Khai mạc Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam – Lào lần thứ III

Sáng 16/7, tại Nhà hát Lớn (Hà Nội), Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam – Lào lần thứ III đã chính thức khai mạc. Đây là hoạt động do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội hữu nghị Việt Nam – Lào và Hội hữu nghị Lào – Việt Nam phối hợp tổ chức hưởng ứng Năm Đoàn kết, hữu nghị Việt Nam – Lào.

 Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam - Lào lần thứ III là sự kiện hưởng ứng Năm Đoàn kết,
hữu nghị Việt Nam - Lào. (Ảnh: dangcongsan.vn)

Dự buổi lễ, về phía Việt Nam có các đồng chí: Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Vũ Trọng Kim, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Lào; Trung tướng Mai Quang Phấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Vũ Xuân Hồng, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; Nguyễn Thanh Sơn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; đại diện Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công an, Hội Cựu chiến binh Việt Nam; các tầng lớp nhân dân thành phố Hà Nội, các cựu chuyên gia và quân tình nguyện Việt Nam giúp Cách mạng Lào; đại diện các cơ quan truyền thông đại chúng Trung ương và địa phương.

Về phía Lào có đồng chí Phăn-khăm Vị-pha-văn, Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Thể thao, Chủ tịch Trung ương Hội hữu nghị Lào – Việt Nam; Xổm-phon Xỉ-chạ-lơn, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào tại Việt Nam cùng 50 đại biểu đến từ các tổ chức xã hội và nhân dân của Lào tham gia Đoàn đại biểu Lào tham dự Liên hoan lần này.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, đồng chí Vũ Trọng Kim, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Lào đã nhiệt liệt hoan nghênh các đại biểu hai nước tham dự Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam – Lào lần thứ III, diễn ra từ ngày 15 đến 21/7 tại Hà Nội, Ninh Bình và Tuyên Quang.

Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam – Lào lần thứ III sẽ là dịp để các đại biểu nhân dân hai nước Việt – Lào cùng nhau trao đổi những kinh nghiệm hay trong việc triển khai các hoạt động hữu nghị tại địa phương, đơn vị mình; đồng thời đề xuất những biện pháp nhằm tiếp tục củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt – Lào, đưa mối quan hệ này phát triển lên một tầm cao mới.

Liên hoan cũng sẽ là hoạt động thiết thực của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và các tổ chức hữu nghị của hai nước hưởng ứng “Năm Đoàn kết, hữu nghị Việt - Lào”, chào mừng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước (5/9/1962-5/9/2012) và 35 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt – Lào (18/7/1977-18/7/2012).

Trong Diễn văn khai mạc, đồng chí Vũ Trọng Kim đã ôn lại mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt – Lào do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản và các vị Lãnh đạo tiền bối của hai dân tộc đã đích thân gây dựng và dày công vun đắp nên. Đồng thời khẳng định, mối quan hệ thủy chung, trong sáng, mẫu mực Việt Nam – Lào là tài sản vô giá của hai dân tộc, là quy luật của sự tồn tại và phát triển, là nhân tố quyết định thắng lợi của sự nghiệp cách mạng hai nước… Đồng chí Vũ Trọng Kim cho rằng, việc xây dựng, củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt – Lào là trách nhiệm chung của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và của mỗi người dân hai nước Việt Nam và Lào, trong đó có các tổ chức hữu nghị của hai nước. Đồng chí tin tưởng rằng, với sự quan tâm chỉ đạo của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam và Lào cộng với sự nỗ lực của các đại biểu nhân dân Việt – Lào, Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam – Lào lần thứ III sẽ thành công tốt đẹp.

Phát biểu tại Lễ khai mạc Liên hoan, đồng chí Phăn-khăm Vị-pha-văn, Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Thể thao, Chủ tịch Trung ương Hội hữu nghị Lào – Việt Nam cũng bày tỏ vui mừng khi tham dự Liên hoan “trong bầu không khí mà hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân Lào – Việt Nam đang tiến hành nhiều hoạt động sôi nổi nhân dịp Năm Đoàn kết, hữu nghị, chào mừng 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 35 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác”.

Đồng chí nhấn mạnh: “Liên hoan là một trong những chương trình quan trọng chào mừng Năm Đoàn kết, hữu nghị Lào – Việt Nam, là cơ hội tốt cho chúng ta được ôn lại truyền thống quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào – Việt Nam mà Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản, Chủ tịch Xu-pha-nu-vông là người sáng lập, gìn giữ và đã được kế tục, phát huy bởi lãnh đạo các thế hệ cũng như các chiến sĩ và nhân dân hai dân tộc Lào – Việt Nam trong suốt nhiều thập kỷ qua”.

Theo đồng chí Phăn-khăm Vị-pha-văn, việc tổ chức Liên hoan hữu nghị lần này là cơ hội tốt để gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm trong công tác hữu nghị của nhân dân Lào – Việt Nam, cùng nhau tìm kiếm phương hướng và biện pháp củng cố tăng cường mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện Lào – Việt Nam ngày càng đi vào bề rộng và chiều sâu và với hiệu quả cao.

Đồng chí Phăn-khăm Vị-pha-văn khẳng định sẽ làm hết sức mình để giáo dục, tuyên truyền các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ về truyền thống của mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt và tiếp tục bảo vệ, vun đắp cho mối quan hệ vĩ đại, tình đoàn kết giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai dân tộc Lào – Việt Nam mãi mãi bền vững, có hiệu quả cao và không ngừng đơm hoa kết trái. Đồng chí bày tỏ tin tưởng, Liên hoan hữu nghị nhân dân Lào – Việt Nam sẽ là một chương trình góp phần tích cực, tăng thêm màu sắc và ý nghĩa quan trọng của việc chào mừng năm hữu nghị và đoàn kết Lào – Việt Nam.

Trong khuôn khổ Liên hoan, từ ngày 16-21/7, Đoàn đại biểu nhân dân hai nước Việt Nam – Lào sẽ vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm nơi ở và làm việc của Người; thăm Bảo tàng Hồ Chí Minh; thăm tỉnh Ninh Bình; giao lưu, trao đổi kinh nghiệm hoạt động giữa hai đoàn đại biểu nhân dân Việt Nam – Lào; dự mít tinh trọng thể kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào (5/9/1962-5/9/2012) và 35 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị, hợp tác Việt Nam – Lào (18/7/1977-18/7/2012) do Đảng và Nhà nước Việt Nam tổ chức; đi thăm khu di tích cách mạng Tân Trào tại xã Tân Trào, huyện Sơn Dương; thăm khu di tích lịch sử cách mạng Lào tại xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang./.

Nguồn Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam