Thị trường trong tuần

(NTO) Trong tuần, giá các mặt hàng thiết yếu vẫn giữ ở mức ổn định.

Cá tươi tuần này đưa về các chợ phong phú và nhiều chủng loại.Giá rau xanh và củ, quả các loại có phần ổn định vì lượng cung tăng mạnh. Cụ thể: cải ngọt giá 6.000đồng/kg; rau xà lách xoong, rau má giá 10.000đồng/kg; bí đỏ giá 8.000đồng/kg; khoai sáp, khoai tây giá 14.000đồng/kg; khoai từ giá 9.000đồng/kg; khổ qua, cà chua giá 8.000đồng/kg….

Người tiêu dùng lựa chọn mua rau xanh tại siêu thị Thanh Hà.Ảnh: Sơn Ngọc

Trứng gà công nghiệp giá 25.000đồng/10 quả; trứng vịt giá 37.000đồng/12 quả; trứng gà ta giá 28.000đồng/10 quả.

Ngay từ đầu tháng, giá gas lại tăng thêm 7.000đồng/bình (12kg). Mức tăng tương ứng là 583 đồng/kg so với đầu tháng 10/2012. Hiện giá gas của Saigon Petro, Elf gas, Vinagas… tới tay người tiêu dùng từ 441.000 đồng đến 451.000đồng/ bình (12kg) tùy theo mỗi hãng).

Giá phân bón đang trên đà giảm. Hiện giá phân urê được các cửa hàng vật tư nông nghiệp bán ra ở mức như sau: urê Trung Quốc giá 475.000 đồng/bao, Đạm Cà Mau giá 480.000 đồng/bao, Đạm Phú Mỹ giá 485.000 - 490.000 đồng/bao. Giá này thấp hơn so với đầu vụ từ 40.000 - 50.000 đồng/bao. Ngược lại, trong khi giá phân urê có chiều hướng giảm thì giá các loại phân chuyên dùng như phân NPK16-16-8 (Việt Nhật), NPK 16-8-12, phân DAP Philippines lại có phần nhích nhẹ từ 5.000 – 10.000 đồng/bao (50 kg) so với vụ hè-thu.