Những điển hình từ Cuộc vận đông lớn

Học tập Bác Hồ xây dựng bản làng no ấm

“Thành công bước đầu của bản thân em trên bước đường lập thân lập nghiệp là ý chí tự học, tự rèn làm theo lời dạy của Bác Hồ kính yêu: Không có việc gì khó.

Pa-tâu A-xá Ngoan là điển hình tiêu biểu của đồng bào dân tộc Ra glai huyện Thuận Bắc tự giác thực hiện hiệu quả Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Anh tận tình hướng dẫn bà con nông dân xã Phước Chiến áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất nâng cao thu nhập trên vùng đất dốc theo hướng canh tác bền vững. Học tập và làm theo Bác Hồ, anh tích cực tham gia xây dựng đời sống bản làng vùng cao ngày càng no ấm.

Chúng tôi gặp Pâ-tâu A-xá Ngoan đang cùng cán bộ thôn Động Thông rà soát hộ nghèo năm 2010 theo tiêu chí mới. Ít ai ngờ chàng trai Ra glai 27 tuổi có nụ cười hồn hậu đã từng là chương trình viên của Ban quản lý dự án phát triển nông nghiệp bền vững huyện Thuận Bắc. Anh hướng dẫn nông dân thực hiện các mô hình kinh tế nông nghiệp bền vững phát triển nông thôn miền núi.

Trong hơn ba năm làm chương trình viên dự án, anh bám bản làng kiên trì vận động bà con chủ động ứng dụng các biện pháp canh tác mới vào trồng trọt, chăn nuôi gia súc. Anh phối hợp với Ban quản lý các thôn thành lập 16 nhóm nông hộ liên kết canh tác bền vững. Pa-tâu A-xá Ngoan trực tiếp “cầm tay chỉ việc” cho bà con áp dụng các biện pháp chống xói mòn đất dốc; ủ phân xanh, phân chuồng bón cho đất đai canh tác; chăm sóc cây ăn trái vườn rừng; dự trữ thức ăn mùa khô và kỹ thuật vỗ béo gia súc; trồng rau sạch cung cấp thực phẩm xanh cho cộng đồng dân cư. Linh hoạt trong hoạt động xã hội và chân thành trong ứng xử, hết lòng vì sự phát triển bản làng, anh được bà con nông dân tin tưởng làm theo hướng dẫn của anh.

Dự án phát triển nông nghiệp bền vững góp phần làm thay đổi căn bản nhận thức của nông dân Phước Chiến canh tác có hiệu quả trên vùng đất đồi dốc.

Điều chúng tôi lấy làm bất ngờ về Pa-tâu A-xá Ngoan là quê anh ở xã Phước Thắng, huyện Bác Ái. Tốt nghiệp THPT năm 2005, anh hai lần đi thi đại học nhưng không đậu. Anh cũng đã khăn gói vô thành phố Hồ Chí Minh học kỹ thuật viên tin học được 4 tháng. Do kinh tế gia đình khó khăn nên đành nói lời từ biệt với nghề kỹ thuật viên máy tính trở về làng lên nương làm rẫy. Hôm đến thăm bạn học cũ ở Phước Chiến, Ngoan hay tin UBND huyện Thuận Bắc tuyển chương trình viên dự án nông nghiệp. Anh làm hồ sơ dự tuyển và sau khi phỏng vấn được nhận vào vị trí chương trình viên dự án. Ngoan tự học tiếng Anh qua sách và giáo trình điện tử giúp anh có khả năng giao tiếp tiếng Anh lưu loát và đảm nhận luôn vai trò phiên dịch cho các chuyên gia nước ngoài đến làm việc tại địa phương. Anh cũng là “chuyên gia” tin học tận tình hướng dẫn cán bộ sử dụng thành thạo thiết bị văn phòng phục vụ tốt hoạt động quản lý hành chính.

Dự án phát triển nông nghiệp bền vững hoàn thành vào tháng 10- 2009, anh được cấp ủy địa phương tin tưởng giao đảm nhận chức danh Bí thư xã Đoàn. Đất và người Phước Chiến ân tình giữ anh ở lại an cư lập nghiệp lâu dài. Niềm vinh dự lớn lao của Pa-tâu A-xá Ngoan là anh được tổ chức kết nạp Đảng vào tháng 6- 2010.

“Thành công bước đầu của bản thân em trên bước đường lập thân lập nghiệp là ý chí tự học, tự rèn làm theo lời dạy của Bác Hồ kính yêu: Không có việc gì khó. Chỉ sợ lòng không bền. Đào núi và lấp biển. Quyết chí ắt làm nên”. Pa-tâu A-xá Ngoan hiền lành tâm sự.