Thuận Nam chú trọng xây dựng lực lượng Dân quân biển

(NTO) Nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò của lực lượng dân quân (DQ) trong xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, đặc biệt là đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh vùng biển, những năm qua, huyện Thuận Nam đã chú trọng xây dựng và nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng DQ biển, góp phần tăng cường thế trận quốc phòng toàn dân trên tuyến biển.

Trung tá Nguyễn Văn Dương, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện cho biết: Hằng năm, trên cơ sở kế hoạch của Bộ CHQS tỉnh về tổ chức, xây dựng lực lượng DQ nói chung, Ban CHQS huyện đã tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung củng cố, xây dựng và huấn luyện lực lượng DQ biển đáp ứng yêu cầu về số lượng và từng bước nâng cao về chất lượng, bảo đảm rộng khắp trên cả 3 tuyến: tuyến khơi, tuyến lộng và tuyến bờ. Đến nay, tất cả các xã ven biển trên địa bàn huyện như Phước Dinh, Phước Diêm và Cà Ná đều có các tiểu đội, trung đội DQ biển. Lực lượng này được xây dựng chủ yếu dựa vào các con tàu, đội tàu liên kết đánh bắt trên biển theo các ngành nghề và ngư trường đánh bắt, để tổ chức biên chế cho phù hợp. Từ 2 đến 3 tàu được biên chế thành 1 tiểu đội, trang bị máy thông tin liên lạc, áo phao, công cụ hỗ trợ để sẵn sàng làm tốt các nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn và giải quyết tốt các tình huống trên biển. Nhờ đó, lực lượng DQ biển hoạt động ngày càng hiệu quả, đáp ứng nhiệm vụ chính trị ở cơ sở, góp phần giữ vững ANCT, TTAT trên biển. Việc tuyển chọn các chiến sĩ DQ biển cũng được huyện chú trọng về chính trị, kinh nghiệm nghề nghiệp, tuổi đời và uy tín cá nhân.

 
Ban CHQS huyện Thuận Nam huấn luyện lực lượng DQ biển địa phương.

Để nâng cao chất lượng và khả năng cơ động, sẵn sàng chiến đấu của lực lượng DQ biển, hằng năm, Ban CHQS huyện đều tổ chức các đợt huấn luyện quân sự cơ bản kết hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm, cứu hộ, cứu nạn trên biển; sử dụng các phương tiện thông tin liên lạc và phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về biển, đảo. Bên cạnh đó, huyện còn tập trung xây dựng, tổ chức huấn luyện lực lượng dân quân trên những tàu đánh bắt xa bờ và thành lập các đội tàu có công suất lớn sẵn sàng làm nhiệm vụ bảo vệ biển, đảo của Tổ quốc. Ngoài những nội dung huấn luyện quân sự cơ bản, huyện tập trung vào giáo dục chính trị tư tưởng cho DQ biển; khơi dậy tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, trách nhiệm đối với Tổ quốc. Bình quân mỗi năm, lực lượng DQ biển ở Thuận Nam đã tham gia cùng lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng tổ chức hàng trăm lượt tuần tra, kiểm soát trên vùng biển, kịp thời phát hiện và ngăn chặn, xử lý các đối tượng dùng xung điện, chất nổ đánh bắt hải sản; chống xâm nhập vùng biển trái phép... Trong mùa mưa bão, lực lượng DQ biển phối hợp cùng các lực lượng thực hiện phương châm “4 tại chỗ”, tích cực tham gia cứu hộ, cứu nạn trên biển, giúp ngư dân neo đậu tàu thuyền và tham gia sơ tán dân vào nơi an toàn khi có tình huống khẩn cấp xảy ra. Bên cạnh đó, lực lượng DQ biển còn tích cực tuyên truyền, vận động ngư dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về an ninh biên giới quốc gia, góp phần tạo môi trường ổn định, thuận lợi để phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn.

Từ kết quả xây dựng, huấn luyện lực lượng DQ biển theo hướng “vững mạnh, rộng khắp” đã góp phần quan trọng trong việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc trên địa bàn huyện Thuận Nam. Trước yêu cầu mới của nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, trong những năm tiếp theo, cấp ủy, chính quyền và lực lượng vũ trang huyện Thuận Nam tiếp tục quan tâm đến nhiệm vụ xây dựng lực lượng DQ biển làm nòng cốt trong việc tuần tra canh gác, giữ vững an ninh vùng biển, tạo môi trường thuận lợi cho ngư dân yên tâm đánh bắt hải sản phát triển kinh tế.