CHDCND Lào: Mít-tinh trọng thể kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào.

Sáng ngày 18-7, tại Thủ đô Viêng Chăn diễn ra Lễ mít-tinh trọng thể kỷ niệm 35 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác và 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào.

 Quang cảnh Lễ kỷ niệm. (Ảnh: TTXVN)

Dự buổi lễ, có các đồng chí lãnh đạo cấp cao Đảng và Nhà nước Lào: đồng chí Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước CHDCND Lào; đồng chí Thoong-xỉnh Thăm-ma-vông, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước CHDCND Lào; Pa-ny Da-tho-tu, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Lào và các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước Lào. Tham dự Lễ mít-tinh có Đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước Việt Nam do đồng chí Lê Hồng Anh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư làm trưởng Đoàn.

Trong diễn văn tại Lễ mít-tinh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn khẳng định, việc tổ chức kỷ niệm 35 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác và 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam là thể hiện sinh động mối quan hệ gắn bó keo sơn, truyền thống hữu nghị vĩ đại giữa hai nước Lào – Việt Nam. Đồng chí nhấn mạnh, trong suốt chiều dài lịch sử, hai nước luôn kề vai sát cánh trong tình đồng chí anh em, yêu mến và tin tưởng sâu sắc, hết lòng vì nhau. Đó là cội nguồn của mối quan hệ đặc biệt, hiếm có trên thế giới, là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng của hai nước. Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào luôn tự hào đã làm hết sức mình đóng góp vào thắng lợi chung của sự nghiệp đấu tranh giải phóng và thống nhất đất nước của hai nước. Đảng, Nhà nước, và nhân dân Lào vui mừng nhận thấy trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, nhưng quan hệ truyền thống Lào – Việt Nam luôn được vun đắp, củng cố và không ngừng phát triển với hình thức phong phú, chất lượng ngày càng được nâng cao, đi vào chiều sâu thiết thực, hiệu quả. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn nhấn mạnh sự kiện kỷ niệm 35 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác và 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Lào – Việt Nam đã thắt chặt tình hữu nghị vĩ đại, liên minh chiến đấu, đoàn kết đặc biệt, đồng thời là nền tảng, là động lực tăng cường hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào – Việt Nam trong giai đoạn mới. Đồng chí khẳng định “Chừng nào dòng Mê Kông kia chưa khô cạn, chừng nào dãy Trường Sơn hùng vĩ kia chưa sập xuống, chừng đó tình đoàn kết hữu nghị và quan hệ đặc biệt Lào – Việt Nam sẽ mãi mãi trường tồn cùng với đất nước Lào tươi đẹp”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn chúc mừng những thành tựu to lớn và quan trọng mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em đã giành được trong hơn 25 năm Đổi mới. Những thành tựu đó vừa là những kinh nghiệm quý báu đối với công tác lãnh đạo của Đảng và quản lý Nhà nước của Lào, đồng thời là nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối với nhân dân Lào. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng kế thừa tư tưởng và sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng và văn minh” của đất nước Việt Nam anh hùng chắc chắn sẽ thành hiện thực. Về phía mình, Đảng và Nhà nước Lào sẽ chủ động thực hiện các thỏa thuận giữa hai Đảng, hai Nhà nước trong tất cả các lĩnh vực; phối hợp thực hiện có hiệu quả Chiến lược Hợp tác về kinh tế, văn hóa, khoa học – kỹ thuật giữa hai nước, giai đoạn 2011 – 2020. Đồng chí đề nghị hai nước cùng nhau nỗ lực làm cho Năm Đoàn kết Hữu nghị Lào – Việt Nam, Việt Nam – Lào trở thành dấu mốc quan trọng, đánh dấu sự hợp tác toàn diện giữa hai nước anh em phát triển, đơm hoa, kết trái, đồng thời góp phần tích cực vào việc giữ gìn hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Hồng Anh bày tỏ vui mừng và vinh dự được sang thăm đất nước Lào anh em tươi đẹp và tham dự buổi Lễ mít-tinh trọng thể đầy ý nghĩa do Đảng, Nhà nước, Mặt trận Lào xây dựng đất nước, cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô Viêng Chăn tổ chức. Nhân dịp này, thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đồng chí Lê Hồng Anh gửi đến Đảng, Nhà nước và nhân dân các dân tộc Lào anh em lời chào mừng nồng nhiệt và những tình cảm đoàn kết, hữu nghị thắm thiết nhất.

