Trao giải cuộc thi quốc gia về sử dụng, bảo vệ nguồn nước

7 nhóm tác giả đến từ 4 trường phổ thông trung học (PTTH) trên cả nước nhận giải thưởng quốc gia về cải thiện, sử dụng và bảo vệ nguồn nước lần thứ 8.

Sáng 22/6, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên & Môi trường, Bộ Giáo dục & Đào tạo, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam tổ chức lễ trao giải cuộc thi quốc gia cải thiện việc sử dụng và bảo vệ nguồn nước lần thứ 8.

Năm 1994, Giải thưởng Stockholm về nước dành cho lứa tuổi học sinh (SJWP) được thành lập bởi Quỹ Stockholm (SWF) và là bộ phận của Giải thưởng Stockholm về nguồn nước thế giới, nhưng chỉ giới hạn ở Thụy Điển. Từ năm 1997, SJWP trở thành giải thưởng quốc tế được trao cho các nhà khoa học trẻ ở lứa tuổi học sinh của các quốc gia trên thế giới có những đề án hoặc những công trình nhằm mục đích cải thiện tình trạng sinh thái trong môi trường nước. Cuộc thi này được tiến hành hàng năm ở mỗi quốc gia. Người được giải thưởng cao nhất sẽ được tham dự cuộc thi quốc tế tại Thụy Điển. Đây còn được coi như giải Nobel cho lứa tuổi học sinh.

Năm 2003, lần đầu tiên cuộc thi được tổ chức tại Việt Nam do Bộ Tài nguyên& Môi trường, Bộ Giáo dục& Đào tạo, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam phối hợp tổ chức dành cho học sinh các trường trung học phổ thông hoặc trung học dạy nghề của Việt Nam. Mục đích cuôc thi nhằm khuyến khích tinh thần tập sự, sáng tạo nghiên cứu khoa học, cổ vũ tuyên truyền ý thức bảo vệ môi trường của cộng đồng qua chủ đề Nước, tìm kiếm tài năng trẻ đồng thời hưởng ứng cuộc thi quốc tế Giải thưởng Stockholm về nước dành cho lứa tuổi học sinh.

Ban tổ chức trao giải Khuyến khích và giải Ba cho các tác giả

Cuộc thi lần thứ 8 đã có 811 bài dự thi đến từ 22 trường thuộc 11 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Đánh giá về chất lượng các bài dự thi năm nay, GS-TS Trần Hiếu Nhuệ - Chủ tịch Hội đồng giáo khảo cuộc thi cho biết, nội dung bài dự thi phong phú, đa dạng từ các đề án liên quan đến công nghệ xử lý nước, dùng thực vật thủy sinh, vi sinh xử lý nước, các giải pháp tiết kiệm điện… Đặc biệt, bài dự thi năm nay rất phong phú và đa dạng, có sự sáng tạo riêng như sử dụng mạng xã hội, lập trình game, thiết kế wesite tuyên truyền bảo vệ và cải thiện nguồn nước…

“Điều đáng mừng là qua 8 lần tổ chức, ngày càng có nhiều bài dự thi theo được “chuẩn” cuộc thi quốc tế đề ra. Đó là những bài dự thi có ý thưởng, sáng kiến, những dự án được thực hiện và trình bày như một công trình khoa học mini”, GS-TS Trần Hiếu Nhuệ nhận xét.

Qua nhiều vòng chấm thi, Hội đồng giáo khảo đã chọn ra 7 bài thi chất lượng và trao giải. Giải Nhất cuộc thi được trao cho nhóm tác giả Lý Công Hiền, Nguyễn Trí Hảy, Nguyễn Thanh Liêm (lớp 11A2, trường PTTH An Lạc Thôn, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng) với đề tài: Thu giữ dầu loang bằng thảm vỏ tràm. Hai giải Nhì được trao cho nhóm tác giả trường THPT chuyên Thái Nguyên và trường THPT Mộc Lỵ, thị trấn Mộc Châu, tỉnh Sơn La với đề tài: Ứng dụng mạng xã hội ảo vào việc tuyên truyền bảo vệ và cải thiện nguồn nước; Lập trình game Hãy hành động vì nguồn nước. Ngoài ra còn có hai giả Ba và hai giải Khuyến khích.

Bên cạnh đó Hội đồng giáo khảo cũng tuyên dương và trao giải tập thể cho Sở Giáo dục& Đào tạo Bắc Giang cùng bốn trường THPT: trường chuyên Thái Nguyên; trường Mộc Lỵ, thị trấn Mộc Châu, tỉnh Sơn La; trường Phan Văn Bảy, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp và trường Nguyễn Huệ, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Cũng tại lễ trao giải, Ban tổ chức chính thức phát động cuộc thi “Cải thiện việc sử dụng và bảo vệ nguồn nước” lần thứ 9 (2011-2012). Ban tổ chức sẽ nhận bài từ ngày 30/3/2012 đến 30/4/2012.

Nguồn Báo điện tử Đài TNVN