Phước Hà trước “bài toán” xây dựng nông thôn mới

(NTO) Phước Hà là xã miền núi đặc biệt khó khăn của huyện Thuận Nam. Toàn xã có 5 thôn, với 620 hộ, 3.103 khẩu, trong đó đồng bào Raglai chiếm trên 94% dân số, kinh tế chủ chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới (NTM), cấp ủy Đảng và chính quyền xã Phước Hà đang đứng trước “bài toán” khó: Làm thế nào để nâng cao đời sống nhân dân, giảm tỷ lệ hộ nghèo dưới 10% vào năm 2020 (theo tiêu chí NTM khu vực miền núi) trong khi hiện nay số hộ nghèo của xã còn gần 43%.

Đồng chí Tạ Yên Úc, Chủ tịch UBND xã Phước Hà cho biết: “Qua khảo sát, hiện tại, xã đã cơ bản đạt 4/19 tiêu chí NTM, bao gồm: hệ thống thủy lợi, đường giao thông, điện, nước sạch-hợp vệ sinh và an ninh chính trị tại địa phương. Đến hết năm 2015, phấn đấu đạt thêm 3 tiêu chí: kiện toàn bộ máy chính trị, chuẩn về y tế và giáo dục. Tuy nhiên, khó khăn đặt ra cho xã là nâng mức thu nhập cho người dân, xóa dần hộ cận nghèo và giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 42,78% xuống còn 28% năm 2015 và xuống dưới 10% vào năm 2020 để đạt tiêu chí xã NTM. Để thực hiện được điều đó, xã đã chủ trương thực hiện nhiều giải pháp. Trước mắt, tập trung đẩy mạnh kinh tế nông nghiệp, nâng cao năng suất cây trồng, vật nuôi, đảm bảo đời sống nhân dân”.

Trên cánh đồng “3 giảm, 3 tăng”, nông dân Phước Hà thu hoạch lúa đạt năng suất trung bình 5 tạ/sào

Thực tế cho thấy, nhờ nguồn đầu tư từ các dự án, chương trình mục tiêu quốc gia, có thể nói việc xây dựng NTM ở miền núi Phước Hà cơ bản có được một nền tảng kết cấu hạ tầng khá vững chắc. Tính luôn tuyến đường bê-tông ở thôn Tân Hà chuẩn bị thi công, thì về cơ bản các tuyến đường giao thông từ trung tâm xã về các thôn đã được bê-tông hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho bà con đi lại và sản xuất. Y tế, giáo dục cơ bản đáp ứng nhu cầu của người dân. Điện, nước sinh hoạt hợp vệ sinh phục vụ trên 90% dân cư, duy nhất chỉ có hơn 20 hộ dân thôn mới Tân Hà chưa có điện đấu nối vào nhà, phải sử dụng đường dây dẫn, nguồn điện không ổn định.

Trên lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, bộ mặt nông thôn Phước Hà đã có nhiều khởi sắc. Phát huy địa thế ở đầu nguồn hồ Tân Giang, xã Phước Hà đã đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng tiến bộ khoa học-kỹ thuật trong sản xuất, từng bước nâng cao đời sống nhân dân. Trung bình hàng năm, diện tích gieo trồng của xã trên 1.200ha, bao gồm các loại cây trồng chính như lúa, đậu xanh và bắp. Đàn gia súc trên dưới 3.000 con, chủ yếu chăn thả trên các đồng cỏ dưới tán rừng.

Để thay đổi tập quán canh tác lạc hậu, tự cung tự cấp dần chuyển sang sản xuất hàng hóa, địa phương đã mạnh dạn thực hiện nhiều mô hình sản xuất mới, kỹ thuật tiên tiến đến nông dân theo phương thức “cầm tay chỉ việc”, tập huấn, tham quan mô hình trình diễn như: sản xuất lúa nước theo mô hình “3 giảm, 3 tăng”, mô hình RICM, nuôi bò vỗ béo…. Đến nay, bà con đã chủ động trong sản xuất, hiệu quả kinh tế ngày một nâng cao. Anh Tà Thía Bưng, ở thôn Rồ Ôn, hồ hởi: “Mình hiểu nôm na xây dựng NTM là chăm lo phát triển kinh tế để không còn hộ đói, hộ nghèo. Gia đình mình làm 2,5 sào lúa theo mô hình “3 giảm, 3 tăng”. Được hỗ trợ về giống, vật tư và làm theo kỹ thuật chăm sóc của cán bộ nông nghiệp nên lúa của nhà mình phát triển rất tốt. Vụ đông-xuân vừa rồi, mình thu hoạch gần 6 tạ/sào, trước đây chỉ có 4 đến 5 tạ/sào thôi. Nhà mình nhờ đó thoát nghèo”.

Hiện nay, xã tiếp tục nhân rộng các mô hình sản xuất, chăn nuôi hiệu quả, tranh thủ nguồn đầu tư từ các cấp, từng bước nâng cao thu nhập cho người dân. Mới đây, Sở Lao động-Thương Binh và Xã hội đã hỗ trợ 50 hộ chăn nuôi trong xã 80 con bò thịt để có “vốn” phát triển chăn nuôi. Xã đang gấp rút bàn phương án giúp 107 hộ nghèo thụ hưởng Chương trình 167 xây dựng nhà ở kiên cố, “an cư” để chăm lo kinh tế…Tất cả tạo đà cho chính quyền và nhân dân Phước Hà chung tay xây dựng NTM.

Đồng chí Tạ Yên Úc cho biết thêm: “Chủ trương chung của địa phương là tranh thủ sự đầu tư của Nhà nước, sự đồng thuận và nội lực phát triển kinh tế của nhân dân. Theo chương trình xây dựng NTM của Đảng ủy xã đề ra, từ nay đến năm 2015, xã tập trung hoàn chỉnh quy hoạch NTM, kiện toàn bộ máy hành chính, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, chăm lo cải thiện đời sống nhân dân; động viên, tạo mọi điều kiện cho con em địa phương học tập nâng cao trình độ để trở về phục vụ lại địa phương”.

Trên con đường xây dựng NTM, cấp ủy Đảng và chính quyền xã Phước Hà còn phải nỗ lực hơn nữa để thực hiện nhiều nội dung, chương trình. Song với phương châm “lấy dân làm gốc”, chăm lo phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân, tin chắc rằng Phước Hà sẽ thực hiện được những mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội theo kế hoạch đã đề ra.