Đồng chí Lê Hồng Anh nhấn mạnh: Trong 50 năm qua, kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao và 35 năm, kể từ khi hai nước ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác, mối quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào, được Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hẳn, Chủ tịch Xu-pha-nu-vông kính yêu trực tiếp gây dựng và được các thế hệ lãnh đạo kế tiếp của hai Đảng, hai Nhà nước, cùng nhân dân hai nước dày công vun đắp đã có những bước phát triển mạnh mẽ. Mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt - Lào là mối quan hệ mẫu mực, trong sáng, rất mực thủy chung, vừa là thành quả cách mạng, vừa là tài sản chung vô giá, vừa là nhân tố đảm bảo thành công của cách mạng mỗi nước, đồng thời là nhân tố quan trọng góp phần giữ vững hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở Đông Nam Á và trên thế giới.

Nhân sự kiện có ý nghĩa lịch sử trọng đại trong quan hệ giữa hai nước, thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, đồng chí Lê Hồng Anh bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc đối với Đảng, Nhà nước, Mặt trận và nhân dân các dân tộc Lào anh em đã ủng hộ mạnh mẽ, sự giúp đỡ quý báu đối với sự nghiệp cách mạng của Việt Nam; chúc mừng những thành tựu to lớn mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em đã đạt được trên con đường phát triển đất nước; bày tỏ tin tưởng rằng Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em sẽ vượt qua mọi khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội IX của Đảng Nhân dân Cách mang Lào xây dựng thành công đất nước Lào hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất và phồn vinh theo mục tiêu xã hội chủ nghĩa, nâng cao hơn nữa vị thế của CHDCND Lào ở khu vực và trên thế giới.

Lễ mít-tinh diễn ra trọng thể trong không khí thắm tình hữu nghị đồng chí anh em.

* Cũng trong ngày 18/7, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn đã thân mật tiếp đồng chí Lê Hồng Anh và Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam đang ở thăm hữu nghị chính thức CHDCND Lào và dự Lễ kỷ niệm 35 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị hợp tác và 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn nhiệt liệt chào mừng đồng chí Lê Hồng Anh và Đoàn sang thăm hữu nghị chính thức CHDCND Lào và dự các hoạt động kỷ niệm 35 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị hợp tác và 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Lào, mang đến cho Đảng, Nhà nước và nhân dân các dân tộc Lào những tình cảm thân thiết, thắm tình đồng chí anh em của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam; tin tưởng chuyến thăm sẽ là động lực, góp phần quan trọng vào việc làm sâu sắc hơn, thúc đẩy tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt giữa hai nước Việt Nam - Lào ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, ổn định, bền vững. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hẳn, Chủ tịch Xu-pha-nu-vông cùng các thế hệ lãnh đạo của hai nước đã dày công vun đắp quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước, trở thành nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng hai nước. Đồng chí bày tỏ vui mừng về những kết quả đã đạt được trong việc thực hiện những thỏa thuận cấp cao trong thời gian qua; bày tỏ mong muốn hai bên nỗ lực để thực hiện thắng lợi những mục tiêu của Năm Đoàn kết Hữu nghị Lào – Việt Nam, Việt Nam - Lào.

