạn.