Cướp vé số lãnh án 5 năm tù giam

Chiều ngày 27/12, Tòa án nhân dân huyện Ninh Phước mở phiên tòa xét xứ Lê Tấn Phát (SN 1993) ngụ tại phường Đô Vinh và Nguyễn Minh Hải ( SN 1993) ngụ phường Phước Mỹ về hành vi cướp giật tài sản. Mỗi bị cáo lãnh 2 năm 6 tháng tù giam về tội cướp giật tài sản và yêu cầu bồi thường cho 3 người bị hại trên 8 triệu đồng.

(NTO) Từ ngày 15 - 22/5/2011, Phát và Hải đã thực hiện 3 vụ cướp giật tài sản những người bán vé số dạo trên địa bàn huyện Ninh Phước. Các nạn nhân của 3 vụ cướp là Nguyễn Văn Thanh, Nguyễn Đức Minh với  số tiền 700 ngàn đồng và chị Nguyễn Thị Kim Dung với số tiền hơn 4,2 triệu ( 700 ngàn đồng  tiền mặt , 600 tờ vé số loại 5.000 đồng/vé và 10 tờ vé số trúng giải  8 trị  giá 500 ngàn đồng/tờ. Phát và Hải dùng thủ đoạn chạy xe máy trên các tuyến đường tìm người bạn vé số dạo giật túi xách. Hai bị cáo còn khai nhận thực hiện nhiều vụ cướp giật tài sản khác trên địa bàn TP. Phan Rang- Tháp Chàm.




  

 

tin đã đưa