Gặp gỡ thủ khoa Thân Thị Thu Hằng

(NTO) Ít ai ngờ thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2013 là cô bé cùng gia đình sinh sống trong căn phòng trọ khoảng 18 mét vuông. Chúng tôi tìm gặp Thân Thị Thu Hằng đang cần mẫn ôn tập chuẩn bị thi đại học y khoa. Nét cười hiền hậu, đôi mắt ánh lên niềm vui rạng rỡ khi em hay tin đỗ đầu kỳ thi tốt nghiệp.

Thủ khoa Thân Thị Thu Hằng ôn tập chuẩn bị bước vào kỳ thi tuyển sinh đại học

Do ở nhà trọ chật hẹp nên Thân Thị Thu Hằng không có góc học tập riêng. Ba mẹ mua chiếc bàn gỗ cao khoảng 30 cm cho em để sách vở học tập. Với chiếc bàn nhỏ gọn dễ di động, em đặt ở những nơi thoáng mát trong khu nhà trọ tiện việc học tập. Thu Hằng quê gốc ở xã Điện Nam Đông thuộc huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Từ khi lên ba tuổi, em theo ba mẹ vô thuê nhà trọ ở phường Thanh Sơn, Tp. Phan Rang- Tháp Chàm. Ba đi làm kỹ thuật cho các trại nuôi tôm giống, mẹ ở nhà chăm sóc đưa đón chị em Hằng đi học. Tuy điều kiện học tập khó khăn nhưng suốt 12 năm học vừa qua, Hằng luôn nỗ lực phấn đấu đạt danh hiệu học sinh giỏi của Trường TH Mỹ Hương, Trường THCS Lý Tự Trọng và Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn. Trong hai năm học vừa qua, Thu Hằng là học sinh giỏi dẫn đầu khối lớp 11 và 12. Em dành suốt thời gian học kỳ II tập trung ôn tập với mục tiêu phấn đấu đạt thành tích cao nhất kỳ thi tốt nghiệp THPT và củng cố kiến thức chuẩn bị bước vào kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2013. Kết quả, Thân Thị Thu Hằng vượt qua 5.523 thí sinh đỗ đầu kỳ thi tốt nghiệp THPT với 55,5 điểm/6 môn thi. Trong đó có ba môn thi em đạt điểm 10 là Toán, Hóa học, Sinh học. Thu Hằng đang tập trung ôn tập chuẩn bị thi vào Trường Đại học Y Dược Huế và Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng.

Không chỉ chăm lo học giỏi cho riêng mình, Thân Thị Thu Hằng dành nhiều thời gian chia sẻ kinh nghiệm học tập với các bạn trong lớp 12 chuyên Anh văn và hướng dẫn em Thân Công Đạt ba năm liền là học sinh giỏi của Trường THCS Lý Tự Trọng. Nói về kinh nghiệm học tập của bản thân, thủ khoa Thân Thị Thu Hằng cho biết:”Ngoài thời gian đến trường tập trung nghe thầy cô giáo giảng bài và ghi chép đầy đủ bài học, em dành rất nhiều thời gian cho việc tự học. Em ôn tập nắm vững lý thuyết bài học và vận dụng vào việc giải nhiều dạng bài tập. Ôn tập bài học càng nhiều và giải nhiều bài tập giúp em củng cố vững chắc kiến thức, tự tin trong việc làm bài thi”.

”Tôi rất vui mừng và xúc động khi hay tin cháu Hằng đậu thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp THPT. Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đến quý thầy cô giáo đã chăm lo dạy dỗ cháu học hành tiến bộ. Dù khó khăn tới đâu, vợ chồng tôi vẫn quyết tâm nuôi cháu học hành thành đạt trở thành công dân có ích cho gia đình và xã hội”, chị Lê Thị Thu Hồng, 45 tuổi, mẹ của Thân Thị Thu Hằng, bộc bạch niềm vui.