Mỹ Sơn nỗ lực xây dựng nông thôn mới

(NTO) Xã Mỹ Sơn (Ninh Sơn) có 6 thôn: Tân Mỹ, Phú Thuận, Phú Thạnh, Phú Thủy, Mỹ Hiệp và Nha Húi, với dân số 2.750 hộ/10.799 khẩu. Là xã thuần nông với tổng diện tích đất nông nghiệp gần 11 ngàn ha và có hơn 90% dân số trên địa bàn xã sống bằng nghề nông, nhiều nông hộ còn phát huy lợi thế về đất đai và tận dụng các nguồn phụ phẩm nông nghiệp để chăn nuôi, chủ yếu là gia súc có sừng như bò, dê, cừu.

Những kết quả đáng ghi nhận

Hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới” do các cấp phát động, năm 2012, xã Mỹ Sơn đã tích cực triển khai các chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) đến với cán bộ, đảng viên, hội viên trong khối đoàn thể; đồng thời, đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền phù hợp đến người dân cùng chung tay xây dựng NTM. Bên cạnh đó, xã còn thực hiện lồng ghép tuyên truyền thông qua các phong trào thi đua như “Dân vận khéo”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi”, các buổi họp dân để phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và vận động người dân tham gia. Nhờ đó, từng bước tạo chuyển biến tích cực về nhận thức trong cán bộ, người dân; vai trò “chủ thể” của Nhân dân trong xây dựng NTM ngày càng được xác định rõ nét, nhất là trong việc đóng góp công sức, kinh phí xây dựng hạ tầng tại các thôn cũng như phát triển kinh tế gia đình, nâng cao thu nhập từ việc áp dụng khoa học-kỹ thuật, công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp.

Nông dân thôn Nha Húi (xã Mỹ Sơn) ứng dụng mô hình tưới nước tiết kiệm vào sản xuất.

Đồng chí Đinh Hữu Sỹ, Chủ tịch UBND xã Mỹ Sơn, cho biết: Với quyết tâm của toàn đảng bộ và sự đồng thuận của Nhân dân, đến nay, qua chủ động sử dụng nguồn lực từ ngân sách địa phương và đóng góp của người dân, xã đã huy động được gần 2 tỷ đồng (riêng phần vốn đóng góp của các hộ dân trong xã trên 395 triệu đồng). Đặc biệt, xã cũng đã tranh thủ vốn từ các chương trình, dự án lồng ghép đầu tư vào khu vực nông thôn như chương trình tam nông, chương trình mục tiêu, chương trình NTM, các nguồn vốn tín dụng... cộng với phương châm chọn những tiêu chí dễ, tiêu chí ít vốn đầu tư để thực hiện trước, tiêu chí khó làm sau. Bước đầu đã có những mô hình, cách làm phù hợp trong triển khai thực hiện Chương trình xây dựng NTM trên địa bàn xã. Nhiều công trình hạ tầng phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế và đời sống dân sinh được đầu tư xây dựng, tạo nên bộ mặt mới cho các thôn trong xã. Đến nay, toàn xã có 1 trường mẫu giáo, 3 trường tiểu học, 1 trường THCS. Về y tế, ngoài Trạm y tế chính tại thôn Phú Thủy, xã còn có 1 Phân Trạm y tế tại thôn Tân Mỹ. Trạm có 1 bác sĩ, 2 y sĩ, 1 hộ sinh, 4 điều dưỡng, 6 nhân viên y tế ở các thôn, trong đó có 2 cô đỡ thôn bản và 20 cộng tác viên Dân số-Kế hoạch hóa gia đình. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật như giao thông, điện, nước sạch cơ bản đã đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt và sản xuất của người dân trong xã... Qua đó, góp phần quan trọng trong việc cải thiện rõ rệt đời sống của Nhân dân, an sinh xã hội ngày càng được đảm bảo, an ninh trật tự ở nông thôn được giữ vững.

