Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh ta tiếp xúc cử tri

(NTO) Ngày 5-5, Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh ta (đơn vị bầu cử số 1) gồm các đồng chí: Nguyễn Sỹ Cương, Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội; Thiếu tướng Huỳnh Thế Kỳ, Giám đốc Công an tỉnh đã có buổi tiếp xúc với cử tri xã Ma Nới (Ninh Sơn) và xã Phước Thành (Bác Ái).

Tại các buổi tiếp xúc, đồng chí Nguyễn Sỹ Cương đã thông tin đến cử tri dự kiến một số nội dung trong kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII diễn ra từ ngày 20-5 đến 26-6 sắp tới.

 
Đồng chí Nguyễn Sỹ Cương, Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội;
Thiếu tướng Huỳnh Thế Kỳ, Giám đốc Công an tỉnh tiếp xúc cử tri xã Ma Nới (Ninh Sơn).

Phản ảnh lên Đoàn ĐBQH những vấn đề quan tâm, đa số cử tri xã Ma Nới bày tỏ bức xúc về tình hình tranh chấp đất đai vùng giáp ranh của xã với huyện Đơn Dương (Lâm Đồng); việc cấp đổi thẻ Bảo hiểm y tế còn chậm. Cử tri thôn Tà Nôi cũng phản ảnh khó khăn về đi lại, nước sinh hoạt, điều kiện học tập của học sinh địa phương. Tại xã Phước Thành, nhiều cử tri kiến nghị Đảng, Nhà nước cần quan tâm giải quyết chế độ, chính sách đối với người từng tham gia kháng chiến nhưng mất giấy tờ chứng thực; quan tâm xây dựng kết cấu hạ tầng giúp địa phương có điều kiện phát triển kinh tế-xã hội.

Cùng ngày, Đoàn ĐBQH tỉnh ta (đơn vị bầu cử số 2) gồm các đồng chí: Nguyễn Bắc Việt, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Đàng Thị Mỹ Hương, Hiệu trưởng Trường DTNT tỉnh đã tiếp xúc cử tri xã Thanh Hải (Ninh Hải) và thị trấn Phước Dân (Ninh Phước).

Các đồng chí: Nguyễn Bắc Việt, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Đàng Thị Mỹ Hương, Hiệu trưởng Trường DTNT tỉnh
tiếp xúc cử tri xã Thanh Hải (Ninh Hải) và thị trấn Phước Dân (Ninh Phước)

Sau khi nghe Đoàn ĐBQH thông báo một số nội dung dự kiến diễn ra trong kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII, cử tri các địa phương đã bày tỏ ý kiến, kiến nghị những vấn đề quan tâm như: Tình hình khô hạn, thiếu nước cục bộ trên địa bàn ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt và sản xuất của người dân; vướng mắc trong mua thẻ Bảo hiểm y tế; việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân gặp khó khăn; vấn đề lắp đặt dải phân cách trên Quốc lộ 1A nhiều tuyến chưa hợp lý. Nhiều cử tri cho rằng pháp luật cần xử lý thích đáng các hành vi hủy hoại môi trường, hủy hoại nguồn lợi tự nhiên, nhất là tình trạng khai thác tận diệt nguồn lợi thủy sản bằng chất nổ; đề nghị các cấp cần giám sát chặt chẽ việc đền bù, giải phóng mặt bằng nhằm bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân, đồng thời hạn chế tình trạng khiếu nại, khiếu kiện đông người phát sinh…

Qua ý kiến, kiến nghị của cử tri, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các địa phương đã giải trình các ý kiến thuộc thẩm quyền ngay tại buổi tiếp xúc. Về các ý kiến thuộc thẩm quyền cấp trên, Đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận, tổng hợp và phản ánh lên kỳ họp Quốc hội.