15 năm tù giam cho nhóm đối tượng cướp tài sản

(NTO) Ngày 24-1, tại phường Phước Mỹ, Tp. Phan Rang-Tháp Chàm, Toà án nhân dân Tp. Phan Rang- Tháp Chàm mở phiên toà lưu động xét xử sơ thẩm đối với 3 bị cáo: Lê Nhật Khôi (SN 1993), Bùi Duy Luân (SN 1996), Huỳnh Tuấn Vũ (SN 1996) cùng ngụ tại xã An Hải (Ninh Phước) về tội “cướp tài sản” và bà Trương Thị Bông (SN 1966) ngụ tại xã Phước Diêm (Thuận Nam) về tội “ tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Tại phiên toà, các bị cáo khai vì thiếu tiền tiêu xài, nên rủ nhau đi cướp tài sản. Các bị cáo dùng  mô tô, đảo quanh các tuyến đường thành phố, lợi dụng chỗ vắng người, sau đó, dùng dao khống chế, buộc nạn nhân đưa tài sản.  Từ ngày 4-7 đến ngày 8-7-2012, bằng thủ đoạn liều lĩnh, Khôi, Tuấn, Vũ đã cướp 2 xe gắn máy trên địa bàn Tp. PR-TC trị giá hơn 50 triệu đồng. Trong đó, Khôi thực hiện 2 vụ; Luân và Vũ  tham gia 1 vụ. Số tiền bán xe được cả bọn chia nhau tiêu xài. Đối với bị cáo Bông, dù biết là tài sản đi cướp mà có nhưng vẫn  mua và đưa cho các bị cáo số tiền 3,7 triệu đồng. Hành vi trên của bà Bông đã gián tiếp giúp đối tượng phạm tội. Trước đó, bà Bông cũng đã tiêu thụ giúp Khôi 2 chiếc xe gắn máy mà Khôi đã cướp ở huyện Ninh Phước.

Các bị cáo trước vành móng ngựa

Trong quá trình điều tra, Khôi còn khai nhận đã thực hiện 2 vụ cướp mô tô trên địa bàn huyện Ninh Phước. Hiện Khôi và bà Bông đã bị công an huyện Ninh Phước khởi tố về tội “cướp tài sản” và tội “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Vũ bị công an huyện Thuận Nam khởi tố về tội “ cướp tài sản”, công an huyện Diên Khánh (tỉnh Khánh Hòa) cũng đang khởi tố về tội “trộm cắp tài sản” đối với Vũ và Luân. Những vụ trên sẽ được các Toà án nhân dân các huyện xét xử sau.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Lê Nhật Khôi, 7 năm tù giam; Bùi Duy Luân và Huỳnh Tuấn Vũ cùng chịu 4 năm tù giam; Trương Thị Bông 9 tháng tù giam.