Đồng chí Chum-ma-ly chúc mừng những thành tựu mà Việt Nam đạt được trong sự nghiệp Đổi mới; tin tưởng chắc chắn dưới sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Ðảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục gặt hái được những thành công mới trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước; thực hiện thành công những mục tiêu do Đại hội XI đề ra. Nhân dịp này, Đồng chí Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn đã thông báo về tình hình kinh tế - xã hội của Lào trong thời gian gần đây với đồng chí Lê Hồng Anh và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.

Đồng chí Lê Hồng Anh bày tỏ vui mừng sang thăm hữu nghị chính thức đất nước Lào anh em và tham dự các hoạt động kỷ niệm có ý nghĩa lịch sử sâu sắc trong quan hệ giữa hai nước; cho rằng đây là một trong những hoạt động quan trọng của Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2012, thể hiện sinh động mối quan hệ đoàn kết đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước. Đồng chí Lê Hồng Anh trân trọng chuyển lời hỏi thăm và lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Trương Tấn Sang mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn sang thăm Việt Nam trong năm 2012.

Đồng chí Lê Hồng Anh nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu to lớn, quan trọng trên tất cả các lĩnh vực mà Đảng và nhân dân Lào anh em đã đạt được trong thời gian qua, đặc biệt trong bối cảnh khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân cách mạng Lào, kinh tế Lào vẫn tăng trưởng nhanh, đời sống các tầng lớp nhân dân được cải thiện, quốc phòng, an ninh và đối ngoại được giữ vững, vị thế của Lào được nâng cao trên trường quốc tế. Đồng thời, bày tỏ tin tưởng chắc chắn rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng NDCM Lào, nhân dân Lào anh em sẽ tiếp tục giành nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội IX của Đảng NDCM Lào.

Đồng chí Lê Hồng Anh khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn biết ơn sâu sắc về sự ủng hộ và giúp đỡ chí tình, chí nghĩa mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em dành cho Việt Nam trong suốt quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay; khẳng định dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Việt Nam cũng sẽ làm hết sức mình cùng với Lào giữ gìn, vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước phát triển lên tầm cao mới./.

* Cùng ngày, đồng chí Lê Hồng Anh và Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam đã có cuộc hội kiến với đồng chí Pa-ny Da-tho-tu, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Lào.

Chủ tịch Pa-ny Da-tho-tu nhiệt liệt chào mừng đồng chí Lê Hồng Anh và Đoàn đại biểu cấp cao của Đảng và Nhà nước Việt Nam sang thăm hữu nghị chính thức CHDCND Lào. Thay mặt Quốc hội Lào, Chủ tịch Pa-ny Da-tho-tu bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc sự ủng hộ, giúp đỡ chí tình của Ðảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân Lào trước đây, cũng như công cuộc xây dựng và phát triển đất nước Lào ngày nay.

Đồng chí Lê Hồng Anh nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu to lớn, quan trọng trên tất cả các lĩnh vực mà Đảng, Chính phủ, Quốc hội và nhân dân Lào anh em đã đạt được sau hơn một năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội IX của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm lần thứ VII; chúc nhân dân Lào anh em dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân cách mạng Lào, tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong sự nghiệp đổi mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội IX của Đảng NDCM Lào.

Hai nhà lãnh đạo đánh giá cao quan hệ hợp tác gắn bó chặt chẽ giữa Quốc hội hai nước trong thời gian qua; tin tưởng rằng, trong thời gian tới, Quốc hội hai nước sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, thực hiện có hiệu quả Thỏa thuận đã ký, góp phần đưa mối quan hệ hai nước lên tầm cao mới, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

* Chiều ngày 18-7, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, thay mặt Đảng và Nhà nước ta đã trao tặng Huân chương Sao Vàng cho đồng chí Thoong-xỉnh Thăm-ma-vông, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, và đồng chí Pa-ny Da-tho-tu, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào; Huân chương Hồ Chí Minh và Huân chương Độc lập Hạng Nhất cho các đồng chí đã có đóng góp to lớn trong việc củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Lào.

Nguồn Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam