Đại hội thành lập Hội hữu nghị và hợp tác Việt Nam – Hà Lan

Ngày 29-1, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam – Hà Lan và Đại sứ quán Hà Lan tại Việt Nam đã phối hợp tổ chức Đại hội thành lập Hội hữu nghị và hợp tác Việt Nam – Hà Lan khóa I nhiệm kỳ 2013 – 2018 và Lễ ra mắt Biểu tượng kỷ niệm 40 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hà Lan (1973 – 2013).

 
Ban Chấp hành Hội hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Hà Lan nhiệm kỳ
2013 - 2018 ra mắt tại Đại hội (Ảnh: Khánh Lan)

Tham dự Đại hội có Phó Chủ tịch chuyên trách Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Đôn Tuấn Phong cùng đại diện Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Ngoại giao, một số bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương, đông đảo các cán bộ, sinh viên đã từng học tập tại Hà Lan.

Về phía Hà Lan có ông Joops Cheffers, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Hà Lan tại Việt Nam; ông Jan Waltmans, Phó Vụ trưởng Vụ châu Á và châu Đại Dương, Bộ Ngoại giao Hà Lan; ông Simon Vander Burg, Tổng lãnh sự Hà Lan tại TP. Hồ Chí Minh cùng cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Hà Lan tại Việt Nam.

Hội hữu nghị và hợp tác Việt Nam – Hà Lan được thành lập sẽ trở thành tổ chức thành viên của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam. Hội là một tổ chức xã hội, hoạt động trên phạm vi toàn quốc với tôn chỉ, mục đích nhằm tăng cường tình hữu nghị, đoàn kết và quan hệ hợp tác giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Hà Lan. Hội có chức năng làm cầu nối cho các tổ chức chính trị xã hội, các trường đại học, viện nghiên cứu, các doanh nghiệp … của hai nước nhằm đẩy mạnh quan hệ hữu nghị và hợp tác trên các lĩnh vực: kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, khoa học, kỹ thuật, giáo dục, du lịch, môi trường; đồng thời phối hợp với Ban Điều phối viện trợ nhân dân (Paccom) trong việc thu hút và hỗ trợ các tổ chức phi chính phủ của Hà Lan thực hiện các dự án nhân đạo tại Việt Nam.

Đại hội thảo luận và nhất trí thông qua Điều lệ Hội hữu nghị và hợp tác Việt Nam – Hà Lan với 8 chương và 28 điều. Đại hội bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2013 -2018 với 34 thành viên. Ông Đào Xuân Học, nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội.

Phát biểu trên cương vị Chủ tịch Hội hữu nghị và hợp tác Việt Nam – Hà Lan, ông Đào Xuân Học cho biết: Thủ tướng Chính phủ Việt Nam và Thủ tướng Chính phủ Hà Lan đã kí kết đối tác chiến lược về biến đổi khí hậu và quản lí nước. Hiện nay Hà Lan đang giúp Việt Nam rất nhiều dự án, trong đó có dự án quan trọng là lập kế hoạch phát triển đồng bằng sông Cửu Long trong điều kiện biến đổi khí hậu và nước biển dâng với tầm nhìn dài hạn. Công việc quan trọng đòi hỏi sự phối hợp tốt giữa chuyên gia Hà Lan và Việt Nam. Hội sẽ phối hợp các chuyên gia Hà Lan để có một sản phẩm tốt, trình Chính phủ và báo cáo Quốc hội. Ngoài ra, Hà Lan đang giúp Việt Nam các chương trình đào tạo sau đại học. Vì vậy, Hội cũng sẽ phối hợp với các chuyên gia trong lĩnh vực đào tạo để có chương trình phù hợp đối với các trường đại học ở Việt Nam…

 

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Hà Lan tại Việt Nam Joops Cheffers
giới thiệu về biểu tượng 40 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hà Lan
(Ảnh: Khánh Lan)

Tiếp sau Đại hội thành lập Hội hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Hà Lan là Lễ ra mắt biểu tượng 40 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hà Lan (1971-2013). Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương Quốc Hà Lan tại Việt Nam Joops Cheffers nhấn mạnh đến những kết quả đạt được trong trong 40 năm qua sau khi hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao, đồng thời khẳng định, với những ưu thế hiện nay, hai nước cần tiếp tục khai thác những tiềm năng hợp tác trong nhiều lĩnh vực. Đại sứ cũng bày tỏ hy vọng hai bên sẽ tiếp tục phối hợp và hợp tác tích cực trên các diễn đàn quốc tế và khu vực.

Đại sứ Joops Cheffers cho biết, hiện Hà Lan là một trong những nước đứng đầu của Liên minh châu Âu về đầu tư nước ngoài ở Việt Nam. Với những điểm tương đồng giữa hai nước, ví dụ như Việt Nam và Hà Lan đều là những nước có đồng bằng châu thổ, phải đối mặt với những thách thức về nước và đối phó với biến đổi khí hậu. Hai nước cũng là những nước xuất khẩu nông sản….nên chúng ta có nhiều cơ hội để thúc đẩy hợp tác trong nhiều lĩnh vực như năng lượng, hóa học, nông nghiệp….Tính đến hết năm 2012, giá trị đầu tư của Hà Lan vào Việt Nam ở mức gần 6 tỉ USD với gần 200 dự án, xếp thứ 11 trong 96 quốc gia đầu tư vào Việt Nam. Kim ngạch thương mại hai chiều năm 2012 đạt hơn 2 tỉ USD. Hà Lan cũng là một trong số các nước cung cấp viện trợ không hoàn lại lớn nhất cho Việt Nam trong các lĩnh vực giáo dục, ngành nước, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai, nước sạch vệ sinh môi trường, nông nghiệp và nông thôn.

Nguồn Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam