Khởi sắc nông thôn mới Phước Thái

(NTO) Ngày 12-9, Nhân dân và cán bộ xã Phước Thái phấn khởi tổ chức lễ đón nhận Bằng đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2015. Đây là sự kiện chính trị quan trọng đánh đấu bước phát triển mới trong đời sống kinh tế- xã hội của người dân địa phương.

Phước Thái là một trong hai xã đầu tiên của huyện Ninh Phước đạt chuẩn nông thôn mới. Toàn xã hiện có 2.516 hộ, với 10.396 người dân sinh sống ở 8 địa bàn dân cư. Trong đó, đồng bào dân tộc Chăm chiếm 61,3% dân số, dân tộc Kinh chiếm 32,7%, dân tộc Raglai chiếm 5,2%... Đời sống của nông dân địa phương dựa vào nguồn thu nhập của 1.548 ha đất nông nghiệp chủ động tưới từ hệ thống kênh Nam kết hợp với chăn nuôi gia súc. Ngay sau khi có chủ trương chọn xã Phước Thái làm điểm xây dựng nông thôn mới của tỉnh, cấp ủy và chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong Nhân dân đồng thuận hưởng ứng Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư, gắn với Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đồng thời huy động sức mạnh của Nhân dân chung tay cùng Nhà nước tham gia thực hiện chương trình bê-tông giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, kiên cố hoá kênh mương, giữ vững an ninh trật tự, vệ sinh môi trường…

Xã Phước Thái huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng nông thôn mới tạo sự khởi sắc nâng cao đời sống nông dân.
Trong ảnh: Nhiều nông hộ xã Phước Thái đã đầu tư xây dựng nhà ở khang trang, hiện đại.

Qua 5 năm thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã Phước Thái đã huy động gần 80 tỷ đồng tạo nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, tạo cơ sở vững chắc cho địa phương đạt chuẩn 19 tiêu chí. Trong đó, các dự án lồng ghép: gần 30 tỷ đồng, chiếm 38,35 %; ngân sách tỉnh hỗ trợ trên 18,6 tỷ đồng, chiếm 23,91 %; riêng nguồn vốn huy động Nhân dân đóng góp gần 17,5 tỷ đồng, chiếm 24,42 %. Ngoài ra, xã Phước Thái cũng đã huy động vốn đầu tư cho phát triển sản xuất đạt trên 9,1 tỷ đồng. Trong đó nguồn vốn đầu tư trực tiếp từ chương trình MTQG XDNTM là 573,7 triệu đồng, vốn lồng ghép từ các chương trình dự án trên 2 tỷ đồng, vốn doanh nghiệp đầu tư 398 triệu đồng, vốn Nhân dân đóng góp trên 5,2 tỷ đồng, vốn vay từ quỹ hỗ trợ nông dân Trung ương 900 triệu đồng.

Điểm nổi bật của xã Phước Thái qua 5 năm xây dựng nông thôn mới là các tuyến đường liên xã, nội thôn, nội đồng đều được bê-tông hóa với chiều dài trên 24,3 km, kinh phí đầu tư trên 17,2 tỷ đồng, đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển nông sản hàng hóa của nông dân địa phương. Nhiều nông hộ đã tự nguyện hiến đất mở rộng đường đi tạo diện mạo mới trong đời sống dân cư. Địa phương cũng đã đầu tư trên 3,3 tỷ đồng kiên cố hóa 12 tuyến kênh cấp 3 phục vụ nước sản xuất, chăn nuôi và sinh hoạt của người dân. Các công trình phúc lợi xã hội trường học, trạm y tế, Nhà văn hóa và khu thể thao, chợ đầu mối cũng đã được đầu tư xây dựng khang trang đáp ứng nhu cầu học tập, chữa bệnh, vui chơi của Nhân dân. Tính riêng trong giai đoạn 2011- 2015, xã Phước Thái đầu tư 7,1 tỷ đồng hỗ trợ cải thiện nhà ở cho 195 hộ nghèo. Toàn xã đã có 2.248 gia đình có nhà ở đạt chuẩn theo quy định của Bộ Xây dựng, chiếm 99,6% số hộ sinh sống tại địa phương.

 
Nông dân xã Phước Thái áp dụng mô hình “1 phải, 5 giảm” trong sản xuất lúa, mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần xây dựng NTM.

Cấp ủy và chính quyền địa phương tập trung chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới. Phước Thái triển khai một số mô hình sản xuất đạt hiệu quả cao như: Chương trình cùng nông dân ra đồng lồng ghép với thực hiện mô hình “1 phải, 5 giảm” trên cây lúa với diện tích trên 900 ha. Năng suất bình quân hàng vụ cao hơn so với ruông đối chứng 10 tạ/ha, lợi nhuận cao hơn 7,5 triệu đồng/ha kết hợp với sản xuất lúa giống bình quân 90 ha/năm; nuôi bò, dê cừu sinh sản và vỗ béo theo nhóm sở thích; nuôi heo nái, heo thịt quy mô gia trại, trang trại; nuôi heo đen bản địa ở thôn Tà Dương... Tổng giá trị sản xuất nông - lâm nghiệp của xã năm 2015 ước đạt 222,6 tỷ đồng, tăng gấp 3,7 lần so với năm 2011. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của xã Phước Thái đạt bình quân 24,5 triệu đồng/người/năm; tỉ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 4,97%.

Đồng chí Lưu Văn Thủy, Chủ tịch UBND xã Phước Thái chia sẻ bài học kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới ở địa phương trong những năm qua là tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm của đội ngũ cán bộ và sự đồng thuận cao của người dân. Huy động mọi nguồn lực tham gia đóng góp, lồng ghép các nguồn kinh phí đầu tư thi công dự án, hạng mục đạt tiêu chí nông thôn mới. Các công trình xét duyệt xây dựng phải dựa trên nhu cầu bức thiết nhằm nâng cao toàn diện đời sống người dân. Huy động sức mạnh của cộng đồng dân cư trong việc đóng góp kinh phí, quản lý sử dụng và tu bổ công trình. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân trong việc chung tay cùng chính quyền địa phương gìn giữ, phát huy hiệu quả các tiêu chí nông thôn mới đã đạt được theo hướng bền vững.