UBND tỉnh: Họp bàn phương án lùi vụ sản xuất Hè - Thu 2016 do đóng nước thi công dự án kênh Bắc và kênh Chàm

(NTO) Ngày 11-1, UBND tỉnh họp bàn phương án lùi vụ sản xuất Hè-Thu 2016 do đóng nước thi công tdự án kiên cố hóa kênh Bắc và kênh Chàm và triển khai kế hoạch chống hạn năm 2016. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Lê Văn Bình, Phạm Văn Hậu, Trần Quốc Nam.

 
Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Lê Văn Bình, Phạm Văn Hậu, Trần Quốc Nam chủ trì cuộc họp.
 
 
Đại biểu góp ý kiến tại cuộc họp.

Theo dự báo, năm 2016 cường độ của El Nino được đánh giá mạnh kỷ lục và sẽ kéo dài đến tháng 6 làm cho tổng lượng mưa thiếu hụt so với trung bình nhiều năm. Ở tỉnh ta, tính đến ngày 4- 1- 2016, tổng lượng nước tích được của 20 hồ chứa chỉ đạt 84/192 triệu m3. Do đó, khả năng thiếu nguồn nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt của người dân và nước uống cho đàn gia súc.

Để đảm bảo cân đối và dự phòng nguồn nước cho sản xuất, sinh hoạt của người dân và nước uống cho đàn gia súc, vụ Đông Xuân năm nay, tỉnh ta chỉ bố trí sản xuất 20.455ha, trong đó, cây lúa 13.350ha, giảm 2.645ha; cây màu 7.105ha, giảm 3.130ha. Toàn tỉnh thực hiện kế hoạch chuyển đổi 933ha đất lúa và 263ha đất màu thuộc các vùng sản xuất thường xuyên thiếu nước sang trồng các loại cây trồng cạn như: bắp, đậu xanh, cỏ chăn nuôi. Đối với vụ Hè - Thu 2016 dự kiến sẽ phải lùi sản xuất từ 40-45 ngày để thực hiện kiên cố hóa hệ thống kênh Bắc và kênh Chàm. Thời gian đóng nước của hai tuyến kênh này bắt đầu từ 20-4 và mở nước vào ngày 10- 6- 2016. Dự kiến sẽ có khoảng 4.481 ha dọc tuyến kênh Bắc và 2.895 ha tuyến kênh Chàm phải ngưng sản xuất và trên 276.600 con gia súc, gia cầm sẽ ảnh hưởng.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Ngành nông nghiệp và các địa phương cần chú trọng và thực hiện tốt công tác chống hạn và kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trong vụ Đông Xuân. Riêng về kế hoạch đóng nước để kiên cố hóa tuyến kênh Bắc và kênh Chàm, đồng chí đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần tính toán thật kỹ phương án tốt nhất thi công hai hệ thống kênh để hạn chế tình trạng đóng nước gây ảnh hướng đến sản xuất và đời sống nhân sinh sống dọc theo 2 tuyến kênh này, đồng thời phải đảm bảo chất lượng công trình.