Phước Hữu phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2018

(NTO) Đến xã Phước Hữu (Ninh Phước) vào những ngày cuối năm 2017, chúng tôi ghi nhận nhiều công trình phục vụ đời sống dân sinh đang được thi công tạo nên diện mạo mới trong đời sống dân cư vùng nông thôn. Cấp ủy và chính quyền xã Phước Hữu huy động các nguồn lực xã hội, phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới vào giữa năm 2018.

Ấn tượng đầu tiên của chúng tôi đến với xã Phước Hữu là Trạm Y tế hai tầng lầu hiện đại với nguồn vốn đầu tư 3 tỷ đồng vừa hoàn thành, chuẩn bị đưa vào sử dụng. Trường TH Hậu Sanh gồm 12 phòng học hai tầng lầu trị giá 6 tỷ đồng và Trường Mẫu giáo Phước Hữu hai tầng lầu trị giá 6,4 tỷ đồng đang được thi công. Nhiều tuyến đường giao thông nội đồng và nội thôn được bê tông khang trang, đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của nhân dân. Chương trình điện chiếu sáng đường quê được lắp đặt ở các thôn, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự ở địa bàn dân cư. Dự án Nhà máy Điện gió Phước Hữu đang được chủ đầu tư đổ đất mở đường từ trục giao thông liên xã Phước Hữu-Nhị Hà ra đến địa điểm lắp đặt tua-bin. Cánh đồng lúa vụ mùa 2017 ở các thôn Hậu Sanh, La Chữ chín vàng đang vào mùa thu hoạch, năng suất ước đạt 60 tạ/ha, giá lúa ổn định 5.300 đồng/kg, nâng cao thu nhập cho nông dân, tạo tâm lý phấn khởi trong đời sống dân cư...

Trạm Y tế xã Phước Hữu vừa hoàn thành, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh
cho nhân dân địa phương.

Trao đổi với đồng chí La Văn Điểm, Bí thư Đảng ủy xã Phước Hữu, chúng tôi được biết toàn xã hiện có 4.207 hộ, với 19.133 nhân khẩu sinh sống tập trung ở 7 địa bàn dân cư. Đời sống của người dân dựa vào nguồn thu nhập từ canh tác lúa kết hợp chăn nuôi gia súc có sừng. Thực hiện chủ trương xây dựng nông thôn mới, Phước Hữu đã huy động các nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước, doanh nghiệp và Nhân dân đóng góp trên 40,4 tỷ đồng đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng. Trong đó, Nhà nước và Nhân dân đóng góp 34,4 tỷ đồng; các doanh nghiệp hỗ trợ 6 tỷ đồng. Địa phương tập trung xây dựng đường giao thông các khu dân cư với chiều dài 9.655 m và “cứng hóa” giao thông nội đồng với chiều dài 10.325 m. Nhân dân đồng thuận chủ trương xây dựng nông thôn mới, có 60 hộ tự nguyện hiến 4.575 m2 đất thi công mở rộng các đường giao thông nông thôn. Xây dựng mới chợ Hữu Đức có diện tích sử dụng 6.000 m2, với kinh phí 3,9 tỷ đồng. Bê tông sân phơi lúa các thôn Nhuận Đức, Hậu Sanh, Thành Đức với diện tích 2.642 m2, vốn đầu tư 557 triệu đồng…

Trong năm 2017, nông dân xã Phước Hữu xuống giống 4.941 ha cây trồng các loại, vượt 25% diện tích so với kế hoạch. Trong đó, cây lúa gieo trồng 4.941 ha, vượt 39% kế hoạch, nông dân áp dụng hiệu quả mô hình “1 phải, 5 giảm” vào canh tác, năng suất bình quân cả năm đạt trên 60 tạ/ha, sản lượng ước đạt 25.000 tấn. Đây là năm sản xuất nông nghiệp đạt diện tích gieo trồng và sản lượng lương thực cao nhất từ trước tới nay, lương thực bình quân đầu người đạt 1,3 tấn/người/năm. Địa phương vận động nông dân chuyển đổi 38,8 ha ruộng lúa kém hiệu quả sang các loài cây trồng cạn ít sử dụng nước tưới cho thu nhập cao như: Mè đen, đậu xanh, bắp lai. Nông dân Phước Hữu chăn nuôi 3.417 con trâu, bò và 7.494 con dê, cừu theo mô hình trang trại đem lại nguồn thu nhập ổn định. Tính đến cuối năm 2017, thu nhập bình quân đầu người của xã Phước Hữu đạt 31,6 triệu đồng/người/năm; số hộ nghèo giảm xuống còn 5,18%, góp phần xây dựng xã Phước Hữu đạt 15/19 tiêu chí nông thôn mới.

Đồng chí La Văn Điểm cho biết thêm: Trong thời gian tới, để xã đạt chuẩn nông thôn mới, cấp ủy và chính quyền địa phương tiếp tục huy động các nguồn lực xã hội tiếp tục đầu tư xây dựng hệ thống giao thông nông thôn; đồng thời triển khai thi công xây dựng mới Trường TH Hữu Đức hai tầng lầu gồm 6 phòng học và 4 phòng chức năng với nguồn vốn đầu tư 5,5 tỷ đồng; vận động cán bộ tham gia BHYT cho người thân bảo đảm đạt 85% dân số. Lập đề án trình cấp trên phê duyệt đầu tư xây dựng Đài truyền thanh xã phục vụ tốt công tác thông tin tuyên truyền…. Với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, Phước Hữu phấn đấu đạt chuẩn 19 tiêu chí nông thôn mới vào giữa năm 2018, qua đó góp phần xây dựng huyện Ninh Phước đạt chuẩn nông thôn mới.