Đồng chí Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp Ban Quản lý Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo

(NTO) Ngày 2-4, đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp Ban Quản lý Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo đánh giá hoạt động của Quỹ năm 2017 và triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2018.

Thực hiện Luật Bảo hiểm Y tế, trong năm 2017 tỉnh ta đã mua 144.209 thẻ BHYT cho người nghèo, người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn; người dân đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn và người dân đang sinh sống tại các xã bãi ngang ven biển từ nguồn nhân sách nhà nước, với số tiền trên 97,7 tỷ đồng. Năm 2017 có gần 302 ngàn lượt người nghèo tham gia khám, chữa bệnh, tăng 11.443 lượt so với năm 2016. Tuy nhiên, hiện nay công tác khám, chữa bệnh cho người nghèo vẫn gặp một số khó khăn, vướng mắc nhất định, đặc biệt là việc xác định vùng khó khăn để thực hiện chính sách hỗ trợ cho người nghèo; nguồn kinh phí để hỗ trợ cho đối tượng 4 (gồm: người mắc bệnh ung thư, chạy thận nhân tạo, mổ tim hoặc các bệnh khác gặp khó khăn do chi phí cao nhưng không đủ khả năng chi trả) đến nay vẫn chưa vận động được từ nguồn đóng góp của các tổ chức, cá nhân, do đó chưa có nguồn để trả lại cho ngân sách…

Đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Thường trực Ban Quản lý Quỹ Khám chữa bệnh cho người nghèo thực hiện nghiêm túc, đúng quy định về chính sách cho người nghèo, đảm bảo quyền lợi trong khám, chữa bệnh cho người nghèo; có kế hoạch cụ thể trong việc vận động Quỹ hằng năm đồng thời xây dựng quy định chi tiêu từ nguồn quỹ cụ thể, rõ ràng, minh bạch. Tiếp tục nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và thực hiện luân phiên bác sỹ về các cơ sở y tế để đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân và người nghèo; tăng cường thực hiện kiểm tra, giám sát công tác khám, chữa bệnh cho người nghèo tại các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh. Đồng chí cũng yêu cầu cần phải kiện toàn, củng cố Ban Quản lý Quỹ Khám chữa bệnh cho người nghèo, trong đó các thành viên phải tăng cường trách nhiệm phối hợp để nâng cao hiệu quả hoạt động của quỹ.