Ninh Phước: Người dân ký cam kết bảo đảm an toàn giao thông

(NTO) Một trong những biện pháp mà huyện Ninh Phước thực hiện nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông (TNGT) là tổ chức cho người dân ký cam kết đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông. Nhờ vậy, từ đầu năm đến nay, tình hình giao thông trên địa bàn huyện được cải thiện.

 
Ông Đàng Quyết treo bảng ký cam kết ATGT để con cháu đọc hằng ngày.

Để việc ký cam kết có hiệu quả, địa phương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức về nội dung Luật Giao thông đường bộ đến tận trường học, khu dân cư trên địa bàn. Trong đó, đã tổ chức 3 đợt chiếu phim ở các xã trọng điểm thường xảy ra TNGT như Phước Vinh, Phước Hải, An Hải. Nhiều địa phương đã xây dựng, phát động các mô hình về đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT) như: Tổ tự quản ATGT, đoạn đường tự quản, …Phát huy vai trò của các tộc họ tự quản, Ban công tác Mặt trận các địa phương đã vận động các vị chức sắc, tôn giáo, trí thức, người có uy tín trong cộng đồng lồng ghép các nội dung về ATGT trong các buổi sinh hoạt để giáo dục con em mình tham gia tích cực. Từ những nỗ lực trên, đến nay, đã có 100% thôn, khu phố tổ chức phát động và ký cam kết đảm bảo ATGT, 28.948 hộ ký cam kết, đạt tỷ lệ 90%. Ngoài ra, ban giám hiệu các trường học còn tổ chức cho giáo viên, học sinh ký cam kết xây dựng Cổng trường trật tự ATGT.

Từ đầu năm đến nay, tuy trên địa bàn huyện Ninh Phước xảy ra 8 vụ TNGT làm 10 người chết, nhưng so với cùng kỳ đã giảm trên cả 3 tiêu chí (giảm 5 vụ, 4 người chết và 15 người bị thương). Các đối tượng có hành vi chạy xe lạng lách, đánh võng, nẹt bộ, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định cũng giảm dần. Ông Lê Khắc Cảnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thị trấn Phước Dân cho biết: Từ khi tham gia ký cam kết, số vụ tai nạn, va chạm giao thông ở thị trấn giảm nhiều ở các trục đường chính; các đối tượng thường vi phạm được gia đình giáo dục, nhắc nhở chấp hành nghiêm các quy định khi tham gia giao thông.

Tuy nhiên, việc ký cam kết ở một số địa bàn vẫn còn hạn chế, mang tính hình thức. Một số hộ dù đã ký nhưng vẫn vi phạm nội dung trong bản cam kết. Ông Lộ Văn Kiểm, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện cho biết: Để khắc phục tình trạng này, thời gian tới cán bộ Mặt trận, công an viên các xã, thị trấn sẽ đến từng nhà, giải thích cho người dân hiểu đầy đủ hơn nội dung trong tờ cam kết; mặt khác toàn huyện cũng sẽ thống nhất sử dụng một biểu mẫu ký cam kết để dễ quản lý. Cùng với triển khai cho dân ký cam kết, huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động qua hệ thống loa đài trên địa bàn huyện, phấn đấu cuối năm có 100% hộ dân ký kết và thực hiện đúng bản cam kết.