Lễ đón nhận Bằng chứng nhận nghệ thuật làm gốm truyền thống của người Chăm làng Bàu Trúc được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

(NTO) Ngày 20-10, tại làng Chăm Bàu Trúc (thị trấn Phước Dân, Ninh Phước), UBND tỉnh tổ chức Lễ công bố và đón nhận Bằng chứng nhận nghệ thuật làm gốm truyền thống của người Chăm làng Bàu Trúc được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh.

 
Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự buổi lễ. Ảnh: V.M

Làng Bàu Trúc hiện có trên 400 hộ gắn bó với nghề làm gốm, chiếm khoảng 70% số hộ đồng bào Chăm sinh sống ở địa phương. Trong đó có 1 HTX và 12 cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm gốm tạo việc làm thường xuyên cho trên 600 lao động có thu nhập trung bình 2-3 triệu đồng/người/tháng.

Nhà nước đã đầu tư trên 10 tỉ đồng xây dựng hệ thống điện, đường, nhà trưng bày, truyền dạy nghề gốm, đáp ứng nhu cầu phát triển làng nghề truyền thống. Các nghệ nhân làng Bàu Trúc sản xuất nhiều loại sản phẩm gốm theo nhu cầu thị trường, với những họa tiết, hoa văn mang đậm nét văn hóa Chăm được khách hàng trong và ngoài nước ưa chuộng. Ngày 20-6-2017, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định số 2459/QĐ- BVHTTDL công bố Nghệ thuật làm gốm truyền thống của người Chăm làng Bàu Trúc được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

 
Đồng chí Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng chứng nhận Nghệ thuật làm gốm truyền thống của người Chăm làng Bàu Trúc
được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia cho lãnh đạo huyện Ninh Phước.
Ảnh: S.N

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng nghệ thuật làm gốm truyền thống đồng bào Chăm làng Bàu Trúc vinh dự được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Qua đó nhằm tôn vinh các giá trị văn hóa phi vật thể đặc sắc gốm Chăm Bàu Trúc; đồng chí đề nghị lãnh đạo các ngành, các cấp và nhân dân làng nghề bảo tồn, phát huy nghề gốm truyền thống tạo động lực phát triển kinh tế- xã hội địa phương. UBND huyện Ninh Phước cần xây dựng đề án phát triển làng nghề từ nay đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Chú trọng đa dạng mẫu mã, nâng cao chất lượng sản phẩm gốm, mở rộng thị trường gắn với phát huy nhãn hiệu tập thể, xây dựng vùng nguyên liệu, đào tạo nguồn nhân lực trẻ, mở rộng sản xuất, kinh doanh theo hướng nâng cao chuỗi giá trị. Nhân dân phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức chung lòng góp phần cùng chính quyền địa phương bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa phi vật thể quốc gia của làng gốm truyền thống Bàu Trúc.

Tại buổi lễ, đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trao Bằng chứng nhận nghệ thuật làm gốm truyền thống của người Chăm làng Bàu Trúc được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia cho lãnh đạo huyện Ninh Phước.