Qua rà soát 19 tiêu chí về xây dựng NTM, đến nay, xã Mỹ Sơn đã đạt 11/19 tiêu chí, đó là: Tiêu chí số 1 về công tác quy hoạch, tiêu chí số 2 về giao thông, tiêu chí số 3 về thủy lợi, tiêu chí số 4 về điện, tiêu chí số 7 về chợ nông thôn, tiêu chí số 8 về bưu điện, tiêu chí số 12 về tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên, tiêu chí số 13 về hình thức tổ chức sản xuất, tiêu chí số 14 về giáo dục và đào tạo, tiêu chí số 15 về y tế, tiêu chí số 16 về văn hóa.

Bên cạnh những kết quả nêu trên, thực tế hiện nay địa phương vẫn còn nhiều khó khăn cần tập trung khắc phục, trong đó khó khăn cơ bản là hiện trên 90% dân số toàn xã chủ yếu sống dựa vào nông nghiệp, tuy nhiên, do phần lớn đất sản xuất chủ yếu dựa vào nước trời là chính, kênh mương thủy lợi chưa đáp ứng yêu cầu cho sản xuất nên tiềm ẩn nhiều yếu tố rủi ro; thêm vào đó, giá cả đầu vào tăng cao, giá cả đầu ra thấp ảnh hưởng lớn đến thu nhập, đời sống người dân. Do đó, mặc dù nhiều nguồn lực được đầu tư hỗ trợ cho người dân nhằm tăng thu nhập, thoát nghèo bền vững nhưng tỷ lệ hộ nghèo vẫn còn cao đến 36,55% (tính đến cuối năm 2016). Đây được xem là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến chậm thực hiện các tiêu chí NTM còn lại trên địa bàn xã.

Phấn đấu tăng thêm 4 tiêu chí NTM trong năm 2017

Đồng chí Đinh Hữu Sỹ, Chủ tịch UBND xã Mỹ Sơn phấn khởi: Tuy khó khăn nhưng xã quyết tâm đến cuối năm nay sẽ đạt thêm 4 tiêu chí NTM, cụ thể là tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa, tiêu chí số 17 về môi trường và an toàn thực phẩm, tiêu chí số 18 về tổ chức chính trị và tiếp cận pháp luật, tiêu chí số 19 về quốc phòng và an ninh; đồng thời, duy trì và giữ vững các tiêu chí đã đạt. Thực tế, các tiêu chí này tuy không cần sự đầu tư nhiều về kinh phí, nhưng cũng rất khó thực hiện nên rất cần quyết tâm lớn của cả hệ thống chính trị mới đạt được. Để biến quyết tâm thành hiện thực, cùng với việc cụ thể hóa các biện pháp thực hiện đối với từng tiêu chí, UBND xã xác định cần có cơ chế phối hợp, kết hợp và gắn kết trách nhiệm, vai trò, vị trí giữa Nhà nước, người dân, doanh nghiệp. Đặc biệt, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và sự tham gia nhiệt tình, có trách nhiệm của người dân trong xây dựng NTM. Mặt khác, tạo cơ chế để thu hút các nguồn lực xã hội khác tham gia vào xây dựng NTM theo phương thức xã hội hóa, tạo một sức mạnh tổng hợp giữa Nhà nước, người dân và xã hội cho việc xây dựng NTM. Vấn đề cũng không kém phần quan trọng, đó là xã Mỹ Sơn tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng lấy lợi ích của người dân làm mục tiêu, cải thiện mối quan hệ giữa chính quyền với Nhân dân, nâng cao niềm tin và đồng thuận của người dân vào xây dựng NTM.

Quyết tâm là vậy, thế nhưng điều mà Chủ tịch UBND xã Mỹ Sơn trăn trở là làm thế nào để đổi mới sản xuất và thương mại hóa sản phẩm nông nghiệp để nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân, giảm hộ nghèo, tăng hộ khá, giàu... Đây cũng là mục tiêu mà Mỹ Sơn phấn đấu đạt được để hoàn thành 19 tiêu chí NTM vào năm 